31/01/2019 18:13 GMT+7

Úc muốn tham gia AFF Suzuki Cup 2020

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Truyền thông Úc cho biết sau 5 năm tham dự Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) với tư cách thành viên 'bên lề', hiện nay Úc muốn chính thức góp mặt tại giải đấu bóng đá lớn nhất khu vực là AFF Suzuki Cup từ năm 2020.

Úc muốn tham gia AFF Suzuki Cup 2020 - Ảnh 1.

Việc tuyển Úc thi đấu không hiệu quả tại Asian Cup 2019 có thể là nguyên nhân khiến nước này cần thêm sân chơi khác - Ảnh: FOX Sports

Trang Sydney Morning Herald của Úc viết, Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) đang cố gắng xích lại gần hơn với bóng đá châu Á. Và điều này bắt đầu bằng việc nỗ lực để được phép tham dự AFF Suzuki Cup 2020.

Trang này viết: "Sau 5 năm là thành viên của AFF, hiện nay FFA đang tìm kiếm một con đường cho đội tuyển Úc có thể thi đấu tại giải đấu bóng đá cấp khu vực thu hút rất đông khán giả cổ vũ trên sân và cả khán giả xem truyền hình".

Sydney Morning Herald điểm lại quá khứ khi cho rằng dù gia nhập AFF từ năm 2013, tuy nhiên Úc chưa được phép tham dự AFF Suzuki Cup do sự chênh lệch khá lớn về trình độ chơi bóng với phần còn lại của khu vực.

"Dù vậy, bóng đá khu vực Đông Nam Á đã phát triển rất nhanh về trình độ kỹ thuật. Do đó, FFA tin rằng đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy việc gia nhập giải đấu bởi vì khoảng cách giữa Úc và các đội bóng lớn ở ASEAN đang được thu hẹp đáng kể" - trang này viết thêm.

Bằng chứng cụ thể là tuyển Úc đã dừng bước ở tứ kết Asian Cup 2019. Trong khi đó, đại diện của bóng đá Đông Nam Á là Việt Nam cũng chỉ để thua Nhật Bản ở vòng đấu này.

Sydney Morning Herald cũng cho biết FFA hiểu được sự phức tạp của quá trình gia nhập sân chơi này bởi những khác biệt vốn có. 

Dù vậy, Liên đoàn Bóng đá Úc cũng sẵn sàng đàm phán những điều kiện khác nhau để vừa có thể tham gia, vừa không đột ngột làm mất sự cân bằng của giải đấu. Nhiều khả năng, Úc sẽ phải giới hạn độ tuổi cầu thủ nếu đồng ý tham gia AFF Suzuki Cup.

"Bước đi tiếp theo của chúng tôi trong quá trình xây đắp mối quan hệ với Đông Nam Á là AFF Suzuki Cup - giải đấu mà từ lâu xem chúng tôi như một đối thủ quá mạnh. 

Tuy nhiên gần đây, nhiều đội tuyển ở Đông Nam Á đã thi đấu rất tốt và mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, việc các cầu thủ Úc thi đấu tại giải này cũng sẽ mang đến AFF Suzuki Cup ý nghĩa về thương mại. Vì thế, thật đáng để thử nghiệm" - ông David Gallop, chủ tịch FFA, chia sẻ.

Asian Cup: báo Nhật vạch 3 điểm yếu của Qatar Asian Cup: báo Nhật vạch 3 điểm yếu của Qatar

TTO - Trước trận đấu tranh chức vô địch tại giải đấu bóng đá lớn nhất châu Á, tờ báo Sports Hochi uy tín của Nhật đã "bắt mạch" đối thủ và chỉ ra 3 bất lợi mà đội bóng nước mình có thể tận dụng để giành chiến thắng chung cuộc.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên