05/12/2019 09:33 GMT+7

UAE sa thải HLV Bert Van Marwijk

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO – Ngày 5-12 (giờ VN), Liên đoàn Bóng đá UAE đã tuyên bố sa thải chiến lược gia Hà Lan Bert Van Marwijk sau chuỗi thành tích đáng thất vọng tại Gulf Cup 2019 và vòng loại World Cup 2022.

UAE sa thải HLV Bert Van Marwijk - Ảnh 1.

UAE đã sa thải HLV Bert Van Marwijk - Ảnh: Gulf News

Với kinh nghiệm từng giúp tuyển Hà Lan vào đến trận chung kết World Cup 2010, ông Bert Van Marwijk được chọn làm HLV tuyển UAE hồi đầu năm thay thế cho HLV Alberto Zaccheroni.

Tại Giải đấu Gulf Cup 2019 đang diễn ra tại Qatar, tuyển UAE dưới sự dẫn dắt của Bert Van Marwijk đã gây thất vọng lớn khi không thể vượt qua vòng đấu bảng đầu tiên.

Cụ thể, UAE thắng 3-0 trước đội yếu nhất bảng Yemen nhưng sau đó phải chịu 2 thất bại liên tiếp trước Iraq (0-2) và Qatar (2-4) nên chỉ xếp thứ 3 bảng A và bị loại sớm.

Trở về UAE, HLV 67 tuổi Bert Van Marwijk đã phải nhận quyết định sa thải từ liên đoàn bóng đá nước này. Đây chỉ là giọt nước làm tràn ly chịu đựng của Liên đoàn Bóng đá UAE cũng như người hâm mộ nước này đối với chiến lược gia Hà Lan.

Thật ra, sự thất vọng của họ đối với HLV Bert Van Marwijk đã rất lớn khi UAE phải chật vật ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á trước hai đối thủ Đông Nam Á lâu nay bị đánh giá dưới cơ họ.

Cụ thể, ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, UAE chung bảng G với Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Thế nhưng sau 4 trận đã đấu, UAE chỉ xếp ở vị trí thứ 4 với 2 thắng và 2 thua (trước Thái Lan và Việt Nam) được 6 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam đến 5 điểm.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bert Van Marwijk