16/05/2020 04:53 GMT+7

UAE 'chốt' 2 ứng viên người Argentina đối đầu HLV Park Hang Seo

H.D
H.D

TTO – Ngày 15-5, truyền thông UAE cho biết, Liên đoàn bóng đá UAE (UAEFA) đã lên "danh sách rút gọn" hai ứng viên cho vị trí HLV trưởng tuyển quốc gia nước này, thay thế chiến lược gia người Serbia Ivan Jovanovic.


UAE chốt 2 ứng viên người Argentina đối đầu HLV Park Hang Seo - Ảnh 1.

HLV Juan Antonio Pizzi là một trong 2 ứng viên HLV trưởng tuyển UAE - Ảnh: GETTY IMAGES

Hai ứng viên nói trên là Juan Antonio Pizzi và Rodolfo Arruabarrena. Báo The National (UAE) nhận định, cả hai chiến lược gia người Argentina này đều có "kiến thức sâu rộng" về bóng đá châu Á.

Ông Pizzi (51 tuổi) có sự nghiệp huấn luyện đồ sộ. Ông từng gặt hái được không ít thành công khi dẫn dắt CLB Barca và Porto. Sau đó, HLV Pizzi giúp tuyển Chile đăng quang chức vô địch Copa America 2016.

Đội bóng châu Á gần nhất HLV Pizzi dẫn dắt là tuyển quốc gia Saudi Arabia. Trong 2 năm gắn bó với đội bóng Tây Á này, ông Pizzi giúp Saudi Arabia giành vé dự World Cup 2018.

Tại giải đấu trên đất Nga, HLV Pizzi cùng Saudi Arabia đánh bại Ai Cập. Đây là chiến thắng đầu tiên của Saudi Arbia sau 24 năm chờ đợi.

UAE chốt 2 ứng viên người Argentina đối đầu HLV Park Hang Seo - Ảnh 2.

HLV Rodolfo Arruabarrena cũng là một ứng viên nặng ký khác cho vị trí HLV trưởng tuyển UAE - Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó, HLV sinh năm 1975, Rodolfo Arruabarrena cũng có thành tích ấn tượng không kém. Chiến lược gia này từng giúp Boca Junior vô địch Argentina năm 2015. Sau đó, ông Arruabarrena đến là việc ở Qatar và UAE.

Tại đây, HLV Arruabarrena tiếp tục gặt hái nhiều thành công và bắt đầu được chú ý.

Theo truyền thông UAE, UAEFA dự kiến sẽ ký hợp đồng dài hạn với 1 trong 2 ứng viên nói trên. Nhiệm vụ tân HLV trưởng tuyển UAE là giúp đội tuyển nước này vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, tuyển UAE nằm ở bảng G cùng các đối thủ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. 

Đội bóng Tây Á thi đấu 4 trận và có được kết quả không tốt khi thắng 2, thua 2, giành được 6 điểm và đứng ở vị trí thứ 4. Đội đang dẫn đầu bảng đấu này là tuyển Việt Nam với 11 điểm sau 5 trận.

Việt Nam và UAE sẽ đối đầu nhau ở lượt trận cuối cùng bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Khi đó, HLV Park Hang Seo sẽ có dịp chạm trán một trong 2 HLV "khủng" người Argentina này. 

Nước cờ lạ của UAE Nước cờ lạ của UAE

TTO - Câu chuyện xung quanh chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển UAE (đối thủ của tuyển VN ở vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022) thời gian qua thu hút không ít giấy mực của báo chí bởi sự lạ lùng của nó.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên