10/06/2019 07:26 GMT+7

U23 Việt Nam lứa đàn em bắt đầu được mài giũa 'ra trò'

M.HÀ
M.HÀ

TTO - Trong khi lứa đàn anh đang "chinh chiến" ở Thái Lan thì thế hệ đàn em ở đội tuyển U23 vừa có cuộc cọ xát hữu ích cùng U23 Myanmar.

U23 Việt Nam lứa đàn em bắt đầu được mài giũa ra trò - Ảnh 1.

Hậu vệ Thanh Thịnh (2) ngày càng vững vàng ở hành lang trái của U23 VN - Ảnh: N.KHÁNH

Chiến thắng 2-0 trước U23 Myanmar công bằng mà nói chỉ mang lại sự hài lòng về tỉ số cho người hâm mộ khi yếu tố chuyên môn không có nhiều điều để nhắc đến.

Thời tiết không thuận lợi, cộng với việc thay người dồn dập vào hiệp nhì của đôi bên khiến cho trận đấu vỡ vụn. Thay người để thử nghiệm là cần thiết, nhưng thay đến mười người trong một trận thì HLV tạm quyền Kim Han Yoon chỉ hoàn thành điều duy nhất - giúp học trò trình diện người hâm mộ trong bộ trang phục đội tuyển mà thôi.

Bỏ qua một bên những trở ngại khách quan, U23 VN có màn trình diễn ra trò trong 45 phút đầu tiên trước U23 Myanmar. Dàn cầu thủ trẻ VN làm ngỡ ngàng người xem lẫn đối phương với những pha bóng ban bật nhịp nhàng, đẩy đối phương vào thế bị động hoàn toàn. Sự thú vị nằm ở chỗ thời gian lắp ráp không nhiều nhưng họ có được sự kết dính, thực hiện thuần thục chiến thuật do HLV Park Hang Seo gửi lại cho đồng nghiệp Kim Han Yoon.

Với những gì Tiến Linh cùng Hoàng Đức thể hiện ở trận này thì Hà Đức Chinh nếu không cải thiện phong độ xem ra khó có cửa đá chính ở SEA Games 30 trong vai trò trung phong cắm. Một sự cạnh tranh lành mạnh, quyết liệt đang chờ đợi ba trung phong này trong thời gian tới.

Đó cũng là điều mà ông Park đang chờ đợi cho mục tiêu chinh phục HCV SEA Games, bởi các tuyến còn lại đang lâm vào cảnh khủng hoảng thừa tài năng thực sự. Những viên ngọc thô đang chờ sự gọt giũa từ bàn tay người thợ kim hoàn tài hoa - Park Hang Seo.

Trong dăm phút có mặt trên sân vào cuối trận, tuyển thủ nhập tịch Martin Lò là tân binh để lại dấu ấn khá đậm nét với những cú bật tường chính xác cùng pha sút xa đầy uy lực vốn là ngón sở trường của tuyển thủ gốc Việt chào đời tại Úc.

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh hào hứng nói: "Không quá lời nhưng tôi nghĩ rằng tín hiệu lạc quan đã đến với U23 VN vào thời điểm này khi nhân sự quá dồi dào, giúp cho ban huấn luyện thêm nhiều sự toan tính, sắp xếp. Giới chuyên môn chúng tôi mong muốn VFF tạo thêm nhiều điều kiện để U23 VN tập luyện, cọ xát với nhiều đối thủ quốc tế khác nhau, qua đó giúp thế hệ trẻ này cứng cáp, trưởng thành với nhiệm vụ săn vàng SEA Games sắp tới...".

HLV U23 Myanmar: HLV U23 Myanmar: 'Việt Nam xứng đáng là ứng viên vô địch SEA Games 30'

TTO - Đội tuyển U23 Việt Nam xứng đáng là ứng viên vô địch SEA Games 30 tại Philippines. Nhưng nếu giữ được tinh thần thi đấu hôm nay, Myanmar cũng có thể cạnh tranh một tấm huy chương của đại hội thể thao Đông Nam Á.

M.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên