09/01/2020 09:22 GMT+7

U23 UAE cảnh giác cao độ với U23 Việt Nam

HUY ĐĂNG (từ Thái Lan)
HUY ĐĂNG (từ Thái Lan)

TTO - HLV U23 UAE từ chối phát biểu trước trận gặp U23 Việt Nam, còn vị trưởng đoàn tỏ ra thận trọng: 'Đội nào cũng cần ghi bàn và không được mắc sai lầm... Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tâm lý thoải mái cho các cầu thủ'.

U23 UAE cảnh giác cao độ với U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Al Hammadi (số 5) cho biết anh và các đồng đội đều trưởng thành hơn sau trận thua ở vòng loại World Cup 2022 hồi năm ngoái - Ảnh: H.Đ.

Khách sạn của U23 UAE tại Buriram chỉ cách nơi U23 Việt Nam ở chừng 500m, và khi gặp gỡ chúng tôi - cánh phóng viên Việt Nam, HLV người Ba Lan Maciej Skorza "rào trước" một cách lịch sự: "Tôi biết nhiều người Việt Nam đến đây, tôi rất vui vì nhận được sự quan tâm của các bạn, nhưng xin đừng hỏi tôi gì cả".

Một năm rưỡi trước, ông Skorza chính là người đã dẫn dắt UAE đánh bại Việt Nam ở trận tranh HCĐ Asiad 2018. Nhưng không phải vì vậy mà ông Skorza cùng đội ngũ ban huấn luyện tỏ ra chủ quan trước trận gặp Việt Nam vào ngày mai 10-1. 

Hơn một năm qua, cán cân bóng đá của châu lục đã thay đổi rất nhiều. Và UAE hiểu rất rõ sức mạnh của các đội bóng Đông Nam Á. 

Ở vòng loại World Cup 2022, đội tuyển quốc gia của họ rơi vào bảng đấu gồm 4 đội bóng Đông Nam Á, để rồi phải lần lượt nhận thất bại trước cả Thái Lan (1-2) lẫn Việt Nam (0-1). Không lâu sau trận thua Việt Nam, HLV trưởng tuyển UAE Bert Van Marwijk đã phải rời ghế.

Thất bại của ông Van Marwijk không liên quan đến HLV Skorza, nhưng nhiều học trò của chiến lược gia người Ba Lan hiện tại từng góp mặt trong trận thua trước tuyển Việt Nam hồi năm ngoái. 

Giống như Việt Nam, UAE mang đến VCK U23 châu Á đội hình rất mạnh với nhiều cầu thủ cũng là trụ cột trên tuyển quốc gia. Trong số này có đến 5 người từng ra sân trong trận thua trên sân Mỹ Đình, bao gồm hậu vệ Al Hammadi, các tiền vệ Jassim Yaqoub, Al Attas, Abdullah Ramadan và tiền đạo Al-Ameri.

HLV Skorza từ chối đưa ra những lời phát biểu trước cuộc họp báo chính thức của bảng đấu, và trưởng đoàn Jamal Bohindi là người phát ngôn thay. 

"Chúng tôi biết U23 Việt Nam là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có một số còn là trụ cột trên tuyển quốc gia. Các cầu thủ của chúng tôi từng chạm trán họ vào năm ngoái, người khiến tôi đặc biệt nhớ nhất là cầu thủ mang áo số 19 (Nguyễn Quang Hải), anh ấy là một tiền đạo rất nguy hiểm" - ông Bohindi nói.

Vị trưởng đoàn của U23 UAE cũng tỏ ra rất thận trọng trong những phát biểu khác về U23 VN. Ông khen Việt Nam "là một nền bóng đá tốt, từ đội tuyển quốc gia cho đến khâu đào tạo trẻ" và tin rằng trận đấu đầu tiên mang ý nghĩa quyết định lớn với cuộc đua của bảng.

Về trận đấu sắp tới, ông Bohindi nói: "Tôi nghĩ trong trận đấu sắp tới đây, điều làm nên sự khác biệt có thể là sự tập trung của các cầu thủ. Đội nào cũng cần ghi bàn, cần tạo ra cơ hội, nhưng không được phép mắc các sai lầm cá nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tâm lý thoải mái cho các cầu thủ.

Tất nhiên việc có nhiều cầu thủ từng chạm trán đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vòng loại World Cup sẽ giúp đội U23 có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về đối thủ hơn. Phía Việt Nam cũng vậy. Điểm mạnh nhất của U23 UAE là tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp nhóm. Còn về Việt Nam, đó có lẽ là lối chơi bóng dài".

Ban huấn luyện của UAE cố gắng không nhắc đến thất bại của đội tuyển quốc gia trên sân Mỹ Đình nhằm tránh áp lực cho các cầu thủ, nhưng không thể thừa nhận trận đấu sắp tới mang dáng dấp của một cuộc "báo thù" thu nhỏ cho cấp độ đội tuyển. 

Ngoài Quang Hải, cái tên Nguyễn Tiến Linh - cầu thủ ghi bàn thắng tuyệt đẹp ở trận đấu hồi tháng 11 - cũng đi vào "bộ nhớ" của người UAE.

Ở phía UAE tất nhiên vẫn là dàn cầu thủ đồng đều, với hầu như mỗi người đều được Transfermarkt định giá vào khoảng 200.000 - 500.000 USD (4,5 - 11,5 tỉ đồng).

Tiền vệ Al Hammadi - một trong những cầu thủ U23 UAE từng góp mặt ở trận thua Việt Nam 0-1 trong màu áo tuyển quốc gia - nói thêm: "Tôi biết Việt Nam là một đối thủ mạnh ở châu Á, họ có nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ. UAE và Việt Nam từng gặp nhau nhiều lần trong quá khứ, và cứ lần sau thì chúng tôi càng thấy họ mạnh hơn lần trước.

Cá nhân tôi từng được ra sân trong trận gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup hồi năm ngoái. Trận đấu đó chúng tôi đã thua 0-1. Việt Nam có lối chơi rất hợp lý ở trận đó. Chúng tôi đã trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn từ thất bại đó và sẽ không để nó ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của mình".

Thăm dò ý kiến

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 UAE chiều 10-1, bạn dự đoán đội nhà:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

U23 Việt Nam tập rê dắt bóng trước trận gặp UAE U23 Việt Nam tập rê dắt bóng trước trận gặp UAE

TTO - HLV Park Hang Seo yêu cầu các cầu thủ tập rê dắt bóng trong buổi tập vào chiều 8-1.

HUY ĐĂNG (từ Thái Lan)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên