03/12/2019 05:15 GMT+7

U22 Việt Nam cần 'thắng đậm cho chắc' trong trận gặp U22 Singapore tối nay

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Muốn bảo đảm vé vào bán kết, tuyển U22 Việt Nam cần phải thắng đậm U22 Singapore ở lượt thứ 4 bảng B diễn ra trên sân Rizal Memorial (Philippines) vào 19h hôm nay (3-12, VTV6, Bóng đá TV THTT).

U22 Việt Nam cần thắng đậm cho chắc trong trận gặp U22 Singapore tối nay - Ảnh 1.

Hoàng Đức (phải) có thể sẽ trở lại vị trí tiền đạo trong trận gặp U22 Singapore - Ảnh: N.KHÔI

Sau ba trận đấu (hòa U22 Lào 0-0, thua U22 Indonesia 0-2 và Thái Lan 0-3) với 1 điểm, U22 Singapore gần như đã sớm bị loại. Một kết quả không quá ngạc nhiên khi HLV trưởng Fandi Ahmad tiết lộ các cầu thủ Singapore đa phần chỉ là sinh viên. 

Với đối thủ như thế, tuyển U22 Việt Nam sẽ không khó giành chiến thắng.

Nhưng có thắng U22 Singapiore, U22 Việt Nam vẫn chưa chắc giành vé vào bán kết nếu sẩy chân trước U22 Thái Lan trong trận cuối vòng bảng. 

Nói vậy bởi U22 Indonesia chỉ còn gặp hai đối thủ yếu là U22 Brunei và Lào. Còn U22 Thái Lan gặp U22 Lào và U22 Việt Nam vào ngày 5-12 để tranh vé vào bán kết. 

Vì vậy, để chắc chắn, U22 Việt Nam cần phải thắng đậm U22 Singapore để dự phòng trong trường hợp bằng điểm và buộc phải so về hiệu số bàn thắng bại với U22 Thái Lan và U22 Indonesia.

Dù U22 Singapore được đánh giá yếu hơn nhiều so với U22 Việt Nam nhưng HLV Fandi Ahmad vẫn tỏ ra lạc quan. 

"Tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ dù thất bại trước U22 Thái Lan. Họ đã chơi hết mình. Chúng tôi sẽ nhanh chóng trở lại vì vẫn còn 2 trận đấu với U22 Việt Nam và Brunei. Các cầu thủ sinh viên của tôi là những chiến binh. Điều quan trọng là họ cần tin tưởng vào bản thân và cố gắng cải thiện khả năng của mình để giành điểm trong các trận đấu kế tiếp" - HLV Fandi Ahmad chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Park Hang Seo vẫn thận trọng chuẩn bị cho trận đấu như thường thấy. Đánh bại U22 Singapore là điều ông và toàn đội hướng đến nhưng ông Park cũng đang tính toán về mặt nhân sự nhằm giành trọn 3 điểm, đồng thời có thể dưỡng sức cho các trụ cột ở những trận đấu quan trọng hơn sắp tới. 

Dù mắc sai sót dẫn đến bàn thua ở trận đấu với U22 Indonesia và bị dư luận chỉ trích khá nhiều nhưng chắc chắn ông Park vẫn sẽ sử dụng thủ môn Bùi Tiến Dũng cho trận gặp Singapore vì cần sự ổn định trong khung gỗ.

Thay đổi duy nhất ở hàng thủ có lẽ là vị trí của Tấn Sinh, trung vệ vừa trở lại sau chấn thương cổ chân trong trận gặp U22 Brunei lại tiếp tục phải rời sân ở hiệp hai trận đấu với U22 Indonesia vì bị đau phần mềm gót chân. Tuy đây chỉ là chấn thương nhẹ, nhưng ông Park sẽ dưỡng chân cho Tấn Sinh cho trận đấu quan trọng với U22 Thái Lan. 

Ở phía trên, Hùng Dũng, Trọng Hoàng cũng có thể ngồi dự bị với lý do tương tự. Khi đó, ông Park sẽ đẩy Hoàng Đức ra đá tiền đạo phải trở lại, ưu tiên cặp tiền vệ trung tâm Việt Hưng - Thanh Sơn (hoặc Bùi Tiến Dụng).

Với phong độ hiện tại, thắng đậm U22 Singapore dường như không phải là nhiệm vụ bất khả thi với thầy trò ông Park.

* Cùng ngày, U22 Lào gặp Thái Lan (15h, VTV6 THTT), U22 Indonesia - Brunei (19h).

Dễ đá hơn so với Indonesia

Chỉ có 1 điểm sau ba trận, Singapore đang... soạn hành lý tạm biệt Philippines. Ở thế không còn gì để mất, chắc chắn Singapore sẽ dốc toàn lực để chơi trận đấu ra trò với U22 Việt Nam. Gặp đối thủ chơi bóng kiểu này, theo tôi, U22 Việt Nam sẽ dễ đá hơn so với trận gặp Indonesia.

nguyen van dung ngay 2-12 2(read-only)

Ba trận vừa qua, Singapore chơi bóng khá chân phương, chủ yếu thiên về những pha bóng dài vượt tuyến. Đích đến của các đường chuyền ấy luôn nhằm vào vị trí của tiền đạo Ikhsan Ahmad (9) - một trong hai cậu con trai của HLV Fandi Ahmad, người còn lại là trung vệ Irfan Ahmad (17).

Dù được kỳ vọng rất nhiều, nhưng ngoài ấn tượng về thể hình, cả hai "cục cưng" của huyền thoại Fandi Ahmad đều không để lại dấu ấn qua ba trận vừa rồi. Cao to, khỏe khoắn nhưng Ikhsan quá vụng về trên hàng công, anh bỏ lỡ nhiều cơ hội trông thấy ở trận gặp Lào. Trong khi đó, trung vệ Irfan đã mắc lỗi nghiêm trọng trong việc kèm người dẫn tới 3/5 bàn thua trong trận gặp Indonesia rồi Thái Lan.

Trước đối thủ chưa ngang tầm là U22 Singapore, nhiệm vụ đặt ra với Quang Hải và đồng đội là 3 điểm, ghi nhiều bàn thắng càng tốt để củng cố ngôi nhất bảng, tạo ra lợi thế lẫn sức ép với Thái Lan trước lúc gặp nhau ở vòng đấu cuối. Tuy nhiên, các tuyển thủ U22 Việt Nam cần phải tỉnh táo, hạn chế những va chạm không cần thiết để tránh thẻ phạt cũng như chấn thương.

Rất có thể HLV Park Hang Seo sẽ thay đổi đội hình xuất phát như đã từng làm trước Brunei, Lào rồi Indonesia. Tuy nhiên nhiều khả năng kể từ trận gặp Singapore, ông Park sẽ trình làng đội hình chủ lực của U22 Việt Nam trong các trận đấu sau đó.

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG

Đội hình dự kiến của U22 Việt Nam

Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ba trung vệ: Đức Chiến, Thành Chung, Ngọc Bảo. Bốn tiền vệ: Văn Hậu (trái), Việt Hưng, Thanh Sơn, Tấn Tài (phải). Ba tiền đạo: Quang Hải (trái), Hà Đức Chinh, Hoàng Đức (phải).

Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội cười rạng rỡ trên sân tập sau trận thắng U22 Indonesia Quang Hải, Bùi Tiến Dũng và các đồng đội cười rạng rỡ trên sân tập sau trận thắng U22 Indonesia

TTO - Bỏ lại sau lưng sai lầm dẫn đến bàn thua trong trận thắng U22 Indonesia 2-1 ở SEA Games 2019, thủ môn Bùi Tiến Dũng cùng các đồng đội đã cười thật tươi trên sân tập chiều 2-12 nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U22 Singapore vào ngày mai (3-12).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên