31/08/2014 02:31 GMT+7

U-19 VN gia cố hàng thủ

S.H.
S.H.

TT - Trở về từ Giải U-22 Đông Nam Á, HLV Guillaume cho các cầu thủ U-19 VN nghỉ một ngày rồi quay lại tập luyện ráo riết từ chiều 26-8 để chuẩn bị cho Giải U-19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood 2014 diễn ra từ ngày 5 đến 13-9 trên sân Mỹ Đình.

Nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng bình phục chấn thương và hồi phục thể lực, LĐBĐ VN (VFF) quyết định tăng cường bác sĩ Đồng Xuân Lâm (CLB Hoàng Anh Gia Lai, nhiều năm là bác sĩ của đội tuyển quốc gia) cho tuyển U-19. Kinh nghiệm của bác sĩ Lâm đã giúp tiền đạo Quang Hải (chấn thương gân khoeo) và Kso Úc (giập cổ chân phải) bình phục nhanh và đã quay lại tập luyện cùng toàn đội.

Bên cạnh đó, HLV Guillaume cũng bổ sung tiền vệ Trần Minh Vương (Hoàng Anh Gia Lai), người vừa được bầu chọn là “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2014”. Theo trợ lý HLV Dương Minh Ninh, Minh Vương khá đa năng, có thể giữ vai trò dự bị cho tiền đạo lùi Công Phượng hoặc chơi vị trí tiền vệ trung tâm thay Xuân Trường hoặc Tuấn Anh. Ngoài ra, Minh Vương có thể đá tiền vệ phải.

Hàng phòng ngự vừa được gia cố thêm với sự góp mặt của trung vệ Trần Anh Thi (Tây Ninh, cao 1,77m). Anh Thi được chọn bổ sung bởi khả năng chơi bóng bổng hiệu quả, chịu đá áp sát và phán đoán tình huống khá nhạy bén. Theo lời HLV Dương Minh Ninh, nhiều khả năng Anh Thi sẽ đá chính ở giải đấu sắp tới thay Trương Văn Thiết, người từng mắc nhiều sai lầm ở Giải U-22 Đông Nam Á vừa qua.

Theo kế hoạch, sáng 1-9 toàn đội sẽ có buổi kiểm tra sức bền thể lực với giáo án chạy liên tục trong 12 phút. Đây là bài kiểm tra quan trọng và chỉ những cầu thủ nào đạt yêu cầu mới được đăng ký tham dự Giải U-19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood 2014. Tối 3-9, đội sẽ di chuyển ra Hà Nội và 18g30 ngày 4-9, U-19 VN sẽ có buổi tập làm quen với mặt sân Mỹ Đình.

VFF vừa nhận danh sách đăng ký sơ bộ của các đội dự giải. Theo đó, trong số 34 cầu thủ của U-19 Úc chỉ còn 11 người từng có mặt trong trận thua U-19 VN 1-5 ở vòng đấu loại giải châu Á diễn ra năm 2013 tại Malaysia. Còn thành phần của U-19 Nhật Bản (từng hạ U-19 VN 7-0 vào đầu năm 2014), chỉ còn 10 gương mặt cũ nhưng lại không có tên tiền vệ tấn công xuất sắc Takumi (đang thi đấu ở J-League 1).

Cả hai đối thủ trên chung bảng với U-19 VN tại giải đấu sắp tới. Ngày 5-9, U-19 VN sẽ gặp U-19 Úc trước khi chơi trận cuối cùng vòng bảng với U-19 Nhật Bản vào ngày 9-9.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên