22/10/2014 15:36 GMT+7

“U-19 Triều Tiên sẽ giành cúp vì CĐV”

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - HLV An Ye-gun của đội U-19 CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo trước trận chung kết Giải U-19 châu Á 2014 gặp U-19 Qatar (THTT trên VTV2 19g00 ngày 23-10) tại sân Thu Wunna.

Trang web của LĐBĐ châu Á (the-AFC.com) trích lời ông An Ye-gun: “Chúng tôi và Qatar biết rất rõ ưu khuyết điểm của nhau khi đã từng đối đầu ở trận mở màn bảng D (U-19 Triều Tiên thua Qatar 1-3). Qatar có nhiều cầu thủ kỹ thuật tốt và trình độ cao. Họ vào chung kết một cách rất thuyết phục khi đá bại nhiều đội bóng mạnh. Tuy vậy, cá nhân tôi nhận thức rằng, chức vô địch giải đấu này là rất quan trọng với ban huấn luyện và các cầu thủ bởi người dân của Triều Tiên đang chờ đợi chúng tôi lên ngôi vô địch và các cầu thủ sẽ chiến đấu vì điều này”.

Trong khi đó, HLV U-19 Qatar Felix Sanchez Bas cho biết, trận chung kết với Triều Tiên sẽ là cơ hội tốt nhất để đội bóng của ông lần đầu tiên lên ngôi vô địch. HLV người Tây Ban Nha nói: “Trong quá khứ, Qatar chưa bao giờ lên ngôi vô địch tại Giải U-19 châu Á. Do đó, trận chung kết gặp U-19 CHDCND Triều Tiên sẽ là cơ hội tuyệt vời và tốt nhất để chúng tôi đoạt chức vô địch và nghĩ đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai”.

“Các cầu thủ của tôi đã có những màn trình diễn tuyệt vời trong những trận đấu đã qua và đang có được tinh thần tuyệt vời sau chiến thắng trước U-19 Myanmar ở bán kết. Vì vậy, tôi tin họ sẽ vào trận với 100% phong độ và trạng thái tâm lý tốt nhất để hướng đến chức vô địch”- HLV Felix Sanchez Bas nói thêm.

Nhận xét về đối thủ Triều Tiên, HLV người Tây Ban Nha Felix Sanchez Bas nói: “Chúng tôi đã đá bại U-19 CHDCND Triều Tiên ở trận đấu mở màn bảng D. Nhưng họ đã có rất nhiều tiến bộ sau trận đấu đó khi lần lượt đánh bại những đội bóng mạnh và có mặt ở trận chung kết. Trong lần tái đấu này, mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng cho chúng tôi như ở trận đấu trước đó. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng, U-19 Qatar sẽ có màn trình diễn tốt nhất để đạt được điều mình mong muốn”.

[box]

Những con số đáng chú ý ở trận chung kết

-Ở trận đấu mở màn bảng D, U-19 Qatar lội ngược dòng đá bại Triều Tiên 3-1 sau khi bị dẫn trước ở phút thứ 5.

- U-19 Qatar chưa để thua trận nào tại giải đấu năm nay, ghi được 13 bàn thắng và 6 lần bị thủng sau 5 trận đã đấu. 

-U-19 Triều Tiên ghi được 10 bàn thắng và bị thủng lưới 6 bàn sau 5 trận đã đấu.

-Trong quá khứ Triều Tiên đã ba lần vô địch Giải U-19 châu Á vào các năm 1976, 2006 và 2010. Còn thành tích tốt nhất của Qatar là giành vị trí á quân vào năm 1980.

-Trận chung kết cũng sẽ diễn ra cuộc tranh chấp hấp dẫn ở danh hiệu Vua phá lưới khi hai cầu thủ Ahmed Al Saadi (Qatar) và Jo Kwang-myong (Triều Tiên) đang cùng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 bàn thắng.

[/box]

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên