30/09/2013 09:48 GMT+7

U-16 VN mất suất dự VCK châu Á vì thua chỉ số phụ

K.B - T.P
K.B - T.P

TTO - Dù giành vị trí nhì bảng (bảng J) với 6 điểm ở vòng loại, nhưng đội U-16 Việt Nam vẫn không đủ điều kiện dự vòng chung kết Giải U-16 châu Á tại Thái Lan năm 2014

Sau vòng đấu bảng, đội U-16 VN xếp nhì bảng J với 6 điểm, kém đội dẫn đầu Nhật 3 điểm. Như vậy, theo quy định của LĐBĐ châu Á (AFC), Nhật giành vé dự VCK Giải U-16 châu Á tại Thái Lan năm 2014 nhờ vị trí nhất bảng. U-16 VN sẽ so thành tích với 9 đội nhì bảng còn lại để hy vọng lọt vào nhóm 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Việc so sánh này dựa vào thứ tự ưu tiên gồm: điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng ghi được...

Kết quả là U-16 VN chỉ xếp thứ 6 sau Syria, Trung Quốc, Hong Kong, Hàn Quốc và Qatar. Theo điều lệ vòng loại Giải U-16 châu Á của AFC, do 10 bảng đấu có số đội tham dự không bằng nhau (có bảng 5 đội, có bảng 4 đội và có bảng 3 đội) nên 10 đội xếp thứ nhì ở 10 bảng đấu chỉ xét thành tích giữa 3 đội đứng đầu của bảng (nếu bảng 5 đội thì bỏ kết quả giữa đội nhì bảng với 2 đội chót bảng; nếu bảng 4 đội thì bỏ kết quả giữa đội nhì bảng với đội chót bảng). 

Như vậy, U-16 VN không được tính kết quả với Philippines - đội đứng chót bảng J (U-16 VN thắng 3-0). 

Dựa vào những tiêu chí này, U-16 VN và U-16 Qatar (bảng F) cùng có 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại (0). Tuy nhiên, U-16 Qatar đã giành vé dự VCK tại Thái Lan năm 2014 nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (7 bàn so với 3 bàn của U-16 VN). 

Như vậy, VCK Giải U-16 châu Á 2014 sẽ có 16 đội tham dự gồm chủ nhà Thái Lan, Úc, Nhật, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Kuwait, Oman, Syria, Hong Kong, Malaysia, Qatar, Iran, Nepal, Saudi Arabia và Uzbekistan. 

K.B - T.P
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên