19/03/2019 20:29 GMT+7

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 19-3, đội tuyển U-23 Indonesia đã có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm thể thao Viettel sau khi đặt chân đến Hà Nội nhằm chuẩn bị cho trận mở màn bảng K vòng loại U-23 châu Á 2020 với Thái Lan ngày 22-3 tới.

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Indra Sjafri nói chuyện với các cầu thủ Indonesia trước buổi tập - Ảnh: N.K

Ban huấn luyện của U-23 Indonesia đã đến sân sớm 30 phút để chuẩn bị mọi thứ trên sân tập. 

Ngay cả bệ quay phim ghi hình lại buổi tập cũng được chuẩn bị sẵn sàng trước khi thầy trò HLV Indra Sjafri đặt chân vào sân.

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 2.

Ban huấn luyện U-23 Indonesia đến sớm chuẩn bị cho buổi tập - Ảnh: N.K

Do toàn đội vừa trải qua chuyến bay khá mệt mỏi và chỉ lên phòng nghỉ ngơi khi đã gần 12h đêm 18-3 nên HLV Indra Sjafri chỉ cho các học trò tập luyện vừa phải. 

Dù vậy, trong khoảng một tiếng đồng hồ trên sân, các cầu thủ U-23 Indonesia tập luyện rất nghiêm túc. Đặc biệt là các tiền đạo trong các bài tập phối hợp và dứt điểm. 

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 3.

Ban huấn luyện U-23 Indonesia ghi hình buổi tập - Ảnh: N.K

Chân sút 22 tuổi Marinus Wanewar là người hăng hái nhất trên sân khi liên tục chạy và dứt điểm. 

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 4.

Marinus Wanewar (trái) tranh chấp mạnh mẽ trên sân tập - Ảnh: N.K

Marinus Wanewar cao 1m81, đã ghi 3 bàn tại giải U-22 Đông Nam Á 2019 tại Campuchia và tiếp tục là niềm hi vọng lớn nhất của U-23 Indonesia trong việc ghi bàn vào lưới U-23 Thái Lan hay Việt Nam tại vòng loại U-23 châu Á 2020 sắp tới.

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 5.

Ezra Walian (giữa) trên sân tập của U-23 Indonesia chiều 19-3 - Ảnh: N.K

Không chỉ có Marinus Wanewar là hăng hái trên sân tập. Chân sút trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Ajax Ezra Walian (cao 1m82) cũng tích cực tập luyện nhằm lọt vào mắt xanh của HLV Indra Sjafri trước khi ông gút danh sách 23 cầu thủ chính thức. 

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 6.

Ezra Walia (trái) phải cạnh tranh để có thể ở lại cùng Marinus Wanewar (phải) - Ảnh: N.K

Ezra Walian đang thi đấu tại Giải hạng hai Hà Lan cho CLB RKC Waalwijk, hiện đang xếp hạng 11 với 42 điểm sau 29 trận. 

Ở mùa giải này, Ezra Walian đã ghi 3 bàn trong 17 trận ra sân ở Giải hạng hai Hà Lan và Cúp quốc gia nước này. 

Nói về mục tiêu của mình tại giải, Ezra Walian cho biết anh sẽ cố gắng ghi bàn càng nhiều càng tốt nếu như được HLV Indra Sjafri lựa chọn trong danh sách 23 cầu thủ chính thức. 

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 7.

Tiền vệ Egy Maulana (trái) đang thi đấu tại CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) - Ảnh: N.K

Ngay cả Egy Maulana - tiền vệ đang thi đấu cho CLB Lechia Gdansk (Ba Lan) - cũng tỏ ra rất quyết tâm trên sân tập. Dù chỉ mới vài lần khoác áo đội tuyển U-23 Indonesia nhưng tỏ ra thích nghi tốt hơn so với Ezra Walian.

Đánh giá về U-23 Việt Nam, HLV Indra Sjafri cho rằng trước mắt ông chỉ nghĩ đến trận mở màn với U-23 Thái Lan vào ngày 22-3 tới. 

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định, trận đấu với Thái Lan và Việt Nam đều quan trọng như nhau trong nỗ lực đưa U-23 Indonesia giành vé dự VCK. 

U-23 Indonesia tập cách đá bại Thái Lan và Việt Nam - Ảnh 8.

HLV Indra Sjafri trên sân tập - Ảnh: N.K

Nhà cầm quân 56 tuổi này cũng thừa nhận hơi khó nghĩ khi quyết định loại 1 cầu thủ còn lại trước khi bước vào giải. 

"U-23 Indonesia chỉ mới tập buổi đầu tiên tại Hà Nội. Tôi phải chờ đến buổi họp báo trước giải vào ngày 21-3 tới  mới có thể công bố", ông nói. 

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên