16/04/2019 14:16 GMT+7

U-18 Việt Nam tập với sơ đồ 3 trung vệ như đội tuyển quốc gia

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Đội tuyển U-18 VN đang tập luyện hướng tới Cúp Tứ hùng diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc) vào cuối tháng 4. Trong đợt tập trung này, HLV Hoàng Anh Tuấn tập trung huấn luyện chiến thuật để các cầu thủ có thể thích nghi với nhiều sơ đồ khác nhau.

U-18 Việt Nam tập với sơ đồ 3 trung vệ như đội tuyển quốc gia - Ảnh 1.

HLV trưởng đội tuyển U18 VN Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: HỮU TẤN

Sáng 16-4 trả lời phỏng vấn báo chí, HLV trưởng đội tuyển U-18 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn nói: "Ở lần tập trung này, tôi áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ  với mong muốn các em phải biết chơi những hệ thống khác nhau. Các em phải thích nghi nhiều sơ đồ chiến thuật trong tương lai. Các cầu thủ có thể làm việc với một HLV khác, một chiến thuật khác nhưng khi đã có thời gian tìm hiểu, làm quen thì có thể thích nghi với bất kỳ HLV nào".

HLV Hoàng Anh Tuấn hướng tới việc các cầu thủ làm quen với sơ đồ 3 hậu vệ đang được sử dụng ở đội tuyển quốc gia và U-23 Việt Nam dười thời HLV Park Hang Seo. Cũng từ các đội tuyển này, ông Tuấn muốn các cầu thủ có thể học hỏi nhiều điều, đặc biệt ở khía cạnh đạo đức.

"Quan trọng nhất là giải quyết hai điểm chuyên môn và đạo đức. Đây là hai vấn đề có mối quan hệ mật thiết. Cầu thủ U-23 Việt Nam có thành tích được như hôm nay cũng nhờ đạo đức và sự chuyên nghiệp. Việc thể hiện trên sân, tinh thần thi đấu luôn cao cũng bắt nguồn từ những vấn đề này", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Ngày 17-4, đội tuyển U-18 Việt Nam sẽ lên đường tham dự Cúp tứ hùng 2019 tại Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài đội chủ nhà, U-18 Việt Nam còn chạm trán với Singapore và Myanmar. Giải đấu diễn ra từ ngày 19-4.

Trước giải đấu, U-18 Việt Nam có hai trận giao hữu và đều nhận kết quả thất bại. Trận đầu tiên, U-18 Việt Nam thua 2-3 trước Phố Hiến FC, đội bóng đang chơi ở Giải hạng nhất. Trận thứ hai, họ thua 0-2 trước đội trẻ Hà Nội đang thi đấu tại Giải hạng nhì.

"Tôi chưa hài lòng nhiều điểm ở lứa cầu thủ này. Tuy nhiên, lứa trẻ thì vẫn cần tiếp tục đào tạo. Khả năng chuyên môn, kỹ thuật, tư duy cần cải thiện nhiều hơn nữa. Sau những trận thua, chúng ta mới nhìn ra những điểm yếu một cách rõ ràng", ông Tuấn chia sẻ.

HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm: "Từ nay đến Giải U-18 Đông Nam Á diễn ra vào tháng 8, tôi nghĩ còn nhiều thời gian. Trong năm nay, chúng tôi còn 3 đợt tập huấn nữa để chuẩn bị cho cả vòng loại U19 châu Á 2020.

Bóng đá trẻ có tính ổn định không cao, sau hơn 10 ngày tập luyện dù lực lượng được đánh giá đồng đều nhưng tôi cần những trận đấu với các đội tuyển để đánh giá khả năng cầu thủ và hướng tới các giải đấu trong tương lai".

U-18 Việt Nam tập với sơ đồ 3 trung vệ như đội tuyển quốc gia - Ảnh 2.

Cầu thủ U18 VN tập luyện sáng 16-4 - Ảnh: HỮU TẤN

Trong sáng 16-4, các cầu thủ U-18 Việt Nam tập luyện dưới điều kiện trời mưa, rét. Cả đội phải mặc thêm áo gió để tránh lạnh. Tuy nhiên, thời tiết này đã phần nào giúp các cầu thủ vượt qua các buổi tập thể lực dễ dàng hơn.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên