10/08/2012 02:20 GMT+7

Tuyển xe đạp Pháp tố cáo chủ nhà gian lận

P.TẤN
P.TẤN

TT - Tại Olympic 2012, đội tuyển xe đạp Anh tiếp tục thể hiện sự thống trị nội dung đua xe đạp lòng chảo khi tái lập thành tích đoạt 7 HCV trong tổng số mười nội dung thi đấu ở Olympic Bắc Kinh 2008. Từ chiến thắng áp đảo này, đội chủ nhà đã bị lãnh đạo tuyển xe đạp Pháp tố cáo gian lận.

TT - Tại Olympic 2012, đội tuyển xe đạp Anh tiếp tục thể hiện sự thống trị nội dung đua xe đạp lòng chảo khi tái lập thành tích đoạt 7 HCV trong tổng số mười nội dung thi đấu ở Olympic Bắc Kinh 2008. Từ chiến thắng áp đảo này, đội chủ nhà đã bị lãnh đạo tuyển xe đạp Pháp tố cáo gian lận.

Cụ thể, giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Xe đạp Pháp Isabelle Gautheron đặt nghi vấn tuyển Anh áp dụng khoa học kỹ thuật bất hợp pháp mang đến lợi thế cho các tay đua của mình trong những cuộc tranh tài. Bà Gautheron nghi ngờ chuyện gian lận này nằm ở trang phục thi đấu và những chiếc bánh xe. Bà Gautheron nói trên tờ L’Equipe (Pháp): “Tôi không đề cập doping vì công tác phòng chống doping rất tốt. Nhưng chúng ta phải để mắt đến trang phục thi đấu của họ. Đặc biệt, các thành viên tuyển Anh giấu kỹ những chiếc bánh xe và luôn cất ngay sau khi thi đấu xong”.

Trước đó, HLV tuyển xe đạp Anh Dave Brailsford từng trả lời phỏng vấn trên tờ L’Equipe là thành công của xe đạp Anh đến từ “những vòng quay đặc biệt” khiến bà Gautheron càng tin tưởng nghi ngờ của mình có cơ sở.

Trước cáo buộc này, giám đốc kỹ thuật tuyển xe đạp Anh Chris Boardman nói: “Chúng tôi không có gì phải giấu giếm. Việc cất những bánh xe vào vỏ ngay sau khi thi đấu đơn thuần là để khỏi bị vấy bẩn. Thật ra chúng tôi đã nghe những lời bóng gió tương tự tuyển Pháp từ sau thành công ở Olympic 2008. Nhưng thực tế toàn bộ thiết bị chúng tôi dùng đều được Liên đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) thông qua và bán rộng rãi trên toàn thế giới mà mọi người đều có thể mua được”.

P.TẤN

P.TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên