29/10/2018 15:26 GMT+7

Tuyển VN thua CLB Seoul E-Land 0-2 trước khi rời Hàn Quốc

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 29-10, đội tuyển VN đã thua CLB Seoul E-Land 0-2 trong trận giao hữu cuối cùng của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2018 diễn ra vào tháng tới.

Tuyển VN thua CLB Seoul E-Land 0-2 trước khi rời Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tiền đạo Anh Đức khởi động trước trận đấu - Ảnh: HIẾU LƯƠNG

Seoul E-Land là đội bóng thuộc K-League Challenge (hạng 2 Hàn Quốc). Tiền vệ Lương Xuân Trường khi còn khoác áo Gangwon FC đã từng ghi bàn vào lưới đối thủ này. Tuy nhiên, ở trận giao hữu này, Xuân Trường không ra sân một phút nào.

Ở hiệp một, HLV Park Hang Seo bố trí đội hình 3-4-3. Trấn giữ khung thành là thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm. Bộ ba trung vệ là Văn Hậu, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải. Cặp tiền vệ trung tâm là Quang Hải, Hùng Dũng. Hai tiền vệ biên là Văn Đức (trái), Đức Huy (phải). Ba tiền đạo Văn Quyết (trái), Anh Đức, Công Phượng (phải).

Seoul E-Land chơi lấn lướt hơn trong suốt 45 phút đầu tiên. Họ có nhiều pha tổ chức tấn công từ hai biên khá tốt, đặc biệt là hành lang trái của đội tuyển VN. Chỉ tiếc là ở tình huống dứt điểm cuối cùng, các cầu thủ Hàn Quốc lại kết thúc thiếu chính xác. Phải đến phút 43, CLB Seoul E-Land mới ghi bàn thắng mở tỉ số khi Ahn Dong Hyuk dứt điểm thành công pha căng ngang từ cánh trái của đồng đội.


Không như hai trận giao hữu trước thay cả đội hình, HLV Park Hang Seo chỉ có một sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai. Ông tung trung vệ Bùi Tiến Dũng vào thay Đức Huy. Có Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu chuyển lên đá tiền vệ trái, còn Văn Đức chuyển sang đá tiền vệ phải. Cặp tiền vệ trung tâm cũng không còn đá cạnh nhau nữa như trong hiệp một. Cụ thể, Quang Hải được đẩy lên đá tiền vệ tấn công, còn Hùng Dũng thì lùi về đá tiền vệ phòng ngự.


Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có pha cản phá bóng xuất sắc trong pha đối mặt với tiền đạo Seoul E-Land ở phút 48. Nhưng chỉ một phút sau đó, anh đã phải vào lưới nhặt bóng với tình huống tấn công biên và ghi bàn như trong hiệp một của Seoul E-Land. 


Phút 53, HLV Park Hang Seo đưa thủ môn Văn Cường vào thay Văn Lâm, Đức Chinh vào thay lão tướng 33 tuổi Anh Đức. Hai sự thay đổi này vẫn không thể giúp đội tuyển VN chơi khởi sắc hơn trong tấn công, ngoại trừ pha bỏ lỡ đáng tiếc của Công Phượng khi đệm bóng cận thành vọt xà ở phút 65 từ đường căng ngang của Quang Hải.  


Những phút sau đó, ông Park tiếp tục có hai sự thay đổi người. Trong đó, đáng chú ý là ông lại tung Đức Huy trở lại sân thay cho Công Phượng ở phút 83. Dù vậy, đội tuyển VN vẫn không thể một lần xuyên thủng hàng thủ đội bóng Hàn Quốc và đành chấp nhận thua 0-2. Đây cũng là trận thua thứ hai của đội tuyển VN trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc sau trận mở màn thua CLB Incheon United 1-2. Ở trận giao hữu còn lại, đội thắng Seoul FC 2-1.


Ngày mai (30-10), đội tuyển VN sẽ trở lại VN và dự kiến có mặt ở sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 21h30. Theo kế hoạch, đội tuyển VN sẽ sang Lào vào ngày 5-11 để chuẩn bị cho trận mở màn bảng A AFF Cup 2018 ba ngày sau đó.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên