23/12/2022 10:20 GMT+7

Tuyển Việt Nam vẫn cần hoàn thiện

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

Chiến thắng 6-0 trước Lào là một khởi đầu hoàn hảo, nhưng để thực hiện được mục tiêu vô địch, tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện.

Tuyển Việt Nam vẫn cần hoàn thiện - Ảnh 1.

Văn Hậu (bìa phải) trở lại giúp cánh trái đội tuyển Việt Nam mạnh hơn - Ảnh: N.K.

Tuy tuyển Việt Nam chưa bung hết sức trước chủ nhà Lào nhưng những điểm chưa tốt ở trận mở màn cũng cần được ông Park khắc phục trước trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 27-12 tới.

Tấn công đa dạng

Đầu tiên là kết thúc cần chính xác hơn, bởi trong số 19 pha dứt điểm, các chân sút Việt Nam chỉ dứt điểm trúng đích 8 lần. Dù vậy, điều có thể ghi nhận là lối chơi của Việt Nam rất đa dạng với các miếng phối hợp từ tấn công biên đến trung lộ.

Sự trở lại của Văn Hậu đã đem đến nhiều sức mạnh trong tấn công. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Văn Hậu còn tham gia tấn công rất ấn tượng.

Ngoài bàn nâng tỉ số lên 4-0, hậu vệ trái này còn là tác giả đường chuyền cho tiền đạo Tiến Linh đánh đầu ghi bàn mở tỉ số. Văn Thanh vào sân thay Văn Hậu ở phút 65 cũng chơi tốt và ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 ở cuối trận.

"Mạnh ở cánh trái, tuyển Việt Nam thường xuyên tấn công vào đây khiến chúng tôi phải chống đỡ vất vả", HLV Michael Weiss thừa nhận. Cánh phải do Hồ Tấn Tài trấn giữ cũng chơi tốt. Không chỉ có nhiều đường chuyền nguy hiểm, Tấn Tài cũng ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0.

Ba bàn thắng của các hậu vệ biên như Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Thanh là tín hiệu mới trong lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam. Sự trở lại của Hùng Dũng cũng giúp tuyến giữa triển khai tấn công trung lộ tốt hơn.

Cụ thể, trước chủ nhà Lào yếu hơn khá nhiều, tuyển Việt Nam có tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 70,2% và có tỉ lệ chuyền chính xác 89,1%.

Hàng thủ hơi chủ quan

Trong hai cơ hội dứt điểm trước Việt Nam, dù chưa đủ làm khó thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng hai cú sút của các tuyển thủ Lào đều đi trúng đích. Điều này cho thấy hàng thủ với bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Quế Ngọc Hải - Thành Chung vẫn có vẻ chủ quan trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn.

Không chỉ thế, các cầu thủ Việt Nam có 12 lần phạm lỗi so với 7 lần của đối thủ. Trong đó, có ba cầu thủ ở hàng thủ là Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Hồ Tấn Tài. Ngay Phan Văn Đức cũng có đến 3 lần phạm lỗi khi đá cặp tiền đạo cùng Tiến Linh.

Nếu gặp phải các đối thủ mạnh hơn, đây là điều cần phải được cải thiện nếu như không muốn nhận thẻ phạt không đáng có hoặc tạo cơ hội cho đối thủ ghi bàn từ những quả đá phạt.

Tuyển Việt Nam đã trở về Hà Nội vào tối 22-12, nhằm chuẩn bị cho trận đấu thứ hai với Malaysia vào ngày 27-12 tới. Tại đây, ông Park sẽ có sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng sau khi khỏi COVID-19.

Hàng thủ chưa bao giờ là nỗi lo của ông Park khi đang có quá nhiều trung vệ chất lượng. Điều ông Park cần làm chỉ là siết lại sự tập trung của các học trò, quan sát đối thủ thi đấu ở lượt trận thứ hai để đưa ra chiến thuật hợp lý.

Không xem được trận Malaysia thắng chủ nhà Myanmar 1-0 ở lượt đầu tiên nhưng thầy trò ông Park sẽ có dịp theo dõi trận Malaysia gặp Lào diễn ra vào ngày 24-12 do được nghỉ ở lượt đấu này.

Quang Hải chỉ bị quá tải cơ bắp đùi sau

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) hôm 22-12 tại Lào cho thấy tiền vệ Quang Hải chỉ bị quá tải cơ bắp đùi sau chân trái.

Điều này là tin vui với ông Park không chỉ cho trận tiếp Malaysia mà còn cho chiến dịch đua vô địch AFF Cup 2022 khi Quang Hải là "hạt nhân" trong lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Malaysia - thách thức lớn của tuyển Việt Nam Malaysia - thách thức lớn của tuyển Việt Nam

Tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng B với Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Trong đó, Malaysia và Singapore được xem là thách thức lớn nhất với thầy trò HLV Park Hang Seo trong hành trình tìm vé vào bán kết.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên