11/11/2018 14:23 GMT+7

Tuyển Việt Nam thấp hơn Singapore 1,48cm và Thái Lan 3,74cm

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Với chiều cao trung bình toàn đội 176,34cm, Việt Nam hiện là đội bóng cao thứ 3 trong số 5 ứng cử viên cho chức vô địch (nhóm “Big 5”) bao gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Tuyển Việt Nam thấp hơn Singapore 1,48cm và Thái Lan 3,74cm - Ảnh 1.

Indonesia là đội bóng thấp nhất giải đấu - Ảnh: Fox Sports

5. Indonesia (173,34cm)

Với trung bình 173,34cm, đội bóng xứ vạn đảo không những sở hữu chiều cao thấp nhất trong nhóm "Big 5" mà còn thấp nhất trong tất cả các đội tham dự giải đấu.

Đội hình Indonesia còn có cầu thủ thấp nhất giải đấu, là Irfan Jaya, chỉ cao 162cm. Trong khi đó, Fachruddin Aryanto - cầu thủ cao nhất bên phía Indonesia - đạt 183cm.

4. Malaysia (175,39cm)

Tuyển Việt Nam thấp hơn Singapore 1,48cm và Thái Lan 3,74cm - Ảnh 2.

Dù sở hữu thể lực tốt nhưng các cầu thủ Malaysia không có được chiều cao vượt trội - Ảnh: Fox Sports

Malaysia là đội bóng thấp thứ 2 trong nhóm "Big 5" với chiều cao trung bình 175,39cm.

Toàn đội chỉ có vỏn vẹn 6/23 cầu thủ có chiều cao trên 180cm, trong đó người cao nhất là tiền vệ Syamer Kutty Abba và thủ môn Hafizul Hakim Khairul Nizam Jothy với 185cm.

Đội trưởng Aidil Zafuan Abdul Razak của Malaysia cũng thuộc hàng "hiếm" của đội bóng khi cao 178cm.

Hai cầu thủ thấp nhất bên phía Malaysia là Amirul Azhan Aznan and Nazirul Naim Che Hashim, chỉ cao 168cm.

3. Việt Nam (176,34cm)

Tuyển Việt Nam thấp hơn Singapore 1,48cm và Thái Lan 3,74cm - Ảnh 3.

Nhiều cầu thủ trong đội hình Việt Nam cao từ 170cm trở xuống - Ảnh: TTO

Theo Fox Sports, Việt Nam là một trong những đội bóng trẻ nhất giải và cũng là thấp nhất giải. Với chiều cao trung bình 176,34cm, Việt Nam gần như không thể sử dụng lợi thế thể hình trước các đối thủ mà thường dùng sự linh hoạt và khéo léo.

Đội trưởng Nguyễn Văn Quyết nằm trong danh sách những người thấp nhất đội khi cao 170cm, trong khi đó những cầu thủ trẻ như Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải đều cao 168cm.

Đặng Văn Lâm là cầu thủ cao nhất tuyển Việt Nam với chiều cao 188cm.

4. Singapore (177,82cm)

Tuyển Việt Nam thấp hơn Singapore 1,48cm và Thái Lan 3,74cm - Ảnh 4.

Singapore sở hữu chiều cao nhỉnh hơn nhiều đội bóng trong khu vực - Ảnh: Fox Sports

Hậu vệ Baihakki Khaizan của Singapore - người 133 lần khoác áo đội tuyển quốc gia - là cầu thủ cao nhất đội bóng với chiều cao đáng kinh ngạc 189cm.

Người ghi bàn thắng duy nhất tại trận mở màn cho Singapore - đội trưởng Hariss Harun - sở hữu chiều cao tương đối ổn với 178cm.

Trong khi đó cầu thủ thấp nhất bên phía Singapore là Nazrul Nazari khi chỉ cao 165cm.

5. Thái Lan (180,08cm)

Tuyển Việt Nam thấp hơn Singapore 1,48cm và Thái Lan 3,74cm - Ảnh 5.

Thái Lan vượt trội với phần còn lại về thành tích và chiều cao - Ảnh: Fox Sports

Không chỉ sở là đội bóng "anh cả" với số lần vô địch nhiều nhất, Thái Lan còn sở hữu chiều cao vượt trội so với nhóm "Big 5" (180,08cm).

Cầu thủ cao nhất trong đội hình Thái Lan là Pansa Hemviboon với 191cm, xếp sau là 2 thủ môn Saranon Anuin (187cm) và Chatchai Budprom (184cm).

AFF Cup 2018: Cầu thủ già nhất và trẻ nhất cách nhau 20 tuổi AFF Cup 2018: Cầu thủ già nhất và trẻ nhất cách nhau 20 tuổi

TTO - Cầu thủ lớn tuổi nhất ở AFF Cup 2018 và người trẻ nhất chênh lệch 20 tuổi là thống kê của kênh truyền hình Fox Sports.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên