23/01/2024 10:24 GMT+7

Tuyển Việt Nam: Nỗi đau từ 'cánh tay thừa'

Tuyển Việt Nam sẽ gặp Iraq trong trận cuối Asian Cup 2023 vào ngày 24-1. Thất bại nếu có cũng không có gì lạ trước một đối thủ quá mạnh. Chỉ hy vọng tuyển Việt Nam không phải tiếp tục thua từ những "cánh tay thừa" ở hàng thủ.

Trung vệ Thanh Bình (Thể Công Viettel) bị Ngọc Long (CLB TP.HCM) kéo áo khi tranh chấp ở V-League 2023 - Ảnh: N.K.

Trung vệ Thanh Bình (Thể Công Viettel) bị Ngọc Long (CLB TP.HCM) kéo áo khi tranh chấp ở V-League 2023 - Ảnh: N.K.

Tiểu xảo trong tranh chấp, hay còn gọi là "cánh tay thừa" ở V-League, đã không ít lần làm hại đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu quốc tế. 

Mới nhất là trường hợp của trung vệ Nguyễn Thanh Bình khi kéo áo thô thiển với chân sút Rafael Struick trong vòng cấm. Điều này dẫn đến tuyển Việt Nam bị thổi 11m, thua Indonesia 0-1 và bị loại sớm ở Asian Cup 2023.

Vì sao mãi có "cánh tay thừa"?

HLV Philippe Troussier đã nhắc nhở lẫn động viên Thanh Bình sau trận đấu. Nhưng chẳng ai dám chắc hàng thủ Việt Nam sẽ không mắc sai lầm tương tự. Bởi chính sự dễ dãi - ít thổi phạt của các trọng tài trước những lỗi "cánh tay thừa" ở các giải bóng đá trong nước đã tạo nên thói quen khó bỏ của các cầu thủ Việt Nam. 

Đặc biệt là với những cầu thủ ở các đội bóng lớn. Hệ quả là khi ra đấu trường châu lục, cùng một lỗi tương tự, cầu thủ Việt Nam lập tức bị trọng tài thổi phạt đền hoặc rút thẻ đỏ.

"Đôi khi các hậu vệ nghĩ rằng những pha kéo áo như thế là nhẹ thôi. Nó chưa đủ tác động khiến đối phương có thể ngã. Nhiều trọng tài khi điều khiển các trận đấu trong nước cũng hay nhận định đó là pha bóng không đủ lực làm ngã đối phương dẫn đến một quả phạt đền. 

Nhưng trên sân cỏ quốc tế, với công nghệ VAR và với cách kiểm soát lỗi chặt chẽ của trọng tài hiện nay, nó sẽ là thảm họa cho cầu thủ Việt Nam", cựu danh thủ Trần Công Minh nói. 

Khó thoát khỏi VAR

Dưới thời của HLV Troussier, "cánh tay thừa" đã lần thứ hai hiện diện. Khác ở chỗ lần trước là tiền đạo Tiến Linh. Anh thúc cùi chỏ vào mặt trung vệ nhập tịch của đội tuyển Trung Quốc trong trận giao hữu hồi tháng 9-2023 và nhận thẻ đỏ chỉ sau 10 phút có mặt trên sân. 

Ban đầu, trọng tài đã bị "cánh tay thừa" của Tiến Linh qua mặt khi cho rằng anh không cố tình nên rút thẻ vàng cảnh cáo. Nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã rút thẻ đỏ.

Có VAR, cầu thủ dùng "cánh tay thừa" gần như khó thoát. Trường hợp của Tiến Linh là minh chứng. Nhưng không có VAR, đó lại là mảnh đất cho "cánh tay thừa" có đất diễn do trình độ trọng tài nội còn nhiều hạn chế. 

Trường hợp hậu vệ Thanh Thảo (TP.HCM) giật chỏ thẳng vào mặt Nguyễn Văn Hạnh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) trên sân Thống Nhất ở vòng 8 V-League 2023-2024 chỉ bị trọng tài Đỗ Thành Đệ rút thẻ vàng là ví dụ. Vì sau đó, ban kỷ luật VFF phải ra án phạt nguội phạt 15 triệu đồng và treo giò 3 trận với Thanh Thảo.

HLV Troussier động viên cầu thủ sau trận thua Indonesia ngày 19-1 tại Asian Cup 2023 - Ảnh: HOÀNG TUẤN

HLV Troussier động viên cầu thủ sau trận thua Indonesia ngày 19-1 tại Asian Cup 2023 - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Vấn đề để HLV Troussier lưu tâm

HLV Troussier chỉ mới nếm trải hai lần "cánh tay thừa" của các học trò. Nhưng người tiền nhiệm là HLV Park Hang Seo thì nếm trải rất nhiều trong năm cuối hợp đồng. Ở vòng loại thứ 2 và 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã nhận đến 7 quả phạt đền vì lỗi "cánh tay thừa" của các hậu vệ. 

Trong đó, trung vệ Duy Mạnh nhận 3 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ gián tiếp, khiến tuyển Việt Nam nhận 2 quả 11m cùng một lỗi "cánh tay thừa" ở trận thua Saudi Arabia và Oman. Duy Mạnh có thể không chủ đích chơi xấu, nhưng thói quen không tốt vẫn là một pha phạm lỗi. Văn Hậu cũng từng bị phản ứng nhiều lần vì lỗi vung tay.

Duy Mạnh hay Văn Hậu chưa có cơ hội thi đấu chính thức dưới thời HLV Troussier do chấn thương hoặc phong độ đang không tốt. Nhưng sẽ không thừa để ông Troussier lưu tâm khi tuyển Việt Nam vẫn chưa hoàn thiện lối chơi kiểm soát bóng. 

Khi đó, phòng ngự sẽ càng là vấn đề khi các cầu thủ thi đấu dưới sức ép lớn, dễ dẫn đến bộc lộ thói quen xấu, tai hại nói trên.

Hậu vệ đội tuyển Việt Nam: Hậu vệ đội tuyển Việt Nam: 'Bóng đá Đông Nam Á đang tiến bộ'

Hậu vệ Khuất Văn Khang của đội tuyển Việt Nam cho rằng các đội Thái Lan, Indonesia hay Malaysia đều tiến bộ ở Asian Cup 2023.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên