16/02/2019 15:37 GMT+7

'Tuyển U-22 VN đã sẵn sàng cho trận mở màn với Philippines'

N.K
N.K

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo trước Giải U-22 Đông Nam Á 2019 diễn ra trưa 16-2 tại Phnom Penh (Campuchia), HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết đội tuyển U-22 VN đã sẵn sàng cho trận mở màn bảng A với U-22 Philippines vào chiều mai (17-2).

Tuyển U-22 VN đã sẵn sàng cho trận mở màn với Philippines - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tại buổi họp báo - Ảnh: CHÍ CÔNG

Mở đầu buổi họp báo, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: "Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự Giải U-22 Đông Nam Á nên tôi cảm thấy rất hào hứng. Không khí chuẩn bị cho giải đấu tại đây rất náo nhiệt. Tôi chúc sức khỏe đến tất cả mọi người và chúc giải đấu thành công".

Trả lời câu hỏi: Ông kỳ vọng gì ở giải đấu này khi U-22 VN Không có đội hình tốt nhất, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: "Việc không có những cầu thủ tốt nhất sẽ là cơ hội cho các cầu thủ khác phát huy khả năng của mình. Tôi hi vọng các cầu thủ U-22 VN sẽ thi đấu tốt ở giải đấu này".

Về quá trình chuẩn bị của U-22 VN, ông Tuấn chia sẻ thêm: "Đến thời điểm này chúng tôi không thể nói nhiều về khó khăn. Quan trọng là chúng tôi sẽ biến những khó khăn đó thành sự tập trung cao độ để giải quyết từng trận đấu một".

Đánh giá về trận mở màn với Philippines, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói: "Hiện tại chúng tôi không nắm được thông tin về các đội tham dự giải. Tôi nghĩ Philippines cũng có sự chuẩn bị tốt. Do đó, chúng tôi cần có sự tập trung cao độ để giành chiến thắng. Chúng tôi đã sẵn sàng 100% cho trận mở màn này".

Tuyển U-22 VN đã sẵn sàng cho trận mở màn với Philippines - Ảnh 2.

Trợ lý Anto Gonzales của đội tuyển Philippines - Ảnh: CHÍ CÔNG

Về phần tuyển U-22 Philippines, trợ lý Anto Gonzales đi họp báo thay cho HLV trưởng Salvador Salvacion thì... cảm ơn nhà tài trợ đã tổ chức giải, bởi điều này giúp các cầu thủ trẻ Philippines cọ xát chuẩn bị cho SEA Games 2019 vào cuối năm nay trên sân nhà. 

"Chúng tôi rất vui khi tham dự giải đấu này vì giúp U-22 Philippines chuẩn bị cho SEA Games 2019. Chúng tôi chỉ có vài cầu thủ quan trọng, còn lại phần lớn là các cầu thủ thuộc trường đại học. Chúng tôi không có giải chuyên nghiệp nên các cầu thủ trong nước ít có cơ hội cọ xát", ông Anto Gonzales nói.

Trong số 8 đội tuyển tham dự, đặc biệt là đối thủ cùng bảng A với VN, Thái Lan tỏ ra rất đáng gờm. Chuẩn bị cho VCK U-23 châu Á 2020 tổ chức trên sân nhà, Thái Lan đem sang Campuchia lực lượng khá hùng hậu. 

Tuyển U-22 VN đã sẵn sàng cho trận mở màn với Philippines - Ảnh 3.

HLV Alexandre Gama của đội tuyển U-22 Thái Lan - Ảnh: N.K.

Nổi bật nhất là trung vệ có cha người Ý và mẹ người Thái Lan Marco Ballini (cao trên 1,90m), tiền vệ Anon Samakorn từng có 4 năm tập luyện tại lò đào tạo trẻ của CLB Leicester City (Anh) và OH Leuven (Bỉ) và thủ môn Jack Krause (1m87) trưởng thành ở lò đào tạo Viktoria Berlin (Đức).

Tuy nhiên, HLV Alexandre Gama (Brazil) tỏ ra khiêm tốn: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt bởi đây không phải là đội tuyển tốt nhất cho giải đấu này".

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên