25/10/2013 16:39 GMT+7

Tuyển trẻ cầu lông Việt Nam tranh hạng 5 thế giới

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngày 25-10, tuyển trẻ Việt Nam đã thua 0-3 trước tuyển trẻ Hàn Quốc ở tứ kết nội dung đồng đội hỗn hợp tại Giải cầu lông vô địch trẻ thế giới 2013 diễn ra tại Thái Lan. Với thất bại này, tuyển trẻ Việt Nam sẽ dự vòng đấu tranh hạng từ 5 đến 8.

Đây là thất bại đã được báo trước bởi cầu lông Hàn Quốc có  đẳng cấp cao hơn hẳn so với Việt Nam. Ở trận đầu tiên (nội dung đôi nam-nữ), đôi số 1 trẻ thế giới Choi Sol Kyu-Chae Yoo Jung chỉ mất 17 phút để đánh bại đôi Nguyễn Đình Tuấn Kiệt-Đỗ Thị Hoài với tỉ số 2-0 (21-5, 21-12).

Niềm hi vọng Phạm Cao Cường (hạng 19 trẻ thế giới) cũng không thể vượt qua tay vợt hạng 7 trẻ thế giới Jeon Hyuk Jin ở nội dung đơn nam. Ván đầu tiên, Cao Cường  có khởi đầu khá tốt với chuỗi ghi 7 điểm liên tục để vượt lên dẫn Jeon Huyk Jin với tỉ số 7-2. Nhưng với đẳng cấp cao hơn, tay vợt Hàn Quốc đã cân bằng tỉ số 7-7 rồi thắng luôn 21-13. Ván thứ hai cũng diễn ra tương tự và Jeon Hyuk Jin tiếp tục giành chiến thắng 21-14. Đây   là trận thua đầu tiên của Cao Cường sau bốn lần ra sân tại giải.

Sau đó, đôi Choi Sol Kyu/Heo Kwang Hee dễ dàng đánh bại đôi Đỗ Tuấn Đức-Phạm Hồng Nam với tỉ số 2-0 (21-19, 21-7) ở nội dung đôi nam  ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Hàn Quốc.Thua trận, các tay vợt Việt Nam phải tham dự vòng đấu tranh hạng từ 5 đến 8.

Bà Huỳnh Ngọc Liên, Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông TPHCM – chia sẻ: “Thật ra, giới chuyên môn không nghĩ các tay vợt trẻ của chúng ta có thể thắng nổi Hồng Kông để giành vị trí nhất bảng Z2 chứ chưa nói đến việc lọt vào tứ kết. Trận thua Hàn Quốc là điều khó tránh. Dù sao, đây cũng là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của cầu lông Việt Nam. Riêng Cao Cường đang cho thấy sự tiến bộ rất lớn”.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên