15/04/2019 10:41 GMT+7

Tuyển thủ Vũ Văn Thanh ước sớm được trở lại sân cỏ

SĨ HUYÊN thực hiện
SĨ HUYÊN thực hiện

TTO - Xuất hiện trên khán đài sân Pleiku chiều 13-4 để dự khán trận Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) - Than Quảng Ninh (3-2, vòng 5 V-League 2019), nhiều bạn trẻ đã đến chụp ảnh lưu niệm và xin chữ ký tuyển thủ Vũ Văn Thanh.

Tuyển thủ Vũ Văn Thanh ước sớm được trở lại sân cỏ - Ảnh 1.

Văn Thanh (phải) và trung vệ Kim Bong Jin trên khán đài sân Pleiku chiều 13-4. Đây là 2 trong số 8 cầu thủ đang điều trị chấn thương của HAGL - Ảnh: ANH TIẾN

20 phút cuối trận, ống kính truyền hình nhiều lần chiếu cận cảnh cho thấy vẻ mặt đong đầy sự căng thẳng, âu lo của Vũ Văn Thanh khi dưới sân đội nhà bị đội khách Than Quảng Ninh vây ép dữ dội. "Lúc đó tôi chỉ ước mình bình phục chấn thương để được sớt chia gánh nặng cùng đồng đội…" - Văn Thanh mở đầu cuộc trò chuyện cùng Tuổi Trẻ như vậy.

* Trong giai đoạn tập vật lý trị liệu sau phẫu thuật, Thanh có thường xem đội nhà thi đấu ở V-League 2019?

- Tôi xem đủ 4 trận đấu vừa rồi của HAGL ở V-League 2019 trước khi trở về nước. Theo tôi, dù Xuân Trường, Công Phượng ra nước ngoài thi đấu nhưng HAGL không hề yếu so với mùa trước. Ba trận thua trước Sài Gòn, TP.HCM và Hải Phòng là do kém may mắn, do sai sót của trọng tài. Hi vọng sau khi tôi cùng một số đồng đội khác bình phục chấn thương, ban huấn luyện sẽ nhẹ gánh âu lo hơn.

* Tự lượng sức mình qua các giáo án tập hồi phục, đến khi nào thì Thanh tự tin quay lại thi đấu ở V-League 2019?

- Tôi nghĩ rằng nhanh lắm thì phải thêm một tháng nữa mới có thể trở lại sân cỏ. Hiện tôi đang tập luyện duy trì chủ yếu về thể lực. Lãnh đạo CLB cũng như ban huấn luyện cũng khuyên tôi bình tĩnh tập hồi phục và nói rằng khi nào vượt qua các bài kiểm tra thì mới được vào sân.

* Thanh có tiếc nuối khi nhìn thấy tuyển VN chơi thăng hoa và đoạt ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018?

- Tôi luôn đặt trọn niềm tin vào HLV Park Hang Seo cùng đồng đội khi bước vào AFF Suzuki Cup 2018. Trong một bài viết gởi về Tuổi Trẻ, tôi tin tưởng rằng đội nhà sẽ làm nên chuyện. Chỉ tiếc rằng lúc đó mình lại dính chấn thương nặng không có mặt trong thành phần nhận HCV.

* Hơn 6 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, Thanh còn nuôi ước mơ khoác áo đội tuyển VN?

- Giờ là lúc tôi mong mình sớm trở lại sân cỏ, thi đấu với phong độ tốt nhất để được HLV Park Hang Seo gọi trở lại đội tuyển VN tham dự King’s Cup vào tháng 6 tới. Nếu không trở lại được với đội tuyển vào tháng 6, tôi hi vọng sẽ được gọi vào đội tuyển để dự vòng loại World Cup vào cuối năm nay.

Văn Thanh đang tích cực tập luyện

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 14-4, HLV Dương Minh Ninh (HAGL) cho biết: "Sau khi trở về từ Hàn Quốc, Thanh đang tập vật lý trị liệu ở phòng gym, chủ yếu là tập các nhóm cơ, tập sức mạnh. Do thời gian nghỉ thi đấu của Thanh quá dài, cậu ấy lại không có thể lực tốt nhất của thời kỳ chuẩn bị trước mùa giải nên các bài tập tiếp theo được chia ra làm nhiều giai đoạn như tập với bóng, tập cùng đồng đội để quen dần chiến thuật... Chỉ đến khi nào Thanh vượt qua các bài kiểm tra nói trên và bác sĩ có kết luận sau cùng về sức khỏe, Văn Thanh mới trở lại thi đấu ở V-League 2019".

Vũ Văn Thanh đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016 Vũ Văn Thanh đoạt giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016

TTO- Ngày 27-9, Ban tổ chức V-League 2016 công bố các gải thưởng cá nhân và tập thể xuất sắc nhất của mùa bóng. Danh hiệu cao quý- Cầu thủ trẻ xuất sắc (dưới 21 tuổi) nhất thuộc về tiền vệ Vũ Văn Thanh (17-Hoàng Anh Gia Lai).

SĨ HUYÊN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên