06/11/2018 15:01 GMT+7

Tuyển thủ VN không được sử dụng điện thoại từ 22g-8g sáng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - So với hai giải đấu U-23 châu Á 2018 và ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo thậm chí còn ban hành quy định kỷ luật ngặt nghèo hơn trong chiến dịch chinh phục AFF Cup 2018.

Tuyển thủ VN không được sử dụng điện thoại từ 22g-8g sáng - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo trên sân tập tại Lào - Ảnh: N.K.

Ở VCK U-23 châu Á 2018 tại Trung Quốc và ASIAD 2018 tại Indonesia, ông Park chỉ quy định các cầu thủ không được sử dụng điện thoại trong phòng ăn và khi họp đội. Tuy nhiên, ở AFF Cup 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc này còn đưa ra thêm quy định mới khắt khe hơn.

Đó là các cầu thủ không được sử dụng điện thoại từ 22g đến trước 8g sáng hôm sau. Không chỉ vậy, ông còn in quy định này ra giấy và cho các cầu thủ ký vào đó. Ai vi phạm sẽ phải nộp phạt một số tiền khá nặng, và quan trọng hơn là có khi không được thi đấu.

Trung vệ Trần Đình Trọng khi được hỏi về vấn đề này đã xin lỗi không trả lời vì thuộc vấn đề riêng của đội.

Tuy nhiên, trưởng đoàn Dương Vũ Lâm thì chia sẻ khá thẳng thắn. Ông nói: "Quy định mới này nhằm giúp các cầu thủ tập trung tinh thần tối đa cho các trận đấu tại AFF Cup 2018. Vì thời gian đó cần nghỉ ngơi thay vì lướt Facebook, trò chuyện với bạn bè hay sa đà vào những chuyện không đáng có trên mạng".

Sau khi đưa U-23 VN giành ngôi á quân VCK U-23 châu Á 2018 và Olympic VN đứng hạng tư ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo đang có áp lực không nhỏ khi dẫn dắt đội tuyển VN tại AFF Cup 2018. Cụ thể là phải làm sao để đưa đội tuyển VN giành ngôi vô địch trở lại sau lần đầu tiên tại AFF Cup 2018. Chính ông Park cũng thừa nhận mình gặp áp lực không ít về chuyện này, và việc "thiết quân luật" nêu trên cũng là quy định cần thiết để các học trò tập trung tối đa cho giải đấu.

Ngoài quy định trên của ông Park, đội tuyển VN hiện đang được giám sát bởi một cán bộ của Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (C45) cả trong và ngoài sân cỏ trong suốt quá trình diễn ra giải nhằm đề phòng tiêu cực nếu có. Đây thật ra cũng là điều bình thường khi cán bộ C45 vẫn đi theo đội trước đây tại các giải đấu lớn.

AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup AFF Cup 2018: Nóng bỏng cuộc đấu giữa các HLV từng dự World Cup

TTO - Hòa vào sự phát triển và hội nhập của bóng đá toàn cầu, các đội tuyển quốc gia Đông Nam Á không ngừng nâng cao chất lượng trên mọi phương diện, một trong số đó là hợp tác với những HLV tầm cỡ.


NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên