Thứ 3, ngày 9 tháng 3 năm 2021
Tuyển Nhật: xù xì và thực dụng
TTO - Tuyển Nhật Bản - đối thủ của Việt Nam ở tứ kết Asian Cup 2019 - không còn trình diễn thứ bóng đá hoa mỹ, thay vào đó là lối chơi thực dụng, đầy toan tính. Dù xù xì hơn nhưng tuyển Nhật cũng khó bị đánh bại hơn.

Không hoa mỹ, lối chơi của Nhật Bản rất hiệu quả - Ảnh: AFC
Những chiến thắng với tỉ số sát nút trước Turkmenistan (3-2), Oman (1-0), Uzbekistan (2-1) và Saudi Arbia (1-0) đã chỉ ra sự thực dụng của tuyển Nhật. Tuy không cần tạo ra thế trận áp đảo hay quá nhiều cơ hội, nhưng họ luôn biết cách giành chiến thắng.
Về cơ bản, tuyển Nhật dưới thời HLV Hajime Moriyasu không thay đổi toàn bộ lối chơi, chỉ thay đổi cách tiếp cận trận đấu.
Tuyển Nhật Bản vẫn chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ dựa trên nền tảng kỹ thuật tuyệt vời của các cầu thủ.
Tuy nhiên, tuyển Nhật bây giờ không còn dồn lên ồ ạt, bóp nghẹt đối thủ trong mọi trận đấu. Thay vào đó, họ chơi tấn công và phòng thủ tùy vào từng thời điểm cụ thể của trận đấu.
Ở những trận đấu đã qua, Nhật Bản thường có bàn thắng ở đầu và cuối mỗi hiệp đấu, thời điểm mà các đối thủ của họ thường đánh mất sự tập trung.
Sau khi có bàn thắng, Nhật Bản co về nhường lại thế trận, mời gọi đối thủ dâng cao tấn công để tận dụng sơ hở ghi bàn kết liễu trận đấu.
Vì vậy, có nhiều thời điểm các CĐV không khỏi bất ngờ khi thấy tuyển Nhật bị ép sân và có thời lượng kiểm soát bóng rất ít.
Điển hình ở trận thắng Saudi Arabia, Nhật Bản cầm bóng chưa đến 30%. Trước đó, trong trận thắng Uzbekistan, tuyển Nhật cũng bị đối thủ áp đảo về khả năng kiểm soát bóng.
Trong lối chơi của tuyển Nhật, hàng thủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và HLV Moriyasu thực sự rất may mắn khi sở hữu những hậu vệ xuất sắc như Hiroki Sakai, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida và Yuto Nagatomo. Đó là chưa kể khả năng hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời của Wataru Endo.
Do đó, khi tuyển Nhật lùi xuống nhường thế trận cho đối thủ, dù bị áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng nhưng đối phương không dễ đe dọa khung thành của họ.
Chứng kiến tuyển Nhật Bản thi đấu, nhiều người có cảm giác họ rất ung dung, từ tốn và chưa bung hết sức.
Dù rất mạnh nhưng tuyển Nhật không phải không có điểm yếu. Các hậu vệ tuyển Nhật tuy xuất sắc với khả năng tranh chấp tuyệt vời nhưng lại ngại khi đối mặt với những cầu thủ có kỹ thuật, khéo léo trong đột phá.
Những bàn thua của Nhật Bản trong các trận đấu đã qua xuất phát từ pha đột phá lợi hại của cầu thủ đối phương. Vì vậy, đây sẽ là cơ hội của những cầu thủ giỏi đột phá của tuyển Việt Nam như Công Phượng, Văn Đức.
Một điểm nữa các cầu thủ Việt Nam có thể khai thác chính là những cú sút xa. Thủ thành tuyển Nhật Shuichi Gonda tuy khá chắc tay trong những tình huống một đối một, nhưng lại phán đoán chậm khi đối mặt với những cú sút xa.
Ngoài ra, cặp trung vệ Takehiro Tomiyasu và Maya Yoshida thỉnh thoảng "mất liên lạc" với nhau. Do đó, các tuyển thủ Việt Nam có thể đánh thẳng vào trung lộ để tìm kiếm cơ hội dứt điểm, nhất là khi trong đội hình của ông Park có chân chuyền xuất sắc như Quang Hải, Trọng Hoàng.
-
TTO - Liên quan vụ 'lùm xùm' tố cáo gia đình 'đại gia' Trần Quí Thanh, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án để làm rõ.
-
TTO - Trả lời xét hỏi, bị cáo Trịnh Xuân Thanh khai không bàn bạc cùng bị cáo Hồng để tìm mua đất tại Tam Đảo mà vợ và em trai ông cùng một phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thời điểm đó góp tiền mua.
-
TTO - Sở Y tế TP.HCM vừa có tờ trình khẩn gửi UBND TP.HCM xem xét chủ trương mua khoảng 5 triệu liều vắc xin COVID-19 để tiêm ngừa cho người dân TP.
-
TTO - Vụ pha chế 2,7 triệu lít xăng giả được Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá đang được mở rộng, diễn biến mới nhất là công an bao vây để khám xét tại nhiều cây xăng lớn ở tỉnh Bình Dương.
-
TTO - Hôm qua 8-3, Hội nghị trung ương 2 khóa XIII đã khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận