31/08/2011 21:01 GMT+7

Tuyển Nhật gặp khó do vắng Honda, Nakamura

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đội tuyển Nhật được chờ đợi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á, khi hai ngôi sao trụ cột của họ là tiền đạo Keisuke Honda và tiền vệ Kengo Nakamura bị dính chấn thương nặng...

TTO - Đội tuyển Nhật được chờ đợi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á, khi hai ngôi sao trụ cột của họ là tiền đạo Keisuke Honda và tiền vệ Kengo Nakamura bị dính chấn thương nặng...

Hiệp hội Bóng đá Nhật (JFA) mới đây đã thông báo việc tiền đạo Keisuke Honda đã bị chấn thương đầu gối phải trong khi thi đấu cho CLB CSKA Moscow ở Giải vô địch Nga, còn tiền vệ Kengo Nakamura bị gãy ngón chân trong một trận đấu của Kawasaki Frontale ở Giải vô địch Nhật. Cả hai cầu thủ này sẽ không thể "kề vai sát cánh" cùng đội tuyển Nhật trong trận hai đấu với CHDCND Triều Tiên ngày 2-9 và Uzbekistan ngày 6-9.

Đây được xem như tổn thất khó thể bù đắp cho đội tuyển Nhật vì Keisuke Honda được xem như linh hồn trên hàng tấn công của họ ở nhiều giải đấu quan trọng gần đây. Còn nhớ tại World Cup 2010, chính Honda là cầu thủ chơi ấn tượng nhất của tuyển Nhật với khả cầm trịch tuyệt vời và những quả đá phạt trực tiếp "quỷ khốc thần sầu".

Thiếu Honda, tuyến giữa tuyển Nhật gần như đã đánh mất đi 50% sức mạnh và sự sáng tạo. Còn Kengo Nakamura cũng đóng vai trò rất quan trọng ở khu trung tuyến của tuyển Nhật thời gian gần đây. Hiện tại HLV Alberto Zaccheroni đang rất đau đầu trong việc tìm phương án thay thế cho hai ngôi sao này, nhưng ông vẫn không gọi bổ sung bất cứ cầu thủ nào.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Nhật nằm cùng bảng C với CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan và Tajikistan. Ở bảng đấu này, Tajikistan xem như đội lót đường do có lực lượng quá yếu. Thế nhưng Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan đều có những cầu thủ tài năng trong đội hình và có tham vọng cạnh tranh một trong hai chiếc vé của bảng này để lọt vào vòng sau. Trong đó Nhật vẫn chiếm nhiều ưu thế hơn cả.

QUỐC THẮNG

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Keisuke Honda