07/10/2011 06:48 GMT+7

Tuyển Nhật đánh giá cao VN

K.B.
K.B.

TT - 17g40 hôm nay 7-10, tuyển VN sẽ gặp tuyển Nhật trong trận giao hữu bóng đá diễn ra tại Kobe (THTT trên các kênh HTV2, HTVC, VTC3, VTC HD và Bóng đá TV). Phát biểu với giới truyền thông trước trận đấu, HLV tuyển Nhật người Ý Alberto Zaccheroni đánh giá cao tuyển VN.

TT - 17g40 hôm nay 7-10, tuyển VN sẽ gặp tuyển Nhật trong trận giao hữu bóng đá diễn ra tại Kobe (THTT trên các kênh HTV2, HTVC, VTC3, VTC HD và Bóng đá TV). Phát biểu với giới truyền thông trước trận đấu, HLV tuyển Nhật người Ý Alberto Zaccheroni đánh giá cao tuyển VN.

Hãng tin Kyodo (Nhật) dẫn lời HLV Zaccheroni: “VN là đội bóng có tốc độ, nhanh nhẹn và bền bỉ. Họ còn là đội bóng chắc chắn và gắn kết trong phòng thủ lẫn tấn công. Sẽ không dễ đánh bại họ”. Mục tiêu của đội tuyển Nhật trong trận gặp VN, theo lời HLV Zaccheroni, là “nâng cao chất lượng” đội bóng trước khi họ bước vào trận đấu chính thức gặp Tajikistan ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á bốn ngày sau đó. Ông nói: “Nếu chúng tôi tập trung cải thiện được những điểm còn yếu trong trận gặp VN, tuyển Nhật sẽ gặt hái kết quả ở trận gặp Tajikistan”.

Đội hình dự kiến của tuyển VN

Thủ môn: Mạnh Dũng. Hậu vệ: Chí Công, Phước Tứ, Việt Cường, Quang Thanh. Tiền vệ: Trọng Hoàng, Tấn Tài, Thành Lương, Văn Quyết. Tiền đạo: Ngọc Thanh, Công Vinh.

Trong khi đó, giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Nhật Hiromi Hara mô tả tuyển VN là đội bóng đang nổi lên ở châu Á, sau khi nhắc lại chiến tích hạ Qatar 2-1 trong trận lượt về trên sân nhà Mỹ Đình của tuyển VN ở vòng loại World Cup 2014 mới đây.

Trả lời phỏng vấn báo chí Nhật, HLV tuyển VN Falko Goetz cho rằng trận gặp tuyển Nhật sẽ là cơ hội để các cầu thủ VN học tập kinh nghiệm: “Ở vòng sơ loại vòng loại World Cup 2014, tuyển VN chơi tốt trước đối thủ Macau, sau đó là Qatar. Tôi đang chờ đợi xem các cầu thủ của tôi sẽ thể hiện thế nào trước đối thủ mạnh Nhật Bản”.

Nhật Bản vẫn chưa thuyết phục được CĐV nhà sau hai trận mở màn vòng bảng đầu tiên ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á. Chính vì thế, dù chỉ mang tính giao hữu nhưng trận gặp VN được giới truyền thông và CĐV Nhật Bản khá quan tâm, nhất là trong hoàn cảnh họ vắng tiền vệ nhạc trưởng Keisuke Honda vì chấn thương. Báo The Japan Times bình luận: bài toán khiến ông Zaccheroni đau đầu nhất là phải tìm được sự cân bằng ở hàng công khi không có Honda. Và trận gặp VN sẽ là cơ hội để HLV Zaccheroni tiếp tục những thử nghiệm.

K.B.

K.B.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên