20/03/2020 16:29 GMT+7

Tuyển Myanmar sợ thua 'đội hạng dưới' Malaysia khi được mời giao hữu

H.D
H.D

TTO - Đội tuyển Myanmar dự kiến có trận giao hữu với Malaysia cuối tháng này, nhưng cuối cùng trận đấu không thể diễn ra như kế hoạch.

Tuyển Myanmar sợ thua đội hạng dưới Malaysia khi được mời giao hữu - Ảnh 1.

Đội tuyển Myanmar không thể có trận giao hữu vào tháng 3 với tuyển Malaysia vì COVID-19 - Ảnh: MFF

Theo Myanmar Times, nguyên nhân khiến cuộc đụng độ này bị hủy bỏ là do sự bùng phát của dịch COVID-19.

"HLV Antoine Hey không muốn mạo hiểm bởi trận đấu diễn ra trong lúc dịch COVID-19 bùng phát, khiến các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 phải tạm hoãn", tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Myanmar (MFF) Ko Ko Thein nói.

Tuy nhiên, ông Ko Ko Thein gây bất ngờ khi tiết lộ MFF không quá mặn mà với trận giao hữu này bởi một lý do "hài hước": sợ thua Malaysia.

Theo ông Ko Ko Thein, nếu đá giao hữu với Malaysia (đội có thứ hạng FIFA thấp hơn Myanmar) mà thua trận, đội tuyển Myanmar sẽ bị trừ nhiều điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Vì vậy, HLV Antonie Hey muốn MFF tạo điều kiện được đá giao hữu với một đội bóng có thứ hạng cao hơn. Nếu thua cũng không ảnh hưởng đến xếp hạng của FIFA.

Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, Myanmar đứng hạng 136, còn Malaysia xếp hạng 154.

Video trận đấu của Myanmar bị FIFA nghi ngờ bán độ Video trận đấu của Myanmar bị FIFA nghi ngờ bán độ

TTO - Đó là trận Myanmar thua chủ nhà Kyrgyzstan 0-7 ở lượt trận thứ ba bảng F diễn ra vào ngày 10-10-2019. Một trận đấu mà hầu hết các bàn thằng của tuyển Kyrgyzstan đều đến một cách dễ dàng.

H.D
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên