19/11/2018 16:07 GMT+7

Tuyển Myanmar dựa vào sức mạnh CĐV nhà

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - HLV trưởng Antoine Hey (Đức) cho biết ông hi vọng sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả nhà sẽ tiếp sức giúp đội tuyển Myanmar đánh bại VN trên sân Thuwunna vào ngày 20-11 ở AFF Cup.

Tuyển Myanmar dựa vào sức mạnh CĐV nhà - Ảnh 1.

HLV Antoine Hey (trái) và HLV Park Hang Seo bắt tay ở buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận, HLV người Đức 48 tuổi nói: "Đây là trận đấu rất thú vị cho khán giả bởi cả hai đội bóng đều mạnh và quyết định vé vào bán kết. Chúng tôi là một tập thể, đoàn kết, tinh thần rất tốt. Dù đã có hai chiến thắng trước Campuchia và Lào nhưng chúng tôi vẫn luôn tìm giải pháp để tiến bộ qua từng trận đấu. 

Chúng tôi thường nhập cuộc chậm, đến hiệp 2 mới chơi tốt. Hôm 18-11, chúng tôi đã xem lại trận Lào để rút kinh nghiệm, và giờ thì tập trung cho trận đấu với VN. Tôi đã xem băng hình trận VN gặp Malaysia, cố gắng tìm ra điểm mạnh - yếu của VN để từ đó có giải pháp cho trận đấu".

Tuyển Myanmar dựa vào sức mạnh CĐV nhà - Ảnh 2.

HLV Antoine Hey trả lời - Ảnh: N.K.

Đánh giá cụ thể về VN, ông Hey nói: "VN có hàng phòng ngự chất lượng. Họ chưa thủng lưới bàn nào. Thủ môn cũng xuất sắc.  Chúng tôi hi vọng sẽ có trận đấu tốt và sự cổ vũ của đông đảo khán giả như trận đấu với Campuchia. Tôi muốn Myanmar chiến thắng để mọi người về nhà với niềm vui".

Về phần mình, HLV Park Hang Seo tỏ ra khá tôn trọng đội chủ nhà. Ông nói: "Chúng tôi có những trận hòa và thắng họ trong quá khứ. Kết quả ở những trận gần đây của họ rất tốt. Myanmar đã có 2 trận ngược dòng thắng Campuchia và Lào, điều đó cho thấy họ có sự tập trung và tinh thần lớn. Chúng tôi vì thế cũng phải giữ sự tập trung cao nhất khi đấu với họ. Myanmar gần đây rất tiến bộ, họ đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất bảng A".

Tuyển Myanmar dựa vào sức mạnh CĐV nhà - Ảnh 3.

HLV Park Hang Seo trả lời - Ảnh: N.K.

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc không giấu giếm ý định giành trọn ba điểm. Ông nói: "Tôi không thể nói lấy 1 điểm hay 3 điểm bởi người đồng nghiệp bên cạnh tôi sẽ không thích. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng".

Trước câu hỏi "Liệu ông có xoay tua đội hình trong trận đấu với Myanmar hay không?", ông Park từ chối trả lời. "Tôi không thể nói về đội hình ngày mai được, đó là câu hỏi khó cho tôi. Ngày mai các bạn sẽ thấy đội hình xuất phát", ông trả lời.

Tuyển Myanmar dựa vào sức mạnh CĐV nhà - Ảnh 4.

Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Tiền đạo Công Phượng - người đã ghi bàn trong hai trận vừa qua - cho rằng đội tuyển VN sẽ cố gắng thể hiện hết mình để có điểm ngày mai (20-11) vì đá sân khách bao giờ cũng khó khăn. Anh nói: "Trận đấu vừa qua tôi được thay ra sớm nên sự hồi phục sẽ tốt hơn. Tôi đã có 2 bàn thắng và sẽ tiếp tục nỗ lực thi đấu hết mình để giúp đội có kết quả tốt nhất. Ngày mai (20-11), việc tôi có ghi bàn hay ghi bao nhiêu bàn với tôi không quan trọng. Bởi đội nhà giành chiến thắng mới là mối quan tâm hàng đầu".

Tuyển Myanmar dựa vào sức mạnh CĐV nhà - Ảnh 5.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trả lời - Ảnh: N.K.

Công Phượng cũng có chia sẻ về ngôi sao Aung Thu của Myanmar - cầu thủ từng đối đầu cùng anh khi còn khoác áo U-19: "Tôi biết rõ về anh ấy vì đã đối đầu vài lần. Đó là cầu thủ giỏi và có khả năng kiểm soát bóng, đi bóng, giải quyết trận đấu tốt. Ngày mai (20-11) chúng tôi sẽ cố gắng khắc chế cậu ấy".

Báo chí Myanmar muốn CĐV nhà làm Báo chí Myanmar muốn CĐV nhà làm 'cóng chân' các tuyển thủ Việt Nam

TTO - Myanmar sẽ tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Thuwunna vào đêm 20-11 trong trận đấu quyết định đến chiếc vé vào bán kết ở bảng A. Trước giờ bóng lăn, báo chí Myanmar đã kêu gọi người hâm mộ Myanmar hãy làm "cóng chân" các cầu thủ Việt Nam.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên