15/10/2019 07:20 GMT+7

Tuyển Indonesia - tuyển Việt Nam: Tự tin hướng đến chiến thắng

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn tự tin hướng đến chiến thắng trước Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra tại Bali vào 18h30 hôm nay (15-10, VTV6 THTT).

Tuyển Indonesia - tuyển Việt Nam: Tự tin hướng đến chiến thắng - Ảnh 1.

Công Phượng có thể sẽ là đòn quyết định kết liễu tuyển Indonesia của ông Park - Ảnh: N.KHÔI

Indonesia luôn là đối thủ khó chơi đối với đội tuyển VN trong quá khứ. Cụ thể, trong 22 lần hai đội gặp nhau, tuyển VN chỉ giành được 5 trận thắng và thua đến 9. Lần gần nhất, Indonesia đã đánh bại tuyển VN trong hai lượt trận bán kết AFF Cup 2016 với tỉ số chung cuộc 4-3.

Nhưng cả hai đội đều thay đổi rất nhiều trong 3 năm qua và với Indonesia, đó là sự tụt dốc. Theo đó, tuyển Indonesia dưới sự dẫn dắt của HLV Simon McMenemy thua liền ba trận ở vòng loại World Cup 2022 trước Malaysia (2-3), Thái Lan (0-3) và UAE (0-5). Trong khi đó, tuyển VN dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo đã hòa Thái Lan (0-0), thắng Malaysia 1-0.

Indonesia dựa vào các cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là ở hàng tấn công. Tuyển Indonesia có nhiều cầu thủ tốt nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận và phải tập trung tối đa cho trận đấu.

HLV PARK HANG SEO

Thất bại của tuyển Indonesia trong ba trận vừa qua cho thấy HLV McMenemy dường như vẫn chưa thể tìm ra đội hình tối ưu của mình. Dù vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 (hoặc biến thể sang 4-2-3-1) nhưng nhà cầm quân 42 tuổi này liên tục có những thay đổi ở đội hình xuất phát. 

Đau ở chỗ, càng thay đổi, Indonesia lại càng chơi tệ. Họ tấn công không sắc nét và liên tục mắc sai lầm trong phòng ngự.

Đó cũng là lý do HLV McMenemy phải triệu tập tân binh trung vệ nhập tịch Otavio Dutra (gốc Brazil) để gia cố hàng thủ trong trận đấu với tuyển VN. Dutra từng có thời gian làm việc với HLV McMenemy trong màu áo CLB Bhayangkara giành chức VĐQG Indonesia 2017 nên ông đặt kỳ vọng rất lớn. 

"Dutra là một hậu vệ giàu kinh nghiệm. Anh ấy sẽ giúp ích cho đội. Dutra có chiều cao lý tưởng 1,90m, yếu tố mà các cầu thủ của đối phương khó có thể sở hữu được" - HLV McMenemy chia sẻ.

Với tân binh như Dutra, ông Park không có nhiều dữ liệu để tính toán cho các học trò tấn công như thế nào bởi ở lần sang Jakarta theo dõi trực tiếp trận Indonesia thua Thái Lan, ông chỉ để ý bốn cầu thủ nhập tịch là Beto Goncalves (gốc Brazil), Irfan Bachdim, Stefano Lilipaly (cùng gốc Hà Lan) và trung vệ Victor Igbonefo (Nigeria). Băng hình thi đấu của Indonesia mà đội tuyển VN nghiên cứu những ngày qua cũng không có Dutra khi anh chỉ mới vừa được triệu tập.

Tuy nhiên, sự có mặt của Dutra cũng sẽ là con dao hai lưỡi cho đội tuyển Indonesia. Sắp sang tuổi 35, Dutra khó có đủ thể lực khi hôm 11-10 vừa trải qua trận đấu ở giải trong nước. Hơn nữa, trung vệ cao 1,90m này cũng không xoay xở nhanh nhẹn. Và đó sẽ là cơ hội cho các chân sút có tốc độ của VN như Văn Toàn, Quang Hải hay Công Phượng... khai thác.

Không như ở AFF Cup 2010, tuyển VN hiện tại là một thế hệ mới, chiến thuật mới khi được dẫn dắt bởi HLV mới. Đối đầu với đội tuyển VN lần này sẽ là một thử thách hoàn toàn khác.

HLV SIMON MCMENEMY

HLV McMenemy tự tin tuyên bố Indonesia sẽ khiến đội tuyển VN có một trận đấu vất vả. Nhưng ông Park chẳng quan tâm đến điều đó. Điều duy nhất làm ông bận tâm là chọn ai đá thay tiền vệ Tuấn Anh ở khu vực giữa sân cùng Hùng Dũng khi trong tay ông còn tiền vệ Huy Hùng, Đức Huy và thậm chí là Quang Hải.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, giữa rất đông phóng viên Indonesia, ông Park không ngần ngại nói rằng ông đang tính toán chọn Quang Hải đá thay Tuấn Anh. Tuy nhiên, đây có thể là đòn gió của ông Park. Vì khi đối đầu với tuyến giữa không ngại va chạm của Indonesia, tiền vệ Huy Hùng là sự lựa chọn tốt hơn cả vì khả năng đánh chặn tốt.

Đối đầu với dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm của Indonesia, Anh Đức nhiều khả năng sẽ được ông Park tung ra sân ngay từ đầu thay Công Phượng. Điểm yếu của các cầu thủ Indonesia chính là thường hụt hơi trong khoảng thời gian gần cuối trận. Và khi đó, sự xuất hiện của Công Phượng có thể sẽ là đòn quyết định để kết thúc trận đấu.

Đội hình dự kiến tuyển VN

- Thủ môn: Đặng Văn Lâm.

- Ba trung vệ: Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng.

- Bốn tiền vệ: Văn Hậu (trái), Hùng Dũng, Huy Hùng, Trọng Hoàng (phải).

- Ba tiền đạo: Quang Hải (trái), Anh Đức, Văn Toàn (phải).

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trong trận gặp tuyển Indonesia ngày 15-10, tuyển Việt Nam sẽ:

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Tuyển Indonesia đang "lão hóa" dưới tay HLV Simon McMenemy Tuyển Indonesia đang 'lão hóa' dưới tay HLV Simon McMenemy

TTO - Với 4 cầu thủ ngoài 30 tuổi, cùng độ tuổi trung bình toàn đội là 26,8, Indonesia là một trong những đội bóng "già" nhất của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong đợt hội quân này.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên