07/06/2019 09:16 GMT+7

Tuyển Curacao: Phiên bản 'Hà Lan thu nhỏ'

HUY ĐĂNG - QUỐC THẮNG
HUY ĐĂNG - QUỐC THẮNG

TTO - Gọi Curacao - đối thủ của tuyển VN ở trận chung kết King’s Cup 2019 - là phiên bản thu nhỏ của tuyển Hà Lan thực sự không ngoa, khi có đến 13/23 cầu thủ hiện đang chơi bóng ở Hà Lan.

Tuyển Curacao: Phiên bản Hà Lan thu nhỏ - Ảnh 1.

Ảnh: A.T - Đồ họa: M.TÁNH

Chuyện này khá dễ hiểu bởi Curacao tuy nằm ở châu Mỹ nhưng lại là một đảo quốc thuộc Vương quốc Hà Lan. Nhiều tuyển thủ Curacao mang hai dòng máu và còn sinh trưởng hoàn toàn ở Hà Lan. Vì vậy, họ cũng thừa hưởng hệ thống đào tạo tiên tiến của Hà Lan. 

Trong số 13 cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan có đến 7 người hiện đang khoác áo những đội bóng ở hạng đấu cao nhất của Hà Lan. HLV Remko Bicentini của tuyển Curacao cũng là người Hà Lan.

Ngoài ra, Curacao còn có 3 cầu thủ chơi bóng ở Anh. Trong đó nổi bật là hậu vệ đội trưởng Cuco Martina đang thuộc biên chế của Everton, nhưng chơi cho Feyenoord theo dạng cho mượn. Theo trang web định giá cầu thủ Transfermarkt, Cuco Martina có giá chuyển nhượng khoảng 2,5 triệu euro (khoảng 67 tỉ đồng).

Nhưng cầu thủ đắt giá nhất của Curacao là tiền vệ trung tâm Leandro Bacuna (27 tuổi), từng thi đấu cho nhiều CLB nổi tiếng của Anh là Aston Villa, Reading và Cardiff City với hơn 200 trận ra sân. Ngày 31-1-2019, Leandro Bacuna đã ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Cardiff City, trị giá ước tính 3 triệu bảng Anh (khoảng 93 tỉ đồng).

Với dàn cầu thủ đẳng cấp châu Âu này, Curacao từ đầu đã được xem là đội bóng mạnh nhất ở King’s Cup 2019. Đẳng cấp của họ được chứng minh trong trận thắng Ấn Độ 3-1. Ở trận đấu này, Curacao cho thấy nền tảng thể lực cực tốt và kỹ thuật cá nhân rất điêu luyện.

Chính HLV Igor Stimac của Ấn Độ cũng phải thừa nhận Curacao "ở một đẳng cấp cao hơn chúng tôi rất nhiều". Cũng xin nói thêm, Ấn Độ chính là đội bóng đã hủy diệt Thái Lan 4-1 ở Asian Cup 2019. Nhiều phóng viên Thái Lan cũng tin rằng Curacao thậm chí còn chưa chơi hết sức mình trong trận gặp Ấn Độ.

Chiến thuật sở trường mà HLV Remko Bicentini sử dụng trong 12 trận đấu gần đây là 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Đặc biệt, Curacao luôn chơi với xu hướng tấn công để ép đối thủ và đã ghi đến 41 bàn trong 17 trận gần đây. Tuy nhiên, lối chơi này sẽ là con dao hai lưỡi, vì hàng thủ Curacao rất mỏng manh khi chỉ giữ sạch lưới 5 trong 17 trận đấu đó.

"Chúng tôi đã bay một đoạn đường dài đến đây nên thể lực vẫn đang trong giai đoạn hồi phục. Nhưng chúng tôi khao khát chức vô địch của giải và sẽ thi đấu hết mình. Trận chung kết chúng tôi sẽ còn thi đấu tốt hơn" - đội trưởng Cuco Martina khẳng định.

Do King’s Cup 2019 chỉ là giải đấu giao hữu, việc một đội bóng ở châu Mỹ như Curacao có tham dự với quyết tâm lớn nhất hay không là dấu hỏi. Dù vậy, nhiều ngôi sao của Curacao cho biết họ còn có nhiều động cơ khác.

Chẳng hạn, Eloy Room - thủ thành vừa kết thúc hợp đồng với PSV hè này - cho biết: "Tôi vừa kết thúc hợp đồng với PSV và giờ đây cần tìm kiếm một đội bóng mới. Tôi vẫn đủ sức chơi bóng ở châu Âu nhưng nhiều người khuyên tôi nên đến châu Á thử sức, tôi rất hào hứng với ý nghĩ đó. Bóng đá châu Á nhiều năm gần đây phát triển rất mạnh và là một địa điểm tuyệt vời để chúng tôi thử sức. Giải đấu này giúp tôi biết nhiều hơn về bóng đá châu Á và ngược lại".

Các tuyển thủ VN thật ra cũng không quá bỡ ngỡ với những đối thủ đến từ vùng Bắc Mỹ - Caribê. Ở World Cup U-20 năm 2017, VN từng chạm trán Honduras (thua 0-2) - một đội bóng cùng khu vực và có chất lượng nhỉnh hơn so với Curacao. Nhiều tuyển thủ VN lúc này từng chơi bóng ở trận đấu đó như Quang Hải, Đức Chinh, Văn Hậu… Kinh nghiệm của họ sẽ là thứ vũ khí tuyệt vời để chống chọi đội bóng "Hà Lan thu nhỏ" này.

Vài nét về địa lý và thành tích bóng đá của Curacao

Curacao là một đảo quốc nằm vào phía nam của biển Caribê gần bờ biển Venezuela, với số dân 162.463 người và diện tích 444km2, thuộc Vương quốc Hà Lan. Thủ đô và thành phố lớn nhất là Willemstad.

Dù khá nhỏ bé nhưng Curacao lại có thành tích bóng đá rất đáng nể khi giành nhiều thành công trong khu vực. Họ từng đăng quang chức vô địch Caribbean Cup 2017 sau chiến thắng 2-1 trước Jamaica ở trận chung kết.

Trong năm 2019, họ cũng xuất sắc giành vé góp mặt ở giải đấu danh tiếng Cúp vàng CONCACAF (Gold Cup) 2019 cùng với Mỹ, Mexico, Costa Rica, Honduras…

HLV Bicentini - HLV Bicentini - 'phù thủy' của bóng đá Curacao

TTO - Curacao, đối thủ của Việt Nam ở trận chung kết King's Cup 2019 chỉ mới thật sự "nổi lên" trong 3 năm trở lại đây và HLV Remko Bicentini chính là người đóng vai trò quan trọng giúp bóng đá Curacao "cất cánh".

HUY ĐĂNG - QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên