02/04/2019 20:25 GMT+7

Tuyển bóng đá nữ VN đặt mục tiêu có điểm trước Uzbekistan

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 2-4, chủ nhà Uzbekistan đã họp báo trước ngày khai mạc bảng B vòng loại thứ hai Olympic Tokyo 2020, diễn ra vào chiều mai (3-4).

Tuyển bóng đá nữ VN đặt mục tiêu có điểm trước Uzbekistan - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung (thứ hai từ phải sang) cùng ba HLV tại buổi họp báo - Ảnh: VŨ LÂM

Ở ngày khai mạc diễn ra lúc 17g, đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ gặp Uzbekistan, còn Hong Kong gặp Jordan. Đội dẫn đầu bảng sẽ tiếp tục tham dự vòng loại thứ ba để tranh vé đi Olympic Tokyo 2020. 

Phát biểu tại buổi họp báo, cả 4 HLV trưởng của 4 đội tuyển tham dự đều đánh giá nhau rất cao khi cho rằng đội nào có sự chuẩn bị tốt và có chút may mắn sẽ có kết quả tốt. Như khi được đài truyền hình Uzbekistan hỏi rằng "Đội bóng nào là đối thủ đáng ngại nhất của đội tuyển nữ Uzbekistan?",  HLV Robert Gai cho rằng cả ba đối thủ VN, Jordan và Hong Kong đều mạnh.

Tuyển bóng đá nữ VN đặt mục tiêu có điểm trước Uzbekistan - Ảnh 2.

Các cầu thủ và HLV chụp hình lưu niệm tại sân thi đấu chính - Ảnh: VŨ LÂM

Tuy nhiên, HLV trưởng đội tuyển nữ Hong Kong Jose Ricardo Rambo (Brazil) vẫn cho rằng VN là đội bóng có kinh nghiệm thi đấu nhất trong số 4 đội tuyển của bảng B. Hong Kong cũng là đội bóng duy nhất có HLV nước ngoài khi cả ba đội bóng còn lại đều được dẫn dắt bởi HLV trong nước.

Nói về trận mở màn, HLV Mai Đức Chung đánh giá cao đội tuyển chủ nhà khi cho rằng đây là đội bóng có thể hình và thể lực tốt. Ông nói: "Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Lứa cầu thủ hiện tại đa phần chỉ mới 21-22 tuổi. Chúng tôi chưa từng gặp Uzbekistan trước đây. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng thi đấu để giành kết quả tốt nhất".

Tuyển bóng đá nữ VN đặt mục tiêu có điểm trước Uzbekistan - Ảnh 3.

Các cầu thủ khởi động trước buổi tập chiều 2-4 - Ảnh: VŨ LÂM

Trong khi đó, HLV Robert Gai cũng khẳng định đội tuyển nữ Uzbekistan sẽ thể hiện khả năng tốt nhất của mình trong trận đấu với VN dù có thể không được đánh giá cao bằng. Bởi trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển nữ Uzbekistan đứng sau VN đến 7 bậc (42 so với 35). Chưa kể, đội tuyển nữ Uzbekistan đã 16 năm rồi không giành quyền tham dự VCK Giải bóng đá nữ châu Á.

Chuẩn bị cho vòng loại thứ hai, đội tuyển nữ VN đã tập trung một tháng qua tại Hà Nội và có 2 trận giao hữu bổ ích tại Myanmar. Kết quả, đội tuyển nữ VN thắng đội tuyển nữ Myanmar 1-0 trong trận đầu tiên và thua ngược 2-3 trong trận thứ hai sau khi dẫn trước 2-0.

Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm cho biết các cầu thủ nữ VN đang rất sung sức và sẵn sàng bước vào trận đấu.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên