13/05/2017 22:36 GMT+7

Tuyển bóng chuyền nữ U-23 VN thắng đậm U-23 Uzbekistan

T.PHÚC
T.PHÚC

TTO -Tốii 13-5, các cô gái tuyển U-23 VN đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển U-23 Uzbekistan ở trận ra quân bảng B của Giải vô địch bóng chuyền nữ U-23 châu Á 2017 diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan).

Kim Thanh (phải) của U-23 VN đánh bóng vượt qua hàng chắn U-23 Uzbekistan. Ảnh: HƯNG HÀ

 

Vì sự rút lui của U-23 Trung Quốc, U-23 Hàn Quốc và U-23 Philippines, giải năm nay chỉ còn 13 đội được chia vào 4 bảng. Tuyển U-23 VN nằm ở bảng B cùng U-23 Nhật Bản và U-23 Uzbekistan. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng đấu bảng thứ hai có ý nghĩa phân cặp tứ kết. Vì thế, trận đấu giữa U-23 VN và U-23 Uzbekistan được xem là trận đấu quyết định chiếc vé thứ hai của bảng B vào tứ kết bởi U-23 Nhật Bản được đánh giá rất mạnh.

Vì thế, HLV người Nhật Bản Irisawa Hidehiro của U-23 VN đã đưa ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu này với nòng cốt là các tay đập của đội VTV Bình Điền Long An như: đôi chủ công Trần Thị Thanh Thúy - Dương Thị Hên, phụ công Nguyễn Thị Trinh và đối chuyền Đặng Thị Kim Thanh,.. Dù vậy, U-23 VN lại nhập cuộc có phần chệch choạc bởi những lỗi chuyền một.

Bên kia sân, U-23 Uzbekistan tỏ ra khá vụng về dù họ đang xếp hạng 30 thế giới ở lứa tuổi U-23. Tận dụng cơ hội, các cô gái VN đã lấy lại sự bình tĩnh để tổ chức phối hợp tấn công sắc bén, “sếu vườn” 1m90 Thanh Thúy cùng Dương Thị Hên, Kim Thanh,.. thay nhau xuyên phá hàng chắn đối phương.

Càng thi đấu, U-23 VN càng lấn lướt đối thủ. Kết quả, U-23 VN đã chiến thắng với tỉ số cách biệt 3-0 (25-14, 25-17, 25-16) trước U-23 Uzbekistan. Với chiến thắng này, tuyển U-23 Việt Nam đã bước một chân vào tứ kết của giải.

Ngày 14-5, các cô gái Việt Nam sẽ thi đấu trận thứ hai và cũng là cuối cùng ở bảng B gặp đối thủ rất mạnh U-23 Nhật Bản.

T.PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên