11/09/2020 12:21 GMT+7

Tứ kết Cúp quốc gia 2020: Mỗi người một giấc mơ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau hơn một tháng nghỉ thi đấu vì dịch, bóng đá VN sẽ trở lại vào hôm nay (11-9) với hai trận tứ kết đầu tiên ở Cúp quốc gia 2020 giữa Bà Rịa Vũng Tàu - TP.HCM (17h, BĐTV THTT) và Hà Nội - XSKT Cần Thơ (19h15, BĐTV THTT).

Tứ kết Cúp quốc gia 2020: Mỗi người một  giấc mơ - Ảnh 1.

Công Phượng (trái) sẽ giúp CLB TP.HCM vượt qua BR-VT? - Ảnh: CAO TOÀN

Dù khán giả cũng nóng lòng chờ đón các trận đấu nhưng chỉ có mỗi sân Bà Rịa được phép mở cửa hạn chế đón 5.000 người vào sân.

Sau những biến động trên băng ghế huấn luyện, trận tứ kết Cúp quốc gia với Bà Rịa Vũng Tàu (BR-VT) có ý nghĩa khá đặc biệt với HLV Chung Hae Soung. Nói vậy bởi xin nghỉ rồi đồng ý trở lại trong vòng hai tuần lễ, giờ là lúc ông Chung phải đưa CLB TP.HCM đạt kết quả tốt.

Là đội bóng tân binh ở Giải hạng nhất, lại cùng một nhà tài trợ với CLB TP.HCM, về lý thuyết, BR-VT không phải là rào cản đáng ngại.

Nhưng việc CLB TP.HCM phải đá không ngoại binh theo điều lệ khi thi đấu với đội hạng nhất, trận "nội chiến" này trở nên khó lường và đáng xem hơn bao giờ hết. Thật vậy, các đội bóng ở V-League như Sài Gòn và Sông Lam Nghệ An khi phải đá không có ngoại binh với BR-VT ở Cúp quốc gia 2020 đều đã phải nhận thất bại.

Đá không ngoại binh, HLV Chung Hae Soung nhiều khả năng sẽ sử dụng cặp tiền đạo Công Phượng - Xuân Nam. Dù vậy, phong độ của cả hai đang bị đặt dấu hỏi lớn, bởi tuy đã có 4 bàn thắng ở V-League 2020 nhưng Công Phượng vẫn trận hay trận dở. Siêu dự bị Xuân Nam tịt ngòi suốt thời gian dài sau khi ghi 3 bàn trong hai trận đầu mùa ở V-League 2020.

Trong khi đó, BR-VT lại sở hữu tiền đạo đang có phong độ tốt Lê Minh Bình, người đã ghi 5 bàn trong 9 trận ở Giải hạng nhất 2020 và vừa ghi 2 bàn trong hai trận giao hữu nội bộ chuẩn bị cho SEA Games 2021 của U22 VN. Nếu hồi phục hoàn toàn chấn thương gặp phải khi tập trung cùng U22 VN, Minh Bình sẽ khiến hàng thủ CLB TP.HCM vất vả.

Ba trận giao hữu nội bộ với nhau vừa qua, CLB TP.HCM đều không thắng được BR-VT dù đã sử dụng ngoại binh.Nhưng HLV Chung Hae Soung vẫn tỏ ra lạc quan: "Việc thi đấu không ngoại binh khiến sức mạnh của CLB TP.HCM bị ảnh hưởng không ít. Nhưng chúng tôi vẫn có lực lượng cầu thủ nội chất lượng để có thể giành kết quả tốt ở trận đấu này".

BR-VT không giấu tham vọng đánh bại CLB TP.HCM để lần đầu tiên vào bán kết Cúp quốc gia (ít nhất sẽ có HCĐ) và làm nên lịch sử. Còn một đội đại diện khác của hạng nhất là XSKT Cần Thơ dường như chỉ muốn... đá cho xong trong chuyến làm khách trên sân đội đương kim vô địch Hà Nội.

Nói vậy bởi hiện XSKT Cần Thơ đang vất vả chống xuống hạng (xếp chót Giải hạng nhất 2020) và lực lượng hoàn toàn không thể so với chủ nhà CLB Hà Nội. Do đó, trận đấu này chỉ là dịp để CLB XSKT Cần Thơ lấy lại cảm giác bóng nhằm chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến sống còn ở Giải hạng nhất 2020.

Không gặp áp lực nào cho trận tiếp XSKT Cần Thơ, điều làm HLV Chu Đình Nghiêm quan tâm nhất chỉ là việc làm sao giúp các trụ cột của mình lấy lại phong độ tốt nhất khi V-League 2020 trở lại. Việc trung vệ Thành Chung ghi bàn trong những trận giao hữu vừa qua khiến cho HLV Chu Đình Nghiêm lo nhiều hơn vui khi các tiền đạo nội của mình đều tịt ngòi.

Vì vậy, trận gặp XSKT Cần Thơ là dịp tốt cho Văn Quyết, Ngân Văn Đại "nổ súng" để có thể trở lại hoàn hảo ở V-League 2020.

CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đá giao hữu trước khi gặp nhau ở tứ kết Cúp quốc gia 2020 CLB TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu đá giao hữu trước khi gặp nhau ở tứ kết Cúp quốc gia 2020

TTO - 16h chiều mai (28-8), đương kim á quân V-League TP.HCM sẽ đá giao hữu với tân binh giải hạng nhất Bà Rịa - Vũng Tàu trên sân Bà Rịa nhằm chuẩn bị cho trận tứ kết Cúp quốc gia 2020, dự kiến cũng diễn ra tại đây vào ngày 11-9 tới giữa hai đội.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên