29/03/2019 14:17 GMT+7

Truyền thông Trung Quốc thán phục thành công của bóng đá Việt Nam

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Nếu như VN liên tiếp gặt hái thành công từ giải trẻ cho đến cấp đội tuyển thì bóng đá Trung Quốc liên tiếp nhận trái đắng với hàng loạt thất bại. Điều này khiến truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự thán phục đối với những thành công của bóng đá VN

Truyền thông Trung Quốc thán phục thành công của bóng đá Việt Nam - Ảnh 1.

Sự thành công của bóng đá Việt Nam đã khiến giới truyền thông Trung Quốc bày tỏ sự thán phục - Ảnh: Google

Thông qua công cụ tìm kiếm Google bằng tiếng Hoa, có thể thấy trong 3 ngày qua đã có ít nhất 30 bài viết mà các tờ báo Trung Quốc nhắc đến sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam. 

Với những thành công rực rỡ trong năm 2018, rồi thành tích vào đến tứ kết Asian Cup 2019 và mới đây nhất là chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan để giành vé đầu bảng K góp mặt ở VCK U23 châu Á 2020, báo chí Trung Quốc tỏ ra rất thất vọng với chuỗi thành tích kém cỏi của các đội tuyển Trung Quốc. 

Đó là việc sớm bị loại ở vòng bảng Giải vô địch U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, rồi thất bại thảm hại ở Asian Cup 2019. Sau đó là trận thua 0-1 trước Thái Lan ở China Cup 2019 và cuối cùng là trận hòa may mắn 2-2 trước U23 Malaysia ở vòng loại U23 châu Á 2020. 

Tờ báo thể thao Sina (Trung Quốc) đã có một nhận xét thú vị: "Trước đây các đối thủ Đông Nam Á gặp Trung Quốc thì giống như "cá trên thớt", nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã thay đổi. Bóng đá Trung Quốc đang không có hiện tại và cả tương lai". 

Hãng thông tấn Xinhua đã nhắc lại lời bình luận của cựu tuyển thủ Trung Quốc Fan Zhiyi cách đây vài năm: "Nếu Trung Quốc cứ tiếp tục như thế này thì chúng ta sẽ thất bại trước Việt Nam". Dẫn lại lời "tiên đoán" của Fan Zhiyi, hãng Xinhua đã khẳng định bóng đá Trung Quốc đang dần bị Việt Nam vượt qua. 

Xinhua đã đánh giá rất cao về công tác đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam với những bước tiến mạnh mẽ với các phương pháp đào tạo hợp lý, bài bản. Trong khi đó, bóng đá Trung Quốc đang lâm vào ngõ cụt, khi không thể phát hiện hoặc tìm kiếm tài năng trẻ cho các đội tuyển. 

Trên tờ nhật báo Tuổi Trẻ Bắc Kinh cũng có bài viết với nội dung: "Bóng đá Trung Quốc đang phải trả giá cho sự yếu kém của khâu đào tạo trẻ". 

Trong bài viết này có nhắc đến thành công của bóng đá Việt Nam khi viết: "Lấy Việt Nam làm một ví dụ, họ đã hợp tác với những CLB hàng đầu châu Âu trong khâu đào tạo trẻ như Arsenal. Họ cũng tìm kiếm các HLV có xu hướng phát triển cầu thủ trẻ. Tất cả những điều này đã giúp bóng đá Việt Nam cất cánh và tạo nên tiếng vang trên đấu trường châu lục". 

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên