08/01/2020 18:20 GMT+7

Trưởng đoàn U23 UAE: “Chúng tôi biết rõ U23 Việt Nam mạnh như thế nào”

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Trong buổi tập chiều 8-1, trưởng đoàn đội U23 UAE, ông Jamal Bohindi bày tỏ thái độ khiêm tốn cũng như nhiều lời khen ngợi dành cho bóng đá VN khi trả lời phỏng vấn về trận đấu mở màn bảng D VCK U23 châu Á 2020.

Trưởng đoàn U23 UAE: “Chúng tôi biết rõ U23 Việt Nam mạnh như thế nào” - Ảnh 1.

Al Hammadi (số 5) từng đá với tuyển VN - Ảnh: H.Đ.

Trước VCK U23 châu Á 2020, lứa cầu thủ U23 UAE từng đánh bại VN ở trận tranh HCĐ Asiad 2018, cũng như hòa 1-1 trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất hồi cuối năm ngoái.

Chia sẻ về hai trận đấu này, ông Bohindi nói: "Trận thắng VN ở Asiad 2018 đã quá lâu rồi, đó là một trận đấu hoàn toàn khác. Có rất nhiều thay đổi ở U23 VN và U23 UAE thời gian qua. Lần gặp nhau gần nhất là trong trận giao hữu cách đây hai tháng, tôi hi vọng cả hai đội đều lấy được nhiều lợi ích từ trận đấu đó.

Về trận giao hữu đó, hai đội đã nắm giữ thế trận ở mức 50-50, có những thời điểm UAE lấn lướt và cũng có thời điểm VN lấn lướt. Bầu không khí của trận đấu rất tuyệt vời, rất nhiều CĐV trên khán đài".

Trưởng đoàn U23 UAE: “Chúng tôi biết rõ U23 Việt Nam mạnh như thế nào” - Ảnh 2.

Ông Bohindi trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ - Ảnh: H.Đ.

Ông Bohindi cũng cho biết cá nhân ông cùng ban huấn luyện của đội luôn dõi theo bóng đá VN thời gian qua và hiểu rõ sức mạnh của đối thủ. "Tất nhiên là tôi biết về chức vô địch mới đây của U23 VN ở SEA Games. Tôi phải dẫn dắt đội bóng và các bạn cũng vậy. Chúng ta luôn tìm kiếm thông tin về đối thủ và điều đó rất dễ dàng vào thời buổi hiện tại. Chúng tôi biết VN mạnh như thế nào".

Về trận đấu sắp tới, ông Bohindi nói: "Tôi nghĩ trong trận đấu sắp tới đây, điều làm nên sự khác biệt có thể là sự tập trung của các cầu thủ. Đội nào cũng cần ghi bàn, cần tạo ra cơ hội, nhưng không được phép mắc các sai lầm cá nhân. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tâm lý thoải mái cho các cầu thủ, để họ tận hưởng không khí của một cuộc chơi.

Chúng tôi không thể nói trước về điều gì ở trận đấu này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tất nhiên việc có nhiều cầu thủ từng chạm trán đội tuyển quốc gia VN ở vòng loại World Cup sẽ giúp đội U23 có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về đối thủ hơn. Nhưng phía VN cũng vậy. Điểm mạnh nhất của U23 UAE là tinh thần đồng đội, khả năng phối hợp nhóm. Còn về VN, đó có lẽ là lối chơi bóng dài".

Trưởng đoàn U23 UAE: “Chúng tôi biết rõ U23 Việt Nam mạnh như thế nào” - Ảnh 3.

Các cầu thủ UAE trên sân tập. Ảnh: H.Đ.

Tiền vệ Al Hammadi - một trong số những cầu thủ U23 UAE từng góp mặt ở trận thua VN 0-1 trong màu áo tuyển quốc gia - nói thêm: "Tôi biết VN là một đối thủ mạnh ở châu Á, họ có nhiều cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ. UAE và VN từng gặp nhau nhiều lần trong quá khứ, và cứ lần sau thì chúng tôi càng thấy họ mạnh hơn lần trước.

Cá nhân tôi từng được ra sân trong trận gặp VN ở vòng loại World Cup hồi năm ngoái. Trận đấu đó chúng tôi đã thua 0-1. VN có lối chơi rất hợp lý ở trận đó. Chúng tôi đã trưởng thành hơn, học hỏi được nhiều hơn từ thất bại đó và sẽ không để nó ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của mình".

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên