29/08/2019 16:27 GMT+7

Trước trận gặp chủ nhà Thái Lan: Những câu hỏi quanh 'đôi cánh' của tuyển VN

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Trao đổi với báo chí ngày 27-8, HLV Park Hang Seo cho biết ông sẽ đưa Văn Hậu và Trọng Hoàng sang Thái Lan nếu bác sĩ nói họ có thể thi đấu được. Đây có phải là sự phiêu lưu của ông Park ở trận gặp chủ nhà Thái Lan ngày 5-9 tới?

Trước trận gặp chủ nhà Thái Lan: Những câu hỏi quanh đôi cánh của tuyển VN - Ảnh 1.

Ông Park cùng người hâm mộ VN đang dõi theo từng bước chạy của Trọng Hoàng và Văn Hậu (trái) - Ảnh: NAM KHÁNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều nhà chuyên môn cho rằng nếu là ông Park, họ vẫn triệu tập hai hậu vệ biên Văn Hậu và Trọng Hoàng. Lý do: 1- Kiểm tra chấn thương của họ để có phác đồ chữa trị hiệu quả nhất. 2- Đây là liệu pháp tâm lý mà ông Park muốn cầu thủ lấy lại sự thăng bằng về tâm lý và họ vẫn cần thiết với đội tuyển VN.

Sốt ruột chờ kết luận từ bác sĩ

Trong buổi tập đầu tiên của đội tuyển VN chiều 27-8, các động tác chạy, xoay trở và chơi với bóng của Văn Hậu và Trọng Hoàng cho thấy sự thanh thoát và tự tin. Phải chăng Văn Hậu (tổn thương sụn chêm, dây chằng gối), Trọng Hoàng (chấn thương cơ đùi) đã hồi phục sau lúc đến tập, chữa trị cùng bác sĩ Choi Ju Young tại Trung tâm thể thao PVF trong tuần qua?

Thật khó để đưa ra câu trả lời chính xác nhất vào thời điểm này dù ông Choi Ju Young được giới thể thao Hàn Quốc xưng tụng là "thần y" với khả năng chẩn đoán chính xác, cùng các phương pháp chữa trị thích hợp mà không qua phẫu thuật.

Còn một tuần nữa VN sẽ chạm trán chủ nhà Thái Lan ở trận đầu tiên vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, cả Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng đang chạy đua với thời gian để chữa trị chấn thương. Có lẽ không chỉ ông Park, người hâm mộ VN cũng đang sốt ruột chờ kết luận cuối cùng về tình trạng của Văn Hậu lẫn Trọng Hoàng từ bác sĩ Choi Ju Young trước lúc gút danh sách 23 cầu thủ sang Thái Lan.

Khó có khả năng thi đấu

Tuần qua, truyền thông Thái Lan hồ hởi trước thông tin "đôi cánh" Văn Hậu và Trọng Hoàng cùng dính chấn thương. Điều này cũng dễ hiểu bởi sự vắng mặt (nếu có) Văn Hậu và Trọng Hoàng là thiệt thòi không nhỏ cho tuyển VN do khả năng đánh chặn cùng những pha tấn công lợi hại ở hai biên của họ.

Với hình ảnh tích cực của cả hai trong buổi tập ngày 27-8, giả dụ cả hai sẽ hồi phục và có mặt trong danh sách tuyển VN sang Thái Lan, liệu ông Park có dám trao suất đá chính cho họ?

Để trả lời hãy nhìn lại hành trình của tuyển VN. Trong năm 2019, đội tuyển VN có 5 trận đấu ở vòng loại World Cup 2022. Với hành trình này, tuyển VN rất cần lực lượng có bề dày. Dù tin cậy nhưng e rằng ông Park khó có thể xếp Văn Hậu đá chính vào tối 5-9 do chấn thương của anh tiềm ẩn nhiều phức tạp vì liên quan đến dây chằng, sụn chêm đầu gối. Do đó, Văn Hậu cần thời gian để cơ địa tự hồi phục. Mặt khác, Văn Hậu là mắt xích không thể thiếu với đội tuyển U22 VN cho mục tiêu chinh phục HCV SEA Games 30. Với hai lý do này, ông Park khó có thể mạo hiểm với Văn Hậu.

Khác với Văn Hậu, Trọng Hoàng là mẫu cầu thủ chơi bóng thiên về sức mạnh, không ngại va chạm trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Với lối chơi này, khi chấn thương cơ đùi chưa hoặc vừa lành lặn, cơ địa không thật khỏe thì tái phát chấn thương là điều khó tránh khỏi đối với Trọng Hoàng.

Với nguy cơ tái phát chấn thương như đã phân tích ở trên, nếu cả hai đá chính rồi gặp chuyện không may, coi như ông Park mất từ một đến hai quyền thay người ngoài mong muốn. Xem ra việc sử dụng Văn Hậu, Trọng Hoàng trong trận gặp chủ nhà Thái Lan tiềm ẩn nhiều mối lo hơn là sự hiệu quả cho đội tuyển VN.

Có thể chấn thương của cả hai không quá nghiêm trọng

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương - người từng có nhiều năm theo chân đội tuyển U19 VN dự giải Đông Nam Á, vòng chung kết châu Á với lứa Công Phượng, Duy Mạnh, Tuấn Anh, Tiến Dũng, Xuân Trường... - cho biết ông thật sự ngạc nhiên với khả năng hồi phục của Trọng Hoàng, Văn Hậu.

Bác sĩ Dương nói: "Trọng Hoàng tập cùng đội tuyển VN cho thấy chấn thương cơ đùi của anh chỉ mới là bị giật cơ do xoay trở hay vận động mạnh đột ngột, rất có thể là do anh làm nóng chưa đủ trước lúc thi đấu.

Trường hợp của Văn Hậu, dù có phần phức tạp hơn do tổn thương dây chằng lẫn sụn chêm nhưng rất có thể, do mức độ tổn thương chưa thật sự nghiêm trọng nên anh có thể vận động cùng trái bóng".

M.HÀ ghi

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên