03/12/2018 14:30 GMT+7

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup: 30 chưa phải là tết

SĨ HUYÊN ghi
SĨ HUYÊN ghi

TTO - Cửa vào chung kết AFF Cup 2018 đang rộng mở với tuyển VN sau chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Philippines vào tối 2-12. Nhưng cánh cửa ấy sẽ đóng sầm lại nếu hàng thủ VN không kịp chấn chỉnh những sai số đáng báo động trong trận lượt đi vừa qua.

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup: 30 chưa phải là tết - Ảnh 1.

Sự thất vọng của cầu thủ VN sau gỡ 1-1 của tuyển Philippines - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Một phút trước khi rời sân nghỉ giải lao, tuyển VN bị gỡ hòa 1-1. Hậu vệ phải Trọng Hoàng cùng "chuyên gia săn Tây" là trung vệ Đình Trọng mất hút khi Younghusband thoát xuống cánh trái rồi thoải mái tạt bóng vào trung lộ cho Reichelt ung dung đệm bóng gỡ 1-1.

Gần cuối hiệp 2, Văn Hậu bất ngờ để bóng bay qua đầu, Reichelt sẵn lao xuống kết thúc nhanh. May thay bóng vọt xà ngang. Lợi thế của VN sẽ không còn nếu cú dứt điểm này chính xác hơn.

Và đó chính là lời báo động với hàng phòng ngự VN trước khi tiếp Philippines trên sân Mỹ Đình vào tối 6-12 tới. 

Tại sao hàng thủ VN lại có những pha bóng khinh suất như thế? Cặp trung vệ từng góp công đưa VN đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008 đã lý giải:

Trung vệ Phước Tứ: "Trước tiên, cần phải khẳng định rằng không có CLB hay đội tuyển nào  có được sự hoàn hảo trong thi đấu. Vấn đề là sai số thi thoảng mới đến hay diễn ra thường xuyên mà thôi bởi khi đối mặt với áp lực căng thẳng từ đối phương, sự mệt mỏi của các hậu vệ khiến việc mắc sai số trong phòng ngự là điều khó tránh khỏi.

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup: 30 chưa phải là tết - Ảnh 2.

Trung vệ Quế Ngọc Hải trong trận Việt Nam thắng chủ nhà Philippines 2-1. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

 Chẳng hạn ở bàn thua đầu tiên trong giải của tuyển VN, một vài hậu vệ đã mất tập trung vì thời gian thi đấu hiệp 1 sắp hết. Chỉ cần một thoáng lơ là, họ buộc phải trả giá đắt. Sau cú căng ngang của Younghusband quá khéo và có điểm rơi chính xác, Duy Mạnh và Văn Hậu không thể nào can thiệp được. Văn Lâm cũng không thể "xuất tướng" vì bóng treo ngược lên trên. Phải chấp nhận bàn thua đó thôi…".

Cựu tuyển thủ Vũ  Như Thành: "Đó là tình huống tấn công nhanh quá khéo của Philippines. Trọng Hoàng và Đình Trọng có khoảng hở khi toan chạy theo bắt cầu thủ khác thì Younghusband thoát thật nhanh. Duy Mạnh có phần đuối sức nên không tỉnh táo để bật cao đánh chặn. Nhưng cũng phải nhắc rằng trong tình huống đó, tầm nhìn của hậu vệ tập trung vào bóng chứ không phải chú ý theo người ".

Về tình huống làm thót tim khán giả vào cuối hiệp 2 khi Reichelt sút vọt xà ngang, Vũ Như Thành nói: "Rõ ràng Văn Hậu mất tập trung, phán đoán sai hướng bóng bay và không kịp quan sát Reichelt đang chực chờ phía sau. Trước đó là chuỗi thời gian VN hứng chịu sức công phá dữ dội từ đội chủ nhà, do vậy Văn Hậu mắc sai sót là khó tránh khỏi vì quá căng thẳng trong việc đánh trả…".

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup: 30 chưa phải là tết - Ảnh 3.

Dù chơi tốt nhưng Văn Hậu thỉnh thoảng cũng thiếu sự tập trung - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Cửa rộng đôi lúc trở thành cửa hẹp. Bài học cay đắng ở bán kết AFF Cup 2014 vẫn còn đó- VN thắng Malaysia 2-1 ở bán kết lượt đi nhưng thua lại 2-4 ở bán kết lượt về dưới thời HLV Miura. Cặp trung vệ lừng danh một thời của bóng đá VN đưa ra cảnh tỉnh: "Chúng ta có lợi thế nhưng chưa bảo đảm cho việc lấy vé vào chung kết vì vẫn còn 90 phút căng thẳng với Philippines vào tối 6-12".

Trước trận bán kết lượt về AFF Cup: 30 chưa phải là tết - Ảnh 4.

Trọng Hoàng dù có một đường kiến tạo nhưng cũng là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua của tuyển Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Trước trận bán kết lượt về, Vũ Như Thanh chia sẻ: "Các bạn phải cố gắng tập trung cao độ suốt hai hiệp đấu. Yêu cầu tưởng chừng đơn giản nhưng khó chu toàn bởi chắc chắn rằng chúng ta sẽ mắc sai sót khi bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau.    

Chỉ cần các bạn giữ được tỉnh táo, tập trung cao để thi đấu thì mọi việc sẽ ổn thỏa hơn với các đồng đội ở phía trên. Mong toàn đội sớm lấy lại sự bình tĩnh để hoàn thành tốt chặng đường còn lại của AFF Cup 2018".

Tuyển Việt Nam từng bị loại dù thắng bán kết lượt đi trên sân khách Tuyển Việt Nam từng bị loại dù thắng bán kết lượt đi trên sân khách

TTO - Kể từ khi AFF Cup áp dụng thể thức thi đấu trên sân nhà- sân khách ở vòng bán kết năm 2004, tuyển VN có một lần thắng trận bán kết lượt đi trên sân khách nhưng không thể vào chung kết.

SĨ HUYÊN ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên