09/10/2019 08:32 GMT+7

Trước ngày gặp ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam lẫn Malaysia 'kín như bưng'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sức ép phải thắng khiến đội tuyển Việt Nam và Malaysia cùng bịt kín thông tin với truyền thông trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu vào ngày 10-10 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước ngày gặp ở Mỹ Đình, tuyển Việt Nam lẫn Malaysia kín như bưng - Ảnh 1.

Các cầu thủ Malaysia trên sân tập tối 8-10 - Ảnh: N.K.

Trưa 8-10, đội tuyển Việt Nam đã có cuộc họp gần 30 phút để xem băng hình thi đấu của Malaysia trong trận thắng Indonesia 3-2 trên sân khách ở vòng loại World Cup 2022.

Sau khi bay từ Nga về đến Việt Nam trong buổi sáng, hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu cũng kịp có mặt trong buổi họp này để có cái nhìn rõ hơn về đối thủ sắp tới.

Đây là lần thứ hai thầy trò ông Park họp xem băng hình Malaysia thi đấu sau khi xem trận Malaysia - UAE (1-2) ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, cuộc họp xem băng hình này được đánh giá quan trọng hơn nhiều bởi đội tuyển Việt Nam đã có đầy đủ các trụ cột cần thiết để cùng nhau đánh giá điểm mạnh yếu của đối thủ.

Trong khi lần xem băng hình trước đó, tuyển Việt Nam thiếu sáu cầu thủ Hà Nội bận thi đấu ở chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 và ba cầu thủ đang khoác áo CLB ở nước ngoài.

Qua băng hình, ông Park muốn các học trò thấy cách mà Malaysia sẽ tấn công như thế nào để tìm ra cách chơi thích hợp. 6/10 bàn thắng mà Malaysia ghi được trong ba trận đấu với Indonesia, UAE hay giao hữu với Sri Lanka phần lớn đều đến từ những pha xuống biên rất tốt trước khi căng ngược vào trong cho các tiền đạo hoặc các cầu thủ từ tuyến hai dứt điểm.

Trong đó, ba cầu thủ chạy cánh gốc nước ngoài là Matthew Davies, Mohamadou Sumareh (hành lang phải) hay Corbin-Ong (trái) cho thấy họ là vũ khí khá lợi hại của Malaysia. Vì vậy, ông Park căn dặn các tuyển thủ Việt Nam cần chú ý đến bộ ba này ở trận đấu sắp tới.

Ngoài chuyện "nội soi" đối thủ, ông Park cũng yêu cầu được tập kín hoàn toàn trong buổi tập kéo dài 2 tiếng đồng hồ trên sân Hàng Đẫy vào chiều 8-10 sau khi Văn Hậu là cầu thủ cuối cùng gia nhập đội.

Với yêu cầu này, khác với việc được tác nghiệp 20 phút đầu buổi tập khi đội tuyển Việt Nam khởi động như mọi khi, giới truyền thông không được phép đến sân nhằm giúp ông Park tận dụng tối đa khoảng thời gian ít ỏi còn lại để tập chiến thuật cho trận đấu.

Nói vậy bởi ngoài việc phải phòng ngự chắc chắn trước một Malaysia chơi tấn công tốt hơn nhiều so với AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cũng phải rèn những bài tấn công để có thể đánh bại Malaysia nhằm tạo lợi thế trong cuộc đua giành vé đi tiếp ở vòng loại World Cup 2022.

Không chỉ ông Park, đồng nghiệp Tan Cheng Hoe cũng thế. Giới truyền thông, đặc biệt là truyền thông Việt Nam, muốn tiếp cận phỏng vấn các cầu thủ ngôi sao của Malaysia trong ngày hôm qua (8-10) đều bị ông từ chối.

Fakrul - cán bộ truyền thông của LĐBĐ Malaysia (FAM) đi theo đội - chia sẻ: "HLV Tan Cheng Hoe không đồng ý cho báo chí phỏng vấn bất kỳ cầu thủ nào do các cầu thủ Malaysia cần phải được tập trung tối đa cho trận đấu với tuyển Việt Nam. Việc phỏng vấn cầu thủ chỉ có thể thực hiện ở buổi họp báo trước trận".

Theo cánh phóng viên Malaysia đang tác nghiệp tại Hà Nội, HLV Tan Cheng Hoe cho thấy quyết tâm giành chiến thắng rất lớn trước Việt Nam sau khi Malaysia không thể giành thắng lợi trong thời gian qua.

Muốn vậy, Malaysia cần phải khắc phục điểm yếu trong phòng ngự, đặc biệt là cặp trung vệ xoay xở khá chậm. Và đó là lý do mà HLV Tan Cheng Hoe cùng các học trò "nói ít làm nhiều" nhằm hướng đến kết quả tốt nhất.

HLV Tan Cheng Hoe: HLV Tan Cheng Hoe: 'Malaysia sẵn sàng đối phó với chảo lửa Mỹ Đình'

TTO - HLV trưởng đội tuyển Malaysia nói sau khi đặt chân đến Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 10-10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên