10/10/2019 15:08 GMT+7

Trước giờ bóng lăn, vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia không hề hạ nhiệt

Q. TH.
Q. TH.

TTO - Chỉ còn vài giờ nữa là diễn ra trận Việt Nam - Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình (20h ngày 10-10), tình hình vé chợ đen vẫn rất nóng bỏng.

Trước giờ bóng lăn, vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia không hề hạ nhiệt - Ảnh 1.

Một "cò vé" vừa bán cặp vé khán đài B với giá 4.100.000 đồng cho khách - Ảnh: Q. TH.

Tại khu vực trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình và trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam có địa chỉ ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, tập trung cả trăm người. Họ chia làm nhiều tốp nhỏ, mời chào mua, bán vé bóng đá trận Việt Nam gặp Malaysia sắp diễn ra.

Vé ban tổ chức bán ra 500.000 đồng/vé đang được giao bán giá 4.500.000 đồng/cặp, vé 400.000 đồng bị đẩy lên tới 3.800.000 đồng/cặp, vé 300.000 đồng thì có giá đến 3.200.000 đồng/cặp.

Trước giờ bóng lăn, vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia không hề hạ nhiệt - Ảnh 2.

"Cò vé" ngồi tập trung theo từng tốp trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình - Ảnh: Q. TH.

Một số phe vé cho biết với nhiều trận, thường đến sát giờ bóng lăn giá vé sẽ giảm. Nhưng với trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với đối thủ Malaysia thì giá vé còn cao hơn so với hai ngày trước đó.

Khán đài C và D cũng được giao bán từ 1,5 triệu đồng đến 1,8 triệu đồng một cặp.

Trước giờ bóng lăn, vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia không hề hạ nhiệt - Ảnh 3.

"Cò vé" mang cả bàn, sổ sách ra đường để ghi chép, mời chào - Ảnh: Q. TH.

"Chị đang bán 4,1 triệu đồng đây này. Cửa đẹp. Bọn chị nhập vào giá không được rẻ đâu!", một "cò vé" quảng cáo trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

"Cò vé" H. thì mời chào trước trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam: "Anh mua 2,3 triệu bán 2,5 triệu đồng bây giờ biết bớt cho em như thế nào. Em lấy từ 5 đến 10 cặp thì còn bớt cho em 100.000 đồng. Các phe vé lấy nhà anh bán ra đã từ 2,6 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng một cặp".

Trước giờ bóng lăn, vé chợ đen trận Việt Nam - Malaysia không hề hạ nhiệt - Ảnh 4.

Nhóm "cò vé" hoạt động công khai, tràn ra cả người đường để mời khách - Ảnh: Q. TH.

Trước đó, chiều 9-10, Công an quận Nam Từ Liêm cũng đã bắt quả tang 6 người đang chèo kéo khách mời mua vé trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia trước cổng sân vận động Mỹ Đình, thu giữ 54 chiếc vé với các mệnh giá khác nhau.

Nhóm "cò vé" này sau đó bị xử phạt hành chính rồi được trả lại vé.

Trước đó, từ ngày 19-9, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán vé trận đấu qua mạng với số lượng khoảng 20.000 trên tổng số 40.000 chỗ ngồi của sân vận động Mỹ Đình. Số vé còn lại, khoảng 4.000 vé được bán cho cổ động viên Malaysia và Việt Nam. VFF cũng phải in 5.000 vé mời cho các đối tác, lãnh đạo ban, ngành. Khoảng 8.000-9.000 vé thì được VFF bán cho các nhà tài trợ của bóng đá Việt Nam, đơn vị thành viên, đối tác của VFF...

Trụ sở VFF được bảo vệ bởi 50 cảnh sát, đề phòng CĐV quá khích đòi mua vé Trụ sở VFF được bảo vệ bởi 50 cảnh sát, đề phòng CĐV quá khích đòi mua vé

TTO- Sáng 10-10, trụ sở VFF tiếp tục được bảo vệ bởi hàng rào sắt dài hàng trăm mét cùng 50 chiến sĩ cảnh sát, đội ngũ vệ sĩ, đề phòng các CĐV xô xát, trèo rào xông vào trụ sở đòi mua vé.

Q. TH.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên