17/06/2020 21:40 GMT+7

Trung vệ Việt kiều vẫn được khen dù đá phản lưới nhà khiến Hải Phòng thua

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Pha đá phản lưới nhà của Adriano Schmidt đã khiến Hải Phòng thua Than Quảng Ninh ngay trên sân nhà ở vòng 5 V-League 2020.

Trung vệ Việt kiều vẫn được khen dù đá phản lưới nhà khiến Hải Phòng thua - Ảnh 1.

Trợ lý HLV Lê Quốc Vượng vẫn dành lời khen cho Adriano Schmidt dù trung vệ này đá phản lưới nhà - Ảnh: HỮU TẤN

Thất bại vào chiều 17-6 là trận thua thứ hai liên tiếp của Hải Phòng tại V-League mùa này. Sau trận đấu, trợ lý HLV Lê Quốc Vượng thay vì chê trách vẫn dành lời ngợi khen cho trung vệ Việt kiều sinh năm 1994.

Ông nói: "Schmidt là trung vệ có tố chất nhanh, mạnh, chơi bóng bổng tốt. Anh ấy có thể thuộc top 3 trung vệ của Việt Nam. Thiệt thòi của Schmidt là ngôn ngữ tiếng Việt khiến anh chưa hòa nhập với vận hành trong hệ thống, chưa hiểu đồng đội".

Tình huống phản lưới nhà của Schmidt diễn ra vào phút 72. Nghiêm Xuân Tú tạt bóng bên cánh phải, Hồ Hùng Cường khống chế lỗi trong vòng cấm, nhưng cú ra chân phá bóng của Schmidt lại bị lỗi tiếp khiến bóng bay vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Văn Toản.

Trợ lý Lê Quốc Vượng nói về trận thua: "Chúng tôi rất tiếc về kết quả này. Bản thân từng cá nhân đều không vui nhưng sau 5 phút từ thời điểm trận đấu kết thúc, tất cả đều cố gắng cho qua và bắt đầu suy nghĩ về các trận tiếp theo.

Với những con người hiện tại, mục tiêu thực tế nhất của Hải Phòng là trụ hạng. Bản thân chúng tôi đang làm việc hết sức mình, lối chơi phải phù hợp với con người đang có mà thôi".

Trung vệ Việt kiều vẫn được khen dù đá phản lưới nhà khiến Hải Phòng thua - Ảnh 2.

Quyết định thay người của HLV Phan Thanh Hùng giúp Than Quảng Ninh có chiến thắng quan trọng trước Hải Phòng - Ảnh: HỮU TẤN

Về phía Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng đưa ra quyết định quan trọng khi rút hai ngoại binh là Andre Fagan và Jermie Lynch ra trong hiệp 2. Cầu thủ vào sân thay người Hồ Hùng Cường chính là người tác động khiến Schmidt đá phản lưới nhà.

Lý giải quyết định này, ông Hùng nói: "Về chuyên môn, hai ngoại binh không hoàn thành nhiệm vụ. Họ thất bại từ đầu đến cuối trên sân, không phát huy được khả năng tấn công. Fagan và Lynch bị bắt bài, các tình huống sở trường đều bị cắt hết, buộc lòng tôi phải thay người. Hải Phòng đã nghiên cứu kỹ hai cầu thủ này vì là người cũ, khóa toàn bộ sức mạnh của họ".

Với kết quả này, Than Quảng Ninh giành được 7 điểm sau 5 trận, tạm vươn lên đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Hải Phòng tụt xuống thứ 9 với 5 điểm.

HLV Phan Thanh Hùng nói về 2 cầu thủ được ông Park quan tâm

HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ: "Có một lần ông Park Hang Seo xuống xem đội đá và hỏi về Hải Huy, về phong cách của cậu ấy. Tôi trả lời là chuyên nghiệp, đó là phẩm chất đội tuyển và HLV nào cũng cần. Hải Huy cũng đang phấn đấu để lên tuyển nhưng tiếc cho cậu ấy vì chấn thương.

Người thứ hai ông Park hỏi là Dương Thanh Hào. Tôi nghĩ Hào cũng đá cực tốt thời gian qua, phong độ ổn định.

Tôi cũng nói với các cầu thủ là muốn lên đội tuyển phải chơi tốt ở CLB. Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú cũng muốn lên tuyển, họ ấp ủ ước mơ quay lại. Tôi nghĩ tham gia đội tuyển là đỉnh cao, là cái đích để cầu thủ phấn đấu. Thế nhưng họ phải chơi tốt ở CLB, chơi tốt từng ngày, phải tập luyện và hợp tác tốt với HLV".

Hải Phòng Hải Phòng 'khóc hận' với trung vệ Việt kiều Schmidt

TTO - Trên sân nhà Lạch Tray, cú đá phản lưới nhà của trung vệ Schmidt giữa hiệp hai khiến Hải Phòng đẩy chiến thắng vào tay Than Quảng Ninh vào tối 17-6 trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2020.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên