07/11/2020 17:41 GMT+7

Trung vệ Quế Ngọc Hải: 'Thật tiếc khi trận Sài Gòn - Viettel không phải là chung kết'

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Trong buổi tập tại TP.HCM chiều 7-11, trung vệ Quế Ngọc Hải đã chia sẻ về quyết tâm giành chức vô địch V-League 2020 cùng CLB Viettel.

Trung vệ Quế Ngọc Hải: Thật tiếc khi trận Sài Gòn - Viettel không phải là chung kết - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải trả lời phỏng vấn trong buổi tập của Viettel chiều 7-11 - Ảnh: ĐỨC KHUÊ

Kết quả trận Sài Gòn - Viettel diễn ra vào ngày mai (8-11) sẽ mang tính quyết định ngôi vương của V-League 2020.

Nếu giành được thắng lợi trên sân Thống Nhất, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng sẽ lên ngôi vô địch. Nếu không thì họ sẽ phải chờ đối thủ cạnh tranh là CLB Hà Nội có kết quả không tốt trước Quảng Ninh.

Sài Gòn không phải là đội bóng yếu. Họ là một trong số những đội cạnh tranh chức vô địch mùa này và phải tới tận vòng kế cuối thì cánh cửa lên ngôi của họ mới khép lại. Ý thức được những gì đối thủ đã làm được, trung vệ Quế Ngọc Hải đã dành những sự đánh giá cao cho CLB Sài Gòn.

Anh chia sẻ: "Kết quả trận đấu ngày mai giữa Viettel và Sài Gòn có ra sao thì hai đội cũng đã có mùa giải đáng nhớ vì những gì đã thể hiện. Thật tiếc khi trận đấu này không phải trận chung kết".

Quế Ngọc Hải chia sẻ toàn đội sẽ thi đấu hết mình. "Với Viettel thì trận đấu cũng sẽ có rất nhiều cảm xúc. Chúng tôi sẽ thi đấu với tinh thần quyết tâm, 100% sức lực và hi vọng sẽ có chút may mắn đồng hành cùng đội để giành kết quả tốt nhất", thủ quân tuyển Việt Nam thể hiện sự quyết tâm.

Nói về sức mạnh của đối phương, Hải cho rằng bộ đôi ngoại binh trên hàng công của Sài Gòn là Pedro Paolo và Geovane rất đáng gờm. Nhưng sức mạnh thật sự của đội chủ nhà lại nằm ở tinh thần tập thể, điều đã giúp Sài Gòn có một mùa giải tốt. Theo anh, tính tập thể cũng chính là những gì mà Viettel có được.

"Mỗi đội bóng đều có quyết tâm riêng. Nếu Viettel muốn trở thành nhà vô địch thì phải đủ bản lĩnh, đủ quyết tâm và thêm một chút may mắn. Điều tôi hi vọng là ngày mai hai đội sẽ cống hiến một trận đấu hay, một trận đấu đẹp. Kết quả mùa giải sẽ còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố nữa", Hải chia sẻ.

"Ngày mai là trận đấu cuối cùng của V-League 2020 và Viettel đang đứng trước cơ hội để giành chức vô địch thì toàn đội đã sẵn sàng. Các CĐV Viettel đã mong chờ chức vô địch từ rất lâu rồi. Vì vậy trên sân, chúng tôi sẽ cô gắng thi đấu hết mình.

Tất cả là vì khán giả, người hâm mộ đã chờ đợi. Tôi xin hứa dù kết quả ngày mai có ra sao thì chúng tôi vẫn sẽ bước vào sân với tinh thần cao nhất", Quế Ngọc Hải gửi gắm tới các CĐV của Viettel.

Về việc không được làm quen sân Thống Nhất thì theo anh điều này không ảnh hưởng gì nhiều đến sự chuẩn bị của đội. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần và sự quyết tâm.

HLV Trương Việt Hoàng: HLV Trương Việt Hoàng: 'Tôi không muốn lặp lại việc về nhì V-League với Viettel'

TTO - HLV Trương Việt Hoàng giúp CLB Viettel có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Than Quảng Ninh vào tối 3-11, qua đó chỉ còn cách chức vô địch V-League 2020 một bước chân.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên