26/06/2019 06:26 GMT+7

Trung vệ Kompany bất ngờ trở thành HLV Anderlecht

H.LAM
H.LAM

TTO - Cựu đội trưởng Manchester City, trung vệ Vincent Kompany đã quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu để chuyển sang làm HLV cho CLB Anderlecht (Bỉ) - đội bóng anh đã bắt đầu sự nghiệp cầu thủ từ khi còn trẻ.

Trung vệ Kompany bất ngờ trở thành HLV Anderlecht - Ảnh 1.

Kompany (giữa) trong ngày ký hợp đồng dẫn dắt Anderlecht - Ảnh: REUTERS

Vincent Kompany, 33 tuổi, tuyên bố chia tay Man City vào giữa tháng 5 vừa qua sau trận chung kết Cúp FA với Watford. 

Trong 11 năm khoác áo Man City, Kompany ra sân 360 trận, ghi 20 bàn và cùng với CLB này chinh phục 12 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 4 chức vô địch Premier League.

Lúc đầu khi tuyên bố chia tay Man City, Kompany cho biết anh sẽ tiếp tục chơi bóng thêm vài năm nữa. Tuy nhiên, sau khi đàm phán với đội bóng anh đã khởi nghiệp từ khi còn trẻ là Anderlecht (từ 2003-2006), Kompany đã quyết định giải nghệ và chuyển sang làm công tác huấn luyện.

Phát biểu trước giới truyền thông sau khi ký hợp đồng dẫn dắt Anderlecht, Kompany cho biết anh đã bị "dụ dỗ" trở lại Anderlecht sau khi thảo luận với chủ sở hữu câu lạc bộ Marc Coucke và giám đốc thể thao Frank Arnesen.

Kompany chia sẻ: "Ý tưởng trở thành huấn luyện viên của tôi đã phát triển dần dần khi tôi nói chuyện với chủ tịch Coucke, giám đốc Arnesen và thành viên hội đồng quản trị Michael Verschueren. Đây là một cơ hội quá lớn khiến tôi khó từ chối và tôi nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để đưa ra quyết định này".

Dù chưa có kinh nghiệm huấn luyện nhưng Kompany vẫn được kỳ vọng sẽ đưa Anderlecht trở lại thống trị bóng đá Bỉ sau nhiều năm lép vế trước những đối thủ như Club Brugge, Genk…

Niềm tin để người hâm mộ tin vào điều đó là kinh nghiệm 11 năm chơi bóng cho Man City, đặc biệt là những học hỏi quý báu từ HLV xuất sắc nhất thế giới Pep Guardiola trong 3 năm qua.

Hiểu rõ sự kỳ vọng của người hâm mộ, Kompany lên tiếng giải thích anh không phải là Pep Guardiola nhưng khẳng định mình đã học hỏi được rất kinh nghiệm từ vị huấn luyện viên tài ba này.

Kompany nói tiếp: "Tôi không phải là Guardiola bằng mọi cách, hãy để tôi nói rõ điều đó. Nhưng tôi nghĩ tôi là một học sinh giỏi. Bóng đá giống như là ở trường đại học mỗi ngày và tôi đã học được rất nhiều điều hữu ích từ ông ấy (Pep Guardiola)".

Đội trưởng Kompany: Đội trưởng Kompany: 'Tôi không có gì phải hối tiếc khi rời Manchester City'

TTO - Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany đã tuyên bố như thế trong buổi tiệc chia tay CLB Manchester City (M.C) để chuyển đến Anderlecht (Bỉ) với tư cách cầu thủ, kiêm HLV.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên