20/11/2019 05:07 GMT+7

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: 'Văn Hậu chỉ theo sát chứ chưa phạm lỗi với thủ môn Kawin'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu sau trận hòa Thái Lan 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình tối 19-11, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếc nuối khi tuyển Việt Nam hai lần không được công nhận bàn thắng. Anh cũng cho biết Văn Hậu không hề phạm lỗi.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: Văn Hậu chỉ theo sát chứ chưa phạm lỗi với thủ môn Kawin - Ảnh 1.

Đỗ Duy Mạnh trả lời phỏng vấn sau trận đấu - Ảnh: N.K

Đỗ Duy Mạnh gởi lời chúc đến Anh Đức và U22 Việt Nam tham dự SEA Games 2019 - Nguồn: N.K

Anh nói: "Những tình huống cố định trên sân thì cầu thủ chúng tôi không thể nào quan sát hết được. Chúng tôi có thể về lại khách sạn xem lại băng hình trận đấu để xác định rõ ràng hơn những tình huống đó. 

Nhưng thực tế mà nói, chúng tôi không khỏi tiếc nuối khi hai lần làm rung lưới đội tuyển Thái Lan nhưng đều bị trọng tài nghĩ rằng đã phạm lỗi".

Về tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng của Tiến Dũng khi nhận định Văn Hậu phạm lỗi với thủ môn Kawin, Đỗ Duy Mạnh cho rằng đồng đội chỉ theo sát chứ chưa hề phạm lỗi. 

"Văn Hậu theo rất là sát chứ chưa nặng đến mức phải phạm lỗi. Do đó, tôi đã đến nói với trọng tài chính là "No foul" (không có phạm lỗi) để trọng tài xác minh. Nhưng trọng tài đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được", anh chia sẻ.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh: Văn Hậu chỉ theo sát chứ chưa phạm lỗi với thủ môn Kawin - Ảnh 3.

Duy Mạnh phân bua với trọng tài tình huống không công nhận bàn thắng của Tiến Dũng cho Việt Nam - Ảnh: N.K

Dù tỏ ra tiếc nuối với trận hòa, nhưng Duy Mạnh cũng hài lòng với nỗ lực của mình cũng như toàn đội. Anh nói: "Đội tuyển Việt Nam chơi rất là tốt, có những cơ hội rõ ràng. Tuy nhiên lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng thì đó cũng là điều đáng tiếc của đội tuyển Việt Nam. 

Chúng tôi luôn mong muốn giành chiến thắng mỗi khi ra sân để mang niềm vui cho người hâm mộ. Nhưng cả hai đội đều chơi rất cống hiến trong ngày hôm nay. Vì vậy, chúng tôi hài lòng với những gì đã nỗ lực và thể hiện hết mình".

Về sự chia tay của tiền đạo Nguyễn Anh Đức, Duy Mạnh dành sự tôn trọng rất lớn cho người đàn anh của mình. 

Anh chia sẻ: "Anh Đức là người đàn anh của tất cả các anh em trong đội. Một người anh lớn. Trong bóng đá, ai cũng muốn cống hiến cả. Nhưng anh Đức giờ đã nói lời chia tay với đội tuyển. 

Những cầu thủ chúng tôi luôn cảm ơn anh Đức suốt thời gian qua khi chỉ bảo không chỉ trong sinh hoạt mà còn cả chuyên môn từ một người anh đi trước. Qua đây, tôi cũng xin gởi lời chúc tốt đẹp nhất cho anh Đức".

Bên cạnh đó, Duy Mạnh cũng gởi lời chúc thành công đến đội tuyển U22 Việt Nam khi tranh tài tại SEA Games 2019 sắp tới ở Philippines. 

"Bóng đá Việt Nam rất kỳ vọng có thể giành HCV SEA Games. Vì thế, tôi muốn gởi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ cũng như là hai anh lớn Trọng Hoàng và Hùng Dũng luôn luôn có nhiều sức khỏe, có sự chuẩn bị tốt nhất để có thể giành HCV SEA Games mà bóng đá Việt Nam còn thiếu". 

CĐV Việt Nam "phẫn nộ" chỉ trích trọng tài Ahmed Al-Kaf là "đồ ăn cướp" CĐV Việt Nam 'phẫn nộ' chỉ trích trọng tài Ahmed Al-Kaf là 'đồ ăn cướp' Báo Thái: "Thái Lan thất bại khi không thể có 3 điểm ở Việt Nam" Báo Thái: 'Thái Lan thất bại khi không thể có 3 điểm ở Việt Nam' Xếp hạng bảng G: Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đến tháng 3-2020 Xếp hạng bảng G: Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đến tháng 3-2020
NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên