18/12/2019 00:18 GMT+7

Trung vệ Đình Trọng đã tập chung cùng đội tuyển U23 Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng đã tiến triển rất tốt khi anh đã có thể tập luyện chung cùng các đồng đội ở đội tuyển U23 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc nhằm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan sắp tới.

Trung vệ Đình Trọng đã tập chung cùng đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Park (áo đỏ bìa phải) trao đổi với các cầu thủ trong nhà thi đấu - Ảnh: VFF

Buổi tập của đội tuyển U23 Việt Nam chiều 17-12 (giờ Hàn Quốc) đã không được suôn sẻ khi trời đổ mưa nhẹ kèm theo nhiệt độ xuống thấp. 

Vì thế, HLV Park Hang Seo quyết định cho đội tuyển U23 Việt Nam vào rèn thể lực trong Nhà thi đấu tỉnh Tongyeong thay vì tập luyện ngoài trời như kế hoạch nhằm đảm bảo sức khỏe của các học trò. HLV thể lực Park Sung Gyun đã cho toàn đội thực hiện các bài tập sức mạnh bằng dây thun kết hợp với các bài tập bóng bổng theo nhóm.

Trung vệ Đình Trọng đã tập chung cùng đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Trung vệ Đình Trọng (phải) trong buổi tập thể lực chiều 17-12 - Ảnh: VFF

Việc không thể triển khai giáo án tập luyện ngoài sân cỏ có thể ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận đấu tập đầu tiên với đội tuyển SV đại học Yeungnam vào 15h chiều 18-12 (17h giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, ông Park cũng không quá lo ngại về điều này khi các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phục hồi thể lực là chính sau hành trình chinh phục HCV SEA Games mất khá nhiều sức.

Trung vệ Đình Trọng đã tập chung cùng đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 3.

Quang Hải, Thanh Thịnh và Trọng Hùng tập riêng với bác sĩ Choi Ju Young - Ảnh: VFF

Điều làm ông Park vui nhất chính là trung vệ số một Trần Đình Trọng đã hòa nhập vào buổi tập chung của toàn đội sau thời gian dài phải tập riêng vì chấn thương. Ngoài ra, bộ ba Quang Hải, Thanh Thịnh và Trọng Hùng mặc dù vẫn tập riêng dưới sự hướng dẫn của bác sĩ Choi Ju Young sau chấn thương nhưng khối lượng bài tập đã được nâng lên đáng kể và cũng đã có thể tập nặng với bóng.

Trung vệ Đình Trọng đã tập chung cùng đội tuyển U23 Việt Nam - Ảnh 4.

Ông Park (áo đỏ) trong vòng vây báo chí Hàn Quốc - Ảnh: VFF

Trước đó, vào buổi sáng, HLV Park Hang Seo và tiền vệ Quang Hải đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của báo chí Hàn Quốc. 

Tại buổi phỏng vấn, ông Park chia sẻ mong muốn cùng U23 Việt Nam thi đấu tốt tại VCK U23 châu Á 2020 để giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ước muốn là vậy, nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng thừa nhận sẽ rất khó khăn để thực hiện bởi trình độ các đội không có nhiều sự chênh lệch.

Về phần mình, tiền vệ Quang Hải đã trả lời truyền thông Hàn Quốc về những cảm nhận của mình với HLV Park Hang Seo. Anh nói: "Hai năm qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, tôi và các đồng đội đã được nâng cao trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, HLV Park là người nắm bắt được tâm lý, năng lực của các học trò, giúp các cầu thủ tiến bộ từng ngày và tạo nên một tập thể đoàn kết".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên