10/10/2023 13:14 GMT+7

Trung Quốc tuyên bố xua đuổi pháo hạm Philippines khỏi bãi cạn Scarborough

Hải cảnh Trung Quốc tuyên bố họ đã xua đuổi một pháo hạm của hải quân Philippines hôm nay (10-10), sau khi tàu này di chuyển vào vùng biển quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Ảnh chụp màn hình video do lực lượng tuần duyên Philippines công bố vào ngày 27-3-2022 cho thấy một cuộc chạm trán gần tàu hải cảnh Trung Quốc ở khu vực gần bãi cạn Scarborough - Ảnh: THE DIPLOMAT/TUẦN DUYÊN PHILIPPINES

Ảnh chụp màn hình video do lực lượng tuần duyên Philippines công bố vào ngày 27-3-2022 cho thấy một cuộc chạm trán gần tàu hải cảnh Trung Quốc ở khu vực gần bãi cạn Scarborough - Ảnh: THE DIPLOMAT/TUẦN DUYÊN PHILIPPINES

Nhân Dân Nhật báo dẫn lời người phát ngôn hải cảnh Trung Quốc Cam Vũ (Gan Yu) cho biết: "Ngày 10-10, một pháo hạm của hải quân Philippines đã phớt lờ sự can ngăn và cảnh báo liên tục của Trung Quốc, sau đó cố chấp xâm nhập vùng biển tiếp giáp với đảo Hoàng Nham (cách Bắc Kinh gọi bãi cạn Scarborough)".

Hải cảnh Trung Quốc nói rằng sau nhiều lần cảnh báo không hiệu quả, lực lượng này đã thực hiện "các biện pháp cần thiết" để xua đuổi pháo hạm Philippines, gồm việc buộc tàu này ra khỏi khu vực và kiểm soát tuyến đường.

Bãi cạn Scarborough cách đảo Luzon của Philippines khoảng 230km và cách bờ biển đông nam Trung Quốc khoảng 1.000km.

Cả Trung Quốc và Philippines đều tuyên bố chủ quyền đối với bãi cạn Scarborough. Năm 2012, Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough từ tay Philippines.

Hải cảnh Trung Quốc nói rằng Trung Quốc "có chủ quyền không thể tranh cãi" đối với bãi cạn Scarborough và vùng biển lân cận.

"Chúng tôi kêu gọi Philippines chấm dứt ngay hành vi xâm phạm của mình" - người phát ngôn hải cảnh Trung Quốc Cam Vũ nói.

Sự việc trên diễn ra khoảng 2 tuần sau khi lực lượng tuần duyên Philippines cho biết họ đã gỡ thành công đoạn phao nổi dài khoảng 300m của Trung Quốc gần bãi cạn Scarborough "để bảo vệ quyền của ngư dân" Philippines.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro gần đây tuyên bố nước này sẽ chống lại hành vi "bắt nạt" ở Biển Đông.

Theo Hãng tin Reuters, mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc gần đây đã xấu đi, phần lớn là do tổng thống Philippines quyết định tăng cường hợp tác quốc phòng với Mỹ, gồm cả việc cho phép Mỹ tiếp cận thêm nhiều căn cứ quân sự ở Philippines.

Tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố bắn vòi rồng vào tàu Philippines ở Biển Đông, Mỹ nói gì?Tàu hải cảnh Trung Quốc bị tố bắn vòi rồng vào tàu Philippines ở Biển Đông, Mỹ nói gì?

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines mô tả hành động bắn vòi rồng của Hải cảnh Trung Quốc là 'bất hợp pháp' và 'nguy hiểm'. Mỹ, đồng minh hiệp ước của Philippines, cũng đã lên tiếng về vụ việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên