26/01/2019 06:34 GMT+7

Trung Quốc thủng lưới nhiều nhất trong 8 đội đá tứ kết Asian Cup 2019

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Vòng tứ kết Asian Cup 2019 khép lại, những con số thống kê cho thấy cặp đấu giữa Trung Quốc và Iran có độ chênh lệch lớn nhất.

Trận đấu giữa Iran và Trung Quốc - Nguồn: AFC

Thật trùng hợp, 3 trong 4 trận đấu trong vòng đấu này đều kết thúc với kết quả 1-0. Cụ thể, tuyển Nhật thắng Việt Nam 1-0, Qatar thắng Hàn Quốc 1-0, UAE thắng Úc 1-0.

Thế trận cân não được tạo ra ở cả 3 cuộc chạm trán này tuy nhiên có một chút khác biệt.

Trong trận Việt Nam gặp Nhật Bản, đội bóng đến từ Đông Á chủ động chơi thực dụng trong khi hàng công Việt Nam chưa thể hiện được sự sắc sảo trong các pha dứt điểm là nguyên nhân dẫn tới kết quả 1-0.

Trong trận Hàn Quốc gặp Qatar, hai đội thi đấu ngang ngửa và trận đấu chỉ phân thắng bại ở khoảng 10 phút cuối trận bởi pha tỏa sáng của Abdulaziz Hatem với cú sút xa xuất sắc.

Trong trận Úc gặp UAE, nhà đương kim vô địch phung phí quá nhiều cơ hội khi tung đến 22 cú sút cả trận nhưng chỉ 2 trong số đó đi trúng đích. Bên kia chiến tuyến, chủ nhà UAE chỉ sút cầu môn 7 lần nhưng đã có bàn thắng quyết định vào bán kết.

Chỉ riêng cuộc chạm trán giữa Iran và Trung Quốc bộc lộ rõ sự chênh lệch giữa hai đội khi số lần dứt điểm của 2 đội gần gấp 4 lần nhau. Về số lần dứt điểm chính xác, Trung Quốc chỉ có vỏn vẹn 1 lần, trong khi Iran có đến 7 và 3 trong số đó thành bàn.

Trận thua của tuyển Trung Quốc cũng là nguyên nhân khiến HLV Marcello Lippi chấm dứt hợp đồng với đội tuyển quốc gia nước này.

UAE chuyền bóng ít nhất trong 8 đội

TRONGNHAN_THETHAO

Tuyển UAE (áo trắng) dù chịu sức ép rất lớn từ tuyển Úc nhưng vẫn có được chiến thắng chung cuộc - Ảnh: REUTERS

Cụ thể, trong chiến thắng trước Úc, UAE chỉ tung ra vỏn vẹn 293 đường chuyền, kiểm soát bóng 36% - ít hơn rất nhiều so với đối thủ - tuy vậy vẫn giành phần thắng.

Tuyển Việt Nam dù cầm bóng 31% trong trận gặp tuyển Nhật nhưng cũng chuyền đến 327 lần - ít thứ 2 trong 8 đội.

Xếp tiếp theo lần lượt là Qatar (362 đường), Trung Quốc (365 đường),…

Cầm bóng nhiều nhất trong lượt tứ kết là tuyển Nhật với 69% và tung ra 709 đường chuyền.

'Địa chấn' Asian Cup: Hàn Quốc bị loại khỏi bán kết

TTO - Đại diện đến từ Tây Á thi đấu quật cường và có được chiến thắng trước ứng cử viên cho chức vô địch Hàn Quốc ở tứ kết Asian Cup 2019.

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên