17/02/2020 23:35 GMT+7

Trung Quốc tăng thời gian cách ly 2 ca nhiễm COVID-19 'bất thường' lên 21 ngày

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Có hai trường hợp bất thường liên quan tới dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (COVID-19) ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, đã được cách ly lên tới 21 ngày.

Trung Quốc tăng thời gian cách ly 2 ca nhiễm COVID-19 bất thường lên 21 ngày - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của một trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã

Báo Guardian (Anh) dẫn lại thông tin từ trang Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 17-2 cho hay Trung Quốc vừa phát hiện "hai trường hợp nhiễm COVID-19 bất thường" ở huyện Tân, thuộc địa cấp thị Tín Dương, tỉnh Hà Nam.

Huyện này thông báo sẽ kéo dài thời gian cách ly đối với hai trường hợp trên lên 21 ngày, thay vì 14 ngày như trước đây.

Theo trang Thepaper.cn của Trung Quốc, bệnh nhân đầu tiên họ Ngô, người này đi từ thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc) về lại huyện Tân hôm 14-1. Sau đó, đến ngày 28-1, người này nhập viện và mãi đến ngày 16-2 mới được chẩn đoán bị nhiễm bệnh.

Như vậy, sau 34 ngày từ ngày đi Vũ Hán về nhà, người này mới được xác nhận nhiễm bệnh. Bệnh nhân họ Ngô đã được xét nghiệm axit nucleic 3 lần trước khi được kết luận nhiễm virus corona chủng mới. 

Trong suốt khoảng thời gian đó, người này đã dự hai bữa tiệc gia đình và tiếp xúc với 10 người. Có hai người trong số này được xác nhận đã bị nhiễm virus corona chủng mới, và một người khác đang bị nghi nhiễm.

Trang Yicai của Trung Quốc viết: "Cuộc điều tra lịch sử tiếp xúc của trường hợp này là điểm trọng tâm, nhưng rất khó. Hiện vẫn chưa điều tra rõ liệu những người có mặt trong hai lần tiệc gia đình này có xuất hiện bất kỳ tình huống nào hay không, và không thể xác định thời gian ủ bệnh sau khi bị nhiễm là 34 ngày".

Bệnh nhân thứ hai họ Ninh, được xác định nhiễm virus corona chủng mới sau 94 ngày tính từ ngày tiếp xúc với cha vợ họ Trương - người từng nhập viện ở Vũ Hán trước đó. Ninh bắt đầu ở cạnh và chăm sóc ông Trương từ ngày 13-11-2019. Ninh cùng vợ và con về quê nhà hôm 31-1 sau khi ông Trương qua đời.

Sau đó, Ninh chỉ có 2 lần ra ngoài mua rau củ, và 1 lần đi ra ngoài mua thuốc. Ngoài ra không còn hoạt động nào khác ở bên ngoài. Đến ngày 12-2, Ninh đột ngột có triệu chứng. Anh đến bệnh viện nhân dân huyện khám vào hai ngày sau đó, rồi được xác nhận bị nhiễm virus corona chủng mới. Từ lúc chăm sóc cha vợ cho đến lúc được xác nhận nhiễm, tổng thời gian là 94 ngày.

Trước đó, các nhà khoa học cho biết thời gian ủ bệnh (từ lúc nhiễm cho tới lúc có những triệu chứng đầu tiên) của virus corona chủng mới ước tính trong khoảng 14 ngày. Nhiều nơi áp dụng thời gian cách ly cũng trong 14 ngày. Chẳng hạn, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc yêu cầu những người từ nơi khác đến Bắc Kinh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cách ly tại nhà trong 14 ngày.

Trong khi đó, liên quan tới thông tin về thời gian ủ bệnh lên tới 24 ngày, chuyên gia dịch tễ học nổi tiếng Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn hôm 11-2 nói rằng cần thận trọng vì hiện không có đủ bằng chứng để nói rằng 24 ngày là thời gian ủ bệnh dài nhất của virus corona chủng mới. 

Ông nói rằng chỉ 1 mẫu trong số 1.099 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được phát hiện có thời gian ủ bệnh trong 24 ngày, theo Tân Hoa Xã.

Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu sẽ gấp 3 lần nếu tiêu chuẩn cao như Singapore? Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu sẽ gấp 3 lần nếu tiêu chuẩn cao như Singapore?

TTO - Các chuyên gia y tế nói rằng Chính phủ Singapore đã có cách tiếp cận chủ động, vì vậy những trường hợp nghi nhiễm có thể khai báo tình trạng của họ và số ca nhiễm do đó được phát hiện nhiều hơn.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên