04/06/2019 19:46 GMT+7

Trung Quốc được chọn làm nước chủ nhà Asian Cup 2023

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Vượt qua hàng loạt các ứng viên khác, Trung Quốc đã được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chọn làm nước đăng cai vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trung Quốc được chọn làm nước chủ nhà Asian Cup 2023 - Ảnh 1.

Chủ tịch Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa trao quyền đăng cai Asian Cup 2023 cho Trung Quốc - Ảnh: AFC

Quyết định trên được Chủ tịch Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa thông báo trước truyền thông và các liên đoàn bóng đá thành viên sau cuộc họp đặc biệt của AFC tại Paris vào chiều tối 4-6 (giờ VN). 

Đây là lần thứ hai trong lịch sử Trung Quốc giành quyền đăng cai vòng chung kết Asian Cup, lần đầu vào năm 2004.

Theo đánh giá của AFC, kế hoạch đăng cai của Trung Quốc rất chi tiết và mang tính thuyết phục cao so với những ứng cử viên khác. Dự kiến, vòng chung kết Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức trên 12 thành phố khác nhau ở đất nước đông dân nhất thế giới.

Với việc giành quyền đăng cai Asian Cup 2023, tuyển Trung Quốc hi vọng sẽ cải thiện được thành tích ở đấu trường này. Trong bốn kỳ Asian Cup gần đây, Trung Quốc đều bị loại ở tứ kết.

Qatar hiện là đương kim vô địch châu Á sau khi đá bại Nhật Bản 3-1 trong trận chung kết tại U.A.E hồi đầu tháng 2 vừa qua. 

Ở giải đấu này, Việt Nam và Trung Quốc đều dừng bước ở tứ kết. Việt Nam thua Nhật Bản 0-1, còn Trung Quốc thảm bại 0-3 trước Iran.

Quang Hải đoạt giải Quang Hải đoạt giải 'Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019'

TTO - Với 105.139 lượt bình chọn, bàn thắng của tiền vệ Nguyễn Quang Hải (Việt Nam) đã vượt qua hai đối thủ nặng ký là Wu Lei (Trung Quốc) và Almoez Ali (Qatar) để đoạt danh hiệu "Bàn thắng đẹp nhất" ở Asian Cup 2019.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên