26/09/2019 14:16 GMT+7

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020

TTO
TTO

TTO - Kết quả bốc thăm vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 chiều 26-9 tại Bangkok (Thái Lan) đưa U23 Việt Nam vào bảng D cùng Triều Tiên, Jordan và UAE.


U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 1.

U23 Việt Nam sẽ rơi vào bảng đấu nào? - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Đây là bảng đấu đánh giá là "dễ thở" hơn so với các bảng còn lại. Cả Jordan và UAE đều là những đối thủ mạnh, tuy nhiên thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn toàn có thể gây bất ngờ. 

Đội U23 Việt Nam dưới thời ông Park không ngại các đối thủ đến từ Tây Á, thậm chí từng có những chiến thắng oanh liệt. Chưa hết, sự tiến bộ của bóng Việt Nam gần đây cho phép người hâm mộ kỳ vọng vào việc có thể chơi sòng phẳng với Jordan hay UAE.

Đối thủ còn lại của U23 Việt Nam là CHDCND Triều Tiên - đội bóng không quá xa lạ với thầy trò HLV Park Hang Seo. Với trình độ của hai nền bóng đá hiện tại, U23 Việt Nam không có lý do gì phải e sợ.

Trong khi đó, chủ nhà U23 Thái Lan rơi vào bảng đấu tương đối "xương" cùng U23 Úc, Iraq và Bahrain. Tuy nhiên với tư cách chủ nhà, U23 Thái Lan hoàn toàn có thể tạo ra những bất ngờ tại giải đấu này. 

Dưới đây là diễn biến chính lễ bốc thăm:

15h30, lễ bốc thăm kết thúc.

15h27,  Thái Lan vào bảng A, Qatar vào bảng B, Uzbekistan vào bảng C, Việt Nam vào bảng D.

Lá thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng D - Nguồn: VTV6

l15h26, Iraq vào bảng A, Nhật Bản vào bảng B, Hàn Quốc vào bảng C, Triều Tiên vào bảng D. 

15h24, Úc vào bảng A, Saudi Arabia vào bảng B, Trung Quốc vào bảng C, Jordan vào bảng D.

15h23, Bahrain vào bảng A. U23 Syria vào bảng B, Iran vào bảng C, UAE vào bảng D. 

15h22, Anon - đội trưởng U23 Thái Lan sẽ là người nhận trách nhiệm bốc thăm. 

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 4.

Anon (giữa) chuẩn bị tiến hành bốc thăm - Ảnh: ĐOÀN TUẤN

15h19, Shan Min Gil, giám đốc hệ thống các giải đấu của AFC bước lên điều hành lễ bốc thăm. Ông đang phát biểu trước khi tiến hành bốc thăm.

15h15, ban tổ chức đang giới thiệu thể thức bốc thăm Giải U23 châu Á 2020.

15h12, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) Somyot phát biểu chào mừng. 

15h9, ông Trần Quốc Tuấn, trưởng ban thi đấu AFC đang phát biểu khai mạc lễ bốc thăm.

Ông Trần Quốc Tuấn phát biểu tại lễ bốc thăm - Nguồn: VTV6

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 6.

Ông Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc lễ bốc thăm U23 châu Á 2020 - Ảnh: TUẤN ĐOÀN

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 7.

Ông Trần Quốc Tuấn (phải) thay mặt AFC tặng cờ lưu niệm cho chủ nhà Thái Lan. Ảnh: TUẤN ĐOÀN

15h5, ban tổ chức phát video giới thiệu về 32 đội bóng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Bàn thắng của Quang Hải trong trận chung kết U23 châu Á 2020 xuất hiện trong đoạn clip giới thiệu về đội U23 Việt Nam của AFC.

15h, buổi lễ bốc thăm U23 châu Á 2020 mở màn bằng tiết mục múa truyền thống của nước chủ nhà Thái Lan. 

14h55, tuy nhiên, khả năng U23 Việt Nam sẽ gặp phải các đối thủ dễ cũng có thể xảy ra. Các cầu thủ Việt Nam có thể chung bảng với các đội U23 Triều Tiên (nhóm 2), U23 Trung Quốc (hoặc Jordan, nhóm 3), U23 Syria (hoặc Bahrain, nhóm 4).

14h45, U23 Việt Nam có nguy cơ sẽ rơi vào bảng đấu "tử thần". Bảng đấu như vậy sẽ gồm: U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc (nhóm 2), U23 Úc (nhóm 3), U23 Iran (nhóm 4).

Ngoài ra, khó khăn vẫn có thể xảy ra nếu thay Hàn Quốc bằng Nhật Bản hoặc Iraq (nhóm 2), Úc được thay bằng Saudi Arabia (nhóm 3), Iran được thay bằng UAE (nhóm 4).

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 8.

HLV Park Hang Seo đang hồi hộp chờ đợi kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020 - Ảnh: NAM KHÁNH

14h35, nhận định trước lúc tiến hành bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020, ông Dương Vũ Lâm (nguyên trưởng đoàn U23 Việt Nam tại Giải U23 châu Á 2018) cho rằng: "Điều tự hào nhất vào lúc này là việc bóng đá VN nằm trong nhóm hạt giống số 1 của lễ bốc thăm. 

Tôi nghĩ rằng là một trong bốn đội hạt giống số 1, ít ra thì U23 VN sẽ có được những lợi thế nhất định. Tất nhiên, cần phải trông cậy vào yếu tố may mắn - điều không thể thiếu trong thi đấu thể thao. Đó là việc không cùng bảng với các cường quốc bóng đá của châu lục như  Hàn Quốc, Nhật Bản…

Thật ra thì vào đến vòng chung kết U23 châu Á lần này, không có đội nào yếu. Kể cả chủ nhà  Thái Lan vốn thua đậm chúng ta ở vòng đấu bảng hồi đầu năm 2019 tại Hà Nội. Bóng đá VN tiến bộ thì bóng đá các nước cũng không dừng lại. 

Muốn tái lập thành tích như những gì mà chúng ta làm được ở Thường Châu, đòi hỏi đầu tiên là U23 VN phải nỗ lực vượt lên chính mình để khẳng định giá trị mà chúng ta từng thể hiện hai năm về trước.

Tôi kỳ vọng rằng thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lọt vào bảng đấu dễ thở ở vòng chung kết diễn ra vào tháng 1-2020 tại Thái Lan…".

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 9.

Ông Lâm (bìa trái) trên đất Trung Quốc năm 2018- Ảnh: N.K.

14h25, mời bạn đọc xem lại bàn thắng trên tuyết trắng của Quang Hải ở chung kết Giải U23 châu Á 2018 gặp Uzbekistan.

"Siêu phẩm" đá phạt của Quang Hải ở Thường Châu tại VCK U23 châu Á 2018 - Nguồn: VTV

14h20, CĐV Việt Nam không sợ “ông lớn”. Dù có nguy cơ rơi vào đấu khó với nhiều đội mạnh (Hàn Quốc, Úc, UAE,…), nhưng nhiều CĐV Việt Nam vẫn tỏ ra lạc quan. 

Độc giả của Tuổi Trẻ online có tên Trần Chung nhận xét: “Sợ gì chứ! Việt Nam cũng là ông lớn rồi mà, mọi đội tuyển khác cũng đang sợ gặp Việt Nam đó nha.”. Một bạn đọc khác thì phân tích rằng: “Muốn bơi ra biển lớn thì Việt Nam cần gặp mấy ông lớn và thường xuyên như Iran, Nhật, Hàn, Úc. Không dễ gặp họ ở giải đấu chính thức, vì vậy nên xem đó là cơ hội để cọ sát, học hỏi và trau dồi kỹ năng”.

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 11.

Các cầu thủ U23 Việt Nam đã sẵn sàng tiếp nối thành công ở giải đấu cách đây 2 năm - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

14h15,  tại VCK U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng D, cùng với hai đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc và U23 Úc. Đội còn lại là U23 Syria.

Ngay trận ra quân, U23 Việt Nam đã chịu khuất phục với tỉ số 1-2 trước các cầu thủ Hàn Quốc. Nhưng ở lượt trận thứ hai, bất ngờ xảy ra khi bàn thắng của Quang Hải giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Úc với tỉ số 1-0. 

Ở lượt trận cuối, sự kiên cường của thủ thành Bùi Tiến Dũng cùng những Đình Trọng, Duy Mạnh... đã giúp U23 Việt Nam có được tỉ số hòa 0-0, qua đó giành quyền đi tiếp ở bảng D.Càng vào sâu, U23 Việt Nam lại càng đá hay. 

Sau đó, U23 VN lần lượt vượt qua Iraq, Qatar để vào chung kết. Tại chung kết, U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 1-2. Mời bạn đọc xem lại hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2018.


14h10, lễ bốc thăm được trực tiếp trên VTV6 và FOX SPORTS. Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn sẽ tham dự buổi lễ bốc thăm. 

Theo thông báo, lúc 16h hôm nay (26-9), HLV Park Hang Seo sẽ trả lời báo chí về kết quả bốc thăm U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 12.

Ông Trần Quốc Tuấn sẽ có mặt tại lễ bốc thăm U23 châu Á 2020 - Ảnh: NAM KHÁNH

14h, tất tần tật về lễ bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á 2020. Giải đấu trên đất Thái Lan đầu năm sau chính là vòng loại Olympic Tokyo tại Nhật Bản. Ba đội có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé dự Olympic. Trong trường hợp, Nhật Bản có mặt ở bán kết, các đội có mặt ở vòng bán kết còn lại sẽ giành vé dự Olympic Tokyo.

U23 Việt Nam gặp Triều Tiên, Jordan và UAE ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2020 - Ảnh 13.

Đồ hòa: AN BÌNH

Lịch trực tiếp bốc thăm U23 châu Á 2020: Hồi hộp chờ bảng đấu của Việt Nam Lịch trực tiếp bốc thăm U23 châu Á 2020: Hồi hộp chờ bảng đấu của Việt Nam

TTO - 15h hôm nay 26-9, tại Bangkok, Thái Lan, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên