15/11/2018 21:50 GMT+7

Trọng tài trận VN - Malaysia phô diễn kỹ thuật trên sân Mỹ Đình

N.K
N.K

TTO - Chiều 15-11, tổ trọng tài điều khiển trận Việt Nam - Malaysia ở AFF Cup 2018 có buổi khởi động làm quen sân Mỹ Đình. Trong đó, trọng tài chính Turki Mohammed A Alkhudhayr (Saudi Arabia) thậm chí còn có những phút giây ngẫu hứng với bóng.

Trọng tài chính Turki làm quen sân Mỹ Đình và phô diễn kỹ thuật bóng đá - Nguồn: N.K

Tổ trọng tài điều khiển trận Việt Nam - Malaysia vào 19g30 ngày 16-11 trên sân Mỹ Đình gồm trọng tài chính Turki Mohammed A Alkhudhayr, hai trợ lý là Poonsawat Samransuk, Komsan Kampan (cùng của Thái Lan) và trọng tài bàn Steve Supresencia (Philippines).

Trọng tài trận VN - Malaysia phô diễn kỹ thuật trên sân Mỹ Đình - Ảnh 2.

Trọng tài chính Turki (trái) cùng các trợ lý khởi động trên sân Mỹ Đình chiều 15-11 - Ảnh: N.K

Giờ khởi động của tổ trọng tài kết thúc là đến giờ tập làm quen sân Mỹ Đình của đội tuyển Malaysia. 

Do đó, HLV trưởng Tan Cheng Hoe đã "tranh thủ" trò chuyện khá lâu cùng trọng tài chính Turki Mohammed và tổ trọng tài ngay trên sân.

Trọng tài trận VN - Malaysia phô diễn kỹ thuật trên sân Mỹ Đình - Ảnh 3.

HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe trò chuyện cùng trọng tài Turki - Ảnh: N.K

Thậm chí, trước khi rời sân, ông còn tiếp tục trò chuyện với các thành viên khác trong ban huấn luyện.

Trọng tài trận VN - Malaysia phô diễn kỹ thuật trên sân Mỹ Đình - Ảnh 4.

Trọng tài chính Turki (giữa) tiếp tục trò chuyện cùng ban huấn luyện Malaysia khi rời sân - Ảnh: N.K

Nhưng đó không phải là câu chuyện chính của trọng tài Turki trên sân Mỹ Đình. Vì kết thúc buổi làm quen sân, thấy các quả bóng của đội tuyển Malaysia để trước khung thành nhằm chuẩn bị cho buổi tập, trọng tài chính Turki Mohammed lập tức "ngứa nghề". 

Ông tranh thủ phô diễn kỹ thuật với bóng, tâng bóng khá điệu nghệ trước khi tung cú sút khá dũng mãnh. 

Và sau đó thì lập tức giơ hai tay lên trời xin lỗi ban huấn luyện đội tuyển Malaysia phải chạy đi nhặt bóng để lại chỗ cũ. 

Trọng tài Turki Mohammed được xem là không may mắn với lứa cầu thủ VN hiện tại khi đều thất bại trong 3 trận mà ông Turki cầm còi trước đây. 

Đầu tiên là trận Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6 ở VCK U-19 châu Á 2014 tại Qatar. 

Kế tiếp là trận Việt Nam thua Honduras 0-2 ở VCK U-20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc. Và gần nhất là trận Việt Nam thua Hàn Quốc 1-2 ở vòng bảng VCK U-23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên