10/03/2014 20:44 GMT+7

Trốn thuế, chủ tịch Uli Hoeness đối mặt 7 năm tù giam

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Tờ Goal cho biết trong phiên tòa ngày hôm nay (10-3), chủ tịch Bayern Munich, Uli Hoeness đã thừa nhận trốn thuế số tiền 18,5 triệu euro trong giai đoạn 2003-2009 và phải đối mặt với án 7 năm tù giam.

Trong phiên tòa tại Bavaria, Đức, chủ tịch Uli Hoeness thừa nhận có tài khoản bí mật ở một ngân hàng Thụy Sĩ và đã trốn thuế số tiền lên đến 18,5 triệu euro, 15 triệu euro nhiều hơn so với cáo buộc trước đó.

Ủy viên công tố Achim Von Engel đã cáo buộc ông Uli Hoeness không khai báo đầy đủ số thu nhập 33 triệu euro trong giai đoạn 2003-2009 dẫn đến việc trốn thuế số tiền 3,5 triệu euro. Hồi đầu năm 2013, khi bị cáo buộc này, ông Uli Hoeness đã tự nguyện khai lại thuế nhằm tránh phải ra tòa nhưng bị bác đơn vì cho rằng hồ sơ của ông Uli Hoeness vẫn chưa đầy đủ. 

Trước tòa, ông Uli Hoeness nói: "Tôi hối hận sâu sắc về hành vi của mình. Tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo đảm chương tồi tệ nhất trong cuộc đời mình sớm đóng lại". Trước tòa, ông Uli Hoeness cũng cho biết trong năm 2013 đã từng thông báo với cơ quan thuế của Đức về những khoản thu nhập chưa kê khai của mình.

Phiên tòa dự kiến kéo dài bốn ngày và sẽ tuyên án vào thứ năm 13-3 tới. BBC cho biết mức án cho tội trốn thuế có thể lên đến 10 năm tù giam và các công tố viên muốn Uli Hoeness phải lãnh án 7 năm.

Uli Hoeness là thành viên tuyển Đức vô địch Euro 1972, World Cup 1974 và là một trong những người đóng vai trò chính trong việc tái cơ cấu Bayern Munich, đưa đội bóng trở thành một quyền lực tại châu Âu như hiện nay.

THẢO NGUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên