09/02/2015 04:17 GMT+7

Trợ lý trọng tài “bẻ cờ” trên sân Chi Lăng

S.H.
S.H.

TT -Sự việc này diễn ra trong trận đấu giữa chủ nhà SHB Đà Nẵng và QNK Quảng Nam trong trận đấu ở vòng 7 Toyota V-League 1 2015 diễn ra chiều 8-2.

Phút 83, khi tỉ số đang là 1-1 giữa SHB Đà Nẵng với QNK Quảng Nam (Nguyên Sa mở tỉ số 1-0 cho chủ nhà SHB Đà Nẵng, Patiyo gỡ hòa 1-1 cho đội khách) trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt bên cánh trái. Vũ Phong đá bóng thẳng vào vòng cấm địa, một hậu vệ QNK Quảng Nam đánh đầu giải vây đưa bóng đi thẳng vào bên trong cầu môn đập xuống đất rồi xoáy ngược trở ra.

Cầu thủ SHB Đà Nẵng đưa tay báo hiệu bóng đi qua vạch vôi. Ngoài đường biên dọc, trợ lý trọng tài 2 Trương Đức Chiến cầm cờ chạy thẳng lên giữa sân - đây chính là động tác quen thuộc của trợ lý trọng tài mỗi khi có bàn thắng. Ngay lúc này, cầu thủ QNK Quảng Nam bao vây trọng tài và trợ lý trọng tài để phản ứng. Sau một lúc trao đổi, trọng tài Hoàng Ngọc Hà ra hiệu không công nhận bàn thắng. Sau đó đến lượt SHB Đà Nẵng phản đối và điều này khiến trận đấu bị gián đoạn bảy phút.

Pha quay chậm của Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng cho thấy rất rõ bóng đã rơi vào bên trong vạch giới hạn cầu môn rồi mới xoáy ngược trở ra. SHB Đà Nẵng bị tước bỏ một bàn thắng hợp lệ. Sau trận đấu, hậu vệ Võ Hoàng Quảng đã lao tới chửi mắng trọng tài Hà. Trong khi đó, trưởng đoàn bóng đá SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết sẽ làm đơn kiến nghị với VPF và ban tổ chức giải về công tác trọng tài.

* Ở trận đấu khác, chuỗi bốn trận thắng liên tiếp của Than Quảng Ninh vừa bị đội khách Thanh Hóa chặn đứng vào chiều 8-2 trên sân nhà Cẩm Phả. Bàn thắng duy nhất của trận đấu do công Patrick ghi ở phút 67.

Bảng xếp hạng sau 7 vòng đấu 1- Becamex Bình Dương 15 điểm, 2- Than Quảng Ninh 15 điểm, 3- Hải Phòng 14 điểm, 4- Đồng Tâm Long An 13 điểm, 5- Thanh Hóa 13 điểm, 6- SLNA 11 điểm, 7- Sanna Khánh Hòa 10 điểm, 8- Hà Nội T&T 9 điểm, 9- Đồng Tháp 7 điểm, 10 - QNK Quảng Nam 7 điểm, 11- Hoàng Anh Gia Lai 6 điểm, 12 - SHB Đà Nẵng 5 điểm, 13- XSKT Cần Thơ 5 điểm, 14- Đồng Nai 4 điểm.

[box]ĐTLA hạ gục B.Bình Dương

Chiều 8-2, dù bị dẫn trước từ sớm nhưng chủ nhà Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã xuất sắc thắng ngược đối thủ mạnh B.Bình Dương 3-1 dù từ phút 77, ĐTLA chỉ còn có 10 người sau khi tiền vệ Huỳnh Tấn Tài nhận thẻ vàng thứ hai rời sân vì lỗi cố tình dùng tay chơi bóng. Mới phút thứ 3, lưới của ĐTLA đã rung lên sau pha dứt điểm cận thành của Tăng Tuấn.

Điều này khiến các CĐV Long An nghĩ đến lịch sử không lấy gì làm vui của đội nhà: không bao giờ thắng được B.Bình Dương tại Long An. Tuy nhiên phút 54, Tài Em sút xa gỡ hòa 1-1 cho ĐTLA. Bốn phút sau, trung vệ Chí Công lên tham gia tấn công đánh đầu nâng tỉ số lên 2-1.

Hai bàn thua nhanh chóng này khiến các cầu thủ B.Bình Dương bị “choáng”. Và ở phút 70, sai lầm của trung vệ Minh Đức đã tạo cơ hội cho Diabate ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho ĐTLA.

N.K.[/box]

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên