14/04/2021 19:16 GMT+7

Trịnh Sướng bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù vì sản xuất buôn bán xăng giả

ĐÌNH CƯƠNG
ĐÌNH CƯƠNG

TTO - Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan và Nguyễn Thị Thu Hòa - 4 người trực tiếp chỉ đạo nhóm của mình sản xuất, buôn bán xăng giả - bị đề nghị các mức án từ 5 đến 13 năm tù giam.

Trịnh Sướng trong khi nghe bản luận tội của Viện KSND tỉnh Đắk Nông - Video: ĐÌNH CƯƠNG

Chiều 14-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông tiếp tục phiên tòa xét xử Trịnh Sướng và 38 đồng phạm bị truy tố về tội "sản xuất buôn bán hàng giả".

Sau 4 ngày xét hỏi 4 nhóm với 39 bị cáo, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông bắt đầu tiến hành luận tội đối với từng bị cáo.

Các bị cáo cơ bản sử dụng cùng một công thức pha chế xăng giống nhau, nhưng quy mô sản xuất và thủ đoạn khác nhau. Do tính chất khác nhau nên quá trình luận tội khác nhau.

4 người trực tiếp chỉ đạo nhóm của mình sản xuất, buôn bán xăng giả bị đề nghị các mức án: Trịnh Sướng 12-13 năm tù, Đinh Chí Dũng 7-8 năm tù, Nguyễn Ngọc Quan 5-6 năm tù, Nguyễn Thị Thu Hòa 7 năm 6 tháng - 8 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong nhóm của Sướng, Dũng, Quan và Hòa sản xuất, buôn bán xăng ở Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM, Hậu Giang, Đắk Nông người bị đề nghị mức án thấp nhất là từ 3 năm - 3 năm 6 tháng tù, người cao nhất 7-8 năm tù.

Trịnh Sướng bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù vì sản xuất buôn bán xăng giả - Ảnh 2.

Bị cáo Đinh Chí Dũng - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Riêng Lưu Văn Nguyện, giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh, đơn vị bán dung môi cho Sướng, Dũng và Hòa, bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.

Riêng đối với các tài sản của Trịnh Sướng, đại diện viện kiểm sát đề nghị kê biên 74 thửa đất, 12 ôtô, 1 môtô, 9 tàu thủy; phong tỏa 3 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền hơn 120 triệu đồng; phong tỏa 2 cổ phiếu (mã chứng khoán STB) và 5.000.000 cổ phiếu (mã chứng khoán CCL do Trịnh Sướng đứng tên).

Trịnh Sướng bị đề nghị mức án từ 12-13 năm tù vì sản xuất buôn bán xăng giả - Ảnh 3.

Trịnh Sướng và 38 bị cáo tại phiên tòa ngày 14-4 - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, từ đầu năm 2019, Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả tại Đắk Nông, Sóc Trăng, Cần Thơ, TP.HCM… Có 39 bị cáo ở 18 tỉnh, thành bị cơ quan tố tụng tại Đắk Nông truy tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Các bị cáo đã pha chế, bán ra thị trường 167 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 136 tỉ đồng. Riêng "đại gia" Trịnh Sướng (53 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng) được xác định tổ chức sản xuất hơn 137 triệu lít xăng giả các loại, thu lợi bất chính hơn 102 tỉ đồng.

Trịnh Sướng tại tòa: Trịnh Sướng tại tòa: 'Tôi pha trộn là sai, nhưng chất lượng xăng đạt 90%'

TTO - Tại ngày thứ 2 xét xử vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả) của Trịnh Sướng và đồng phạm, bị cáo Trịnh Sướng thừa nhận việc pha trộn xăng là sai, tuy nhiên vẫn khẳng định xăng này đạt chất lượng 90%!

ĐÌNH CƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên